Ấn Độ mua tên lửa hiện đại S-400 của Nga để bảo vệ biên giới với Trung Quốc

Hôm 15/10, Reuters dẫn lời các quan chức Ấn Độ cho hay, nước này sẽ mua nhiều hệ thống tên lửa phòng không hiện đại S-400 của Nga để bảo vệ các khu vực biên giới sát với Trung Quốc.

Ngoài ra, New Dehli và Moscow cũng sẽ thành lập liên doanh sản xuất trực thăng tại Ấn Độ.
Các thỏa thuận mua bán và thành lập liên doanh sản xuất trực thăng tại Ấn Độ trên được kí kết sau cuộc hội đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bên lề thượng đỉnh của khối các quốc gia đang nổi BRICS ở thành phố Goa, Ấn Độ.

Ấn Độ mua tên lửa hiện đại S-400 của Nga để bảo vệ biên giới với Trung Quốc - ảnh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướngẤn Độ Narendra Modi tại Hội nghị thượng đỉnh của khối các quốc gia đang nổi BRICS ở thành phố Goa, Ấn Độ hôm 15/10/2016.

Các quan chức quân đội Ấn Độ nhấn mạnh, S-400 sẽ giúp New Dehli tăng cường khả năng phòng thủ khu vực biên giới với Trung Quốc và Pakistan. Trong khi đó, liên doanh sản xuất trực thăng sẽ có mục tiêu hoàn thành ít nhất 200 trực thăng Kamov nhằm đáp ứng nhu cầu của các lực lượng quốc phòng Ấn Độ.

Theo tờ Nước Nga Ngày nay (RT), việc bàn giao hệ thống phòng thủ tiên tiến S-400 của Nga cho Ấn Độ có thể bắt đầu vào năm 2020. Truyền thông Ấn Độ cho hay, hợp đồng này có giá trị ít nhất 5 tỷ USD.

Phát biểu bên lề thượng đỉnh BRICS, ông Sergei Chemezov, Tổng giám đốc Tập đoàn công nghệ quốc phòng lớn nhất của Nga Rostec cho hay: “Hôm nay, một thỏa thuận liên chính phủ đã được ký kết. Theo đó phía Nga chịu trách nhiệm bàn giao S-400 cho Ấn Độ. Chúng tôi sẽ bắt đầu chuẩn các bị hợp đồng và hi vọng trong nửa đầu năm 2017 chúng tôi sẽ hoàn thành và ký những hợp đồng này. Việc sản xuất sẽ bắt đầu sau đó. Tôi tin rằng tới năm 2020 sẽ bắt đầu chuyển giao được".

Phó thủ tướng Nga Dmitry Rogozin cho hay, thỏa thuận bán S-400 cho Ấn Độ rất quan trọng vì nó cho thấy thiện chí của Moscow trong việc tăng cường mối quan hệ với các đối tác chiến lược. Ông nói: “S-400 là hệ thống tiên tiến nhất của chúng tôi. Chúng tôi hiện đang trang bị hệ thống này cho quân đội Nga và chỉ cung cấp cho các đồng minh thân thiết nhất”.

Với khả năng cơ động cùng dàn tên lửa độ chính xác cao, có tầm bắn tới 400 km, giới chuyên gia đánh giá S-400 là một trong những hệ thống phòng không mạnh nhất thế giới.
S-400 do Phòng Thiết kế, Tập đoàn Almaz-Antey phát triển. Hệ thống này được biên chế từ tháng 4/2007 và lần đầu triển khai trên thực địa 4 tháng sau đó. Nga hiện đang thiết lập 4 trung đoàn S-400 để bảo vệ không phận quốc gia.

PHẠM KHÁNH (Lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !