Ấn Độ mua tên lửa S-400 tối tân của Nga

Truyền thông Ấn Độ đưa tin, Ấn Độ đang có kế hoạch mua về loại tên lửa phòng không hiên đại S-400 của Nga, có khả năng tiêu diệt các loại máy bay quân sự trong phạm vi 400km.

Theo một số nguồn tin, Hội đồng Hậu cần Quốc phòng Ấn Độ (DAC) trực thuộc Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Manohar Parrikar sẽ sớm phê duyệt đề xuất mua thêm khoảng một chục tên lửa tầm xa S-400 của Nga cho Không quân Ấn Độ.

Ấn Độ mua tên lửa S-400 tối tân của Nga - ảnh 1

S-400 là một trong những loại khí tài được ưa chuộng nhất của Nga hiện nay.

“Dự án này hiện vẫn đang trong giai đoạn ban đầu. Tuy nhiên đây sẽ là một thương vụ được cả hai chính phủ thực hiện và S-400 sẽ được bàn giao theo đợt”, một quan chức quốc phòng cho biết.

Thương vụ này có thể coi là một bước ngoặt lớn, nâng cao khả năng chiến đấu của lực lượng vũ trang Ấn Độ so với các nước khác trong khu vực. Rất có thể Ấn Độ sẽ công bố tin chính thức này khi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đến thăm Nga trong thời gian tới.

Quyết định mua tên lửa S-400 của Nga được đưa ra gần một năm sau khi Trung Quốc ký với Nga thỏa thuận mua về 6 tên lửa S-400 với tổng trị giá 3 tỉ USD. Dự kiến tên lửa này sẽ có mặt tại Trung Quốc vào năm 2017.

S-400 được cho là có thể sánh với tên lửa phòng không Patriot PAC-3 của Mỹ.

Ấn Độ tỏ ra lo lắng trước việc Trung Quốc sẽ có khí tài hiện đại, cho dù nó được thiết kế cho mục đích phòng vệ, bởi nó sẽ là vũ khí rất quan trọng trong trường hợp một cuộc xung đột xảy ra.

Tên lửa S-400 có 3 loại đầu đạn siêu thanh với tính năng khác nhau, có thể đánh chặn tất cả các mục tiêu trên không trong tầm xa từ 120 đến 400km. Các chuyên gia Nga khẳng định rằng tên lửa S-400 có thể bắn rơi các loại máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm như F-35 của Mỹ.

Về phần mình, Ấn Độ đang muốn nâng cao khả năng do thám trên không và mạng lưới phòng vệ bằng việc đưa vào sử dụng hàng loạt các loại khí tài mới. Việc nước này đã có trong tay tên lửa tầm ngắn Akash được sản xuất trong nước là một bước đi đáng chú ý.

Trong khi đó, tên lửa tầm thấp Spyder của Israel cũng sẽ được đưa vào sử dụng trong quân đội Ấn Độ vào khoảng năm 2016 -2017. Các tên lửa đất đối không được phát triển bởi hai tập đoàn quốc phòng IAI của Israel và Cơ quan Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) sẽ bắt đầu được bàn giao vào cùng thời điểm này.

Ân Độ là một trong những nước nhập khẩu khí tài quân sự lớn nhất thế giới hiện nay, và một trong những vấn đề mà Thủ tướng Modi sẽ nhắc đến trong chuyến thăm ở Moscow là nhằm đẩy mạnh hợp tác với chính phủ Nga và các công ty quốc phòng để nước này có thể tự mình phát triển các loại vũ khí hiện đại.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Russia & India Report (RIR), ấn bản tại Ấn Độ của website tin tức Russia Beyond the Headlines của Nga.

Anh Tuấn (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !