Ấn Độ muốn “chơi chiêu” với Nga?

Các sỹ quan cấp cao trong Không quân Ấn Độ mới đây đã tiết lộ với tờ The Diplomat rằng Không quân Ấn Độ đang muốn ngừng hợp tác với Nga trong việc cùng nghiên cứu, chế tạo tiêm kích thế hệ 5.

Mẫu máy bay tiêm kích thế hệ 5 T-50 của Nga

Thông tin trên được tờ The Diplomat đưa ra. Tuy nhiên, The Diplomat cho rằng thông tin này được các sỹ quan Ấn Độ đưa ra nhằm củng cố hơn nữa vị thế, vai trò của New Dehli trong các cuộc đàm phán với Moscow về dự án này.

Hiện Không quân Ấn Độ đang hợp tác cùng Nga để triển khai thực hiện một trong các chương trình quốc phòng tham vọng nhất trong quan hệ quân sự Nga-Ấn Độ là cùng nghiên cứu, chế tạo và sản xuất các máy bay tiêm kích thế hệ 5 FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft).

Nguyên nhân được đưa ra là Không quân Ấn Độ đang quan ngại rằng các máy bay mới sẽ không thể đáp ứng được các yêu cầu đặt ra, trong đó có yêu cầu là hạn chế tối đa khả năng bị phát hiện. Để đạt được yêu cầu này, các kỹ sư hai bên cần tiến hành các thay đổi lớn về kết cấu máy nhưng phía Nga lại không muốn thay đổi mô hình họ đưa ra. Do đó, Không quân Ấn Độ không muốn tiếp tục thực hiện chương trình này nữa.

Ngoài ra, trong vòng một vài tháng gần đây, Không quân Ấn Độ cũng đã bày tỏ sự không hài lòng của mình đối với dự án này bất chấp việc Hội đồng chuyên gia do Bộ Quốc phòng Ấn Độ thành lập mới đây đã đưa ra đề xuất lên Bộ Quốc phòng Ấn Độ về việc cần tiếp tục thực hiện chương trình này.

Được biết, sau hai năm tiến hành các cuộc đàm phán, Moscow và New Deli vẫn chưa đạt được các thỏa thuận đột phá nào đáng kể. Một trong các vấn đề vẫn còn tồn tại là việc Nga chưa muốn chuyển giao cho Ấn Độ các công nghệ xây dựng hàng không bí mật của mình.

Ngay từ khi bắt đầu triển khai dự án hợp tác trong thiết kế, chế tạo và sản xuất máy bay tiêm kích thế hệ 5, Nga và Ấn Độ đã không thể đạt được thỏa thuận về việc công nghệ nào sẽ có mặt trong mẫu máy bay mới này. Sau khi tiến hành phân tích mẫu máy bay tiêm kích Su-57 của Nga (là mẫu máy bay làm nền tảng cho chế tạo FGFA), Không quân Ấn Độ đã muốn bổ sung hơn 40 thay đổi để khắc phục những hạn chế dường như đang xuất hiện đối với động cơ máy bay, khả năng bị phát hiện của máy bay và một số chi tiết khác.

Trong phần kết luận, The Diplomat cho rằng các bình luận trên của các sỹ quan Không quân Ấn Độ được đưa ra nhằm củng cố hơn vị thế của New Deli trong các cuộc đàm phán với Moscow. “Rất ít khả năng Không quân Ấn Độ sẽ nhanh chóng ngừng chương trình này”- bài báo chỉ rõ.

Đức Dũng

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.