Ấn Độ phát triển súng trường vượt trội Nga, Mỹ

Ấn Độ đã phát triển mẫu súng trường tấn công INSAS với nhiều ưu thế được cho rằng hơn cả các loại súng trường bộ binh của Nga, Mỹ chứ đừng nói tới súng trường của Trung Quốc

Ấn Độ phát triển súng trường vượt trội Nga, Mỹ - ảnh 1
Ấn Độ phát triển súng trường vượt trội Nga, Mỹ - ảnh 2

Những hình ảnh mới được truyền thông Trung Quốc công bố cho thấy Ấn Độ đã hoàn thành thử nghiệm với mẫu súng trường tấn công mới INSAS 1B1 và bắt đầu trang bị đại trà trong quân đội.

Ấn Độ phát triển súng trường vượt trội Nga, Mỹ - ảnh 3

Hình ảnh được báo chí Trung Quốc cho là quân đội Ấn Độ đang được huấn luyện với loại vũ khí mới được cải tiến với độ chính xác cao hơn trước khá nhiều.

Ấn Độ phát triển súng trường vượt trội Nga, Mỹ - ảnh 4

Vào những năm 50 của thế kỷ trước, bộ binh Ấn Độ thường sử dụng loại súng trường tấn công FN FAL của Bỉ, tuy nhiên trong chiến lược phát triển vũ khí của mình, Ấn Độ đã chủ trương sẽ tự chế tạo loại vũ khí này và dần thay thế vũ khí nhập khẩu.

Ấn Độ phát triển súng trường vượt trội Nga, Mỹ - ảnh 5

Nhưng phải đến những năm 80 của thế kỷ trước ý đồ chế tạo súng trường INSAS mới chính thức được khởi động, tuy nhiên do nhiều lý do loại súng trường này được sản xuất hàng loạt cũng từng bị trì hoãn do vấn đề liên quan tới đạn dược.

Ấn Độ phát triển súng trường vượt trội Nga, Mỹ - ảnh 6

Dù thông tin về loại súng trường này đã đi vào quá vãng, thế nhưng giới tình báo Trung Quốc mới đây lại cho rằng, Ấn Độ đang tiến hành trang bị hàng loạt loại súng trường INSAS phiên bản được nâng cấp để nâng cao sức mạnh chiến đấu của lực lượng bộ binh nước này.

Ấn Độ phát triển súng trường vượt trội Nga, Mỹ - ảnh 7

Về thiết kế, súng trường INSAS có thiết kế dựa trên súng trường Kalashnikov AK-47, nhưng với nhiều thay đổi. Hệ thống nạp đạn bằng khí nén cơ bản gồm một ống trích khí dài, thoi nạp đạn xoay và một thanh quay bánh răng đó là mô hình của Kalashnikov. Hệ thống trích khí có khả năng điều khiển lượng khí trích bằng tay là thiết kế có thể tìm thấy trên khẩu FN FAL cũng như hệ thống ngắt trích khí. Tay cầm cũng được thiết kế để có thể sử dụng hiệu quả được bằng tay trái và tay phải giống như khẩu HK G3 của Đức.

Ấn Độ phát triển súng trường vượt trội Nga, Mỹ - ảnh 8

Súng trường tấn công INSAS có chế độ bắn bán tự động và 3 viên một lúc rất giống với loại súng M16 của Hoa Kỳ. Được thiết kế từ hệ thống INSAS, INSAS Excalibur Mark-I được thiết kế với báng súng gấp và băng đạn 20 - 30 viên. Nó còn được gắn thêm thanh răng phía trên thân súng để có thể gắn ống ngắm điện tử.

Ấn Độ phát triển súng trường vượt trội Nga, Mỹ - ảnh 9

Phía dưới nòng súng có thể gắn ống phóng lựu hoặc lưỡi lê thiết kế riêng cho INSAS nhưng cũng có thể gắn vào các khẩu AK-47 được sử dụng bởi các lực lượng bán quân sự.

Ấn Độ phát triển súng trường vượt trội Nga, Mỹ - ảnh 10

Tờ CNJ của Trung Quốc cho rằng, súng trường INSAS 1B1 được xem là phiên bản mới nhất của dòng súng trường nội địa INSAS của Ấn Độ được thiết kế với sự lai tạo từ ưu điểm của nhiều loại súng trường tấn công trên thế giới, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc súng trường tấn công của Ấn Độ có ưu thế vượt trội hơn so với súng Trung Quốc, và thiết kế của INSAS có nhiều điểm đã thực sự lỗi thời.

Ấn Độ phát triển súng trường vượt trội Nga, Mỹ - ảnh 11

Ảnh cận của khẩu súng trường INSAS 1B1 biến thể súng trường mới nhất được báo chí Trung Quốc cho rằng Ấn Độ đang tiến hành trang bị hàng loạt cho quân nhân nước này.

Theo Baodatviet.vn

(Tựa bài do Infonet đặt lại)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !