Ấn Độ sẽ có tên lửa S-400 “trong nay mai”?

Trong chuyến thăm đến Moscow của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vào tháng 12 năm ngoái, một số người đã tỏ ra thất vọng khi Ấn Độ không xác nhận sẽ mua tên lửa phòng không S-400.

Thông tin này được đưa ra mặc dù Hội đồng Mua bán Quốc phòng Ấn Độ (DAC) đã đồng ý mua về loại tên lửa này chỉ vài ngày trước chuyến công du của Thủ tướng Ấn Độ. Bản thân Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ Manohar Parrikar đã xác nhận DAC đồng ý để chính phủ Ấn Độ mua về 5 tên lửa S-400, do hãng Almaz-Antey của Nga chế tạo.

Ấn Độ sẽ có tên lửa S-400 “trong nay mai”? - ảnh 1

Tên lửa phòng không S-400 của Nga.

Một quan chức giấu tên trong chính phủ Ấn Độ đã tiết lộ với báo Russia and India Report (RIR) rằng họ sẽ bắt đầu thảo luận cụ thể về giá thành cũng như những điều kiện mua bán “trong nay mai”. Mặc dù vẫn chưa có con số chính thức, ước tính Ấn Độ có thể sẽ phải mất khoảng 6 tỉ USD để mua về loại tên lửa phòng không hiện đại này.

Theo hãng tin TASS, trong hội chợ Defexpo 2016 tại thành phố Goa (Ấn Độ), phó giám đốc Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật Quân sự Nga (FSMTC) Vladimir Drozhzhov cho biết: “Cục đã chuẩn bị một dự thảo thỏa thuận về việc cung cấp tên lửa S-400 cho Ấn Độ và đã chuyển cho họ. Chúng tôi vẫn đang chờ đợi phản hồi của New Delhi”. Nếu được ký kết, đây sẽ là thương vụ quốc phòng lớn nhất giữa Ấn Độ và Nga kể từ năm 2001, khi nước này quyết định mua 140 máy bay chiến đấu Su-30MKI.

Tên lửa S-400 là loại tên lửa phòng không mới nhất do Nga chế tạo, có khả năng tấn công nhiều mục tiêu cùng lúc, bao gồm máy bay chiến đấu, máy bay ném bom, máy bay không người lái và các loại tên lửa từ khoảng cách tối đa 400km. Ngoài ra, nó được trang bị một hệ thống định vị mục tiêu kỹ thuật số và rađa hiện đại.

“Chúng tôi tin rằng đây là một loại khí tài phòng không hữu hiệu và chúng tôi thực sự muốn có nó”, quan chức chính phủ Ấn Độ giấu tên trả lời báo RIR. “Chúng tôi cần nó với mục đích quốc phòng. Chúng tôi không quan tâm nước nào khác trên thế giới cũng có S-400 bởi chúng tôi chưa bao giờ có ý tấn công nước khác”.

Một số chuyên gia quân sự cho rằng Nga không muốn ký kết thỏa thuận này do nước này đã có cam kết với Trung Quốc. Một bài viết của báo India Defence News (IDN) cho biết: “Chuyến thăm của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã không mang lại kết quả như mong muốn. Nguyên nhân có thể là bởi, kể từ sau khi Mỹ và châu Âu áp đặt cấm vận với Nga, nền kinh tế nước này đã yếu đi và Nga chỉ còn lại một đồng minh chính là Trung Quốc và họ không muốn làm phật lòng Bắc Kinh”.

Tuy nhiên, vị quan chức Ấn Độ cho biết những gì IDN đã viết là “hoàn toàn vô nghĩa và không đúng sự thật” và rằng “thực tế là chúng tôi đang thảo luận về những điều kiện trong thỏa thuận mua tên lwuar S-400 và sẽ có kết quả trong thời gian sắp tới”.

Thương vụ mua tên lửa phòng không S-400 cũng được nhiều chuyên gia quân sự Ấn Độ hưởng ứng. Ông Dipankar Banerjee, một Thiếu tướng Ấn Độ đã nghỉ hưu và là nhà phân tích quốc phòng cho biết Ấn Độ “có thể gặp nguy hiểm trước các không kích và tấn công bằng tên lửa có thể xảy ra của Pakistan và Trung Quốc” và do đó sự xuất hiện của S-400 là cần thiết.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Russia & India Report (RIR), ấn bản tại Ấn Độ của website tin tức Russia Beyond the Headlines của Nga.

Anh Tuấn (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Video HIMARS Ukraine bắn nổ pháo ‘cuồng phong’ Nga

Đòn tấn công của hệ thống HIMARS Ukraine ngay lập tức tạo ra vụ cháy lớn cho pháo BM-27 Uragan Nga, trước khi vụ nổ thứ cấp phá hủy khí tài này.

Đang cập nhật dữ liệu !