Ấn Độ mua dồn dập hơn 1.000 máy bay, trực thăng, xe tăng chiến đấu?

Theo báo The Diplomat, Bộ Quốc phòng Ấn Độ mới đây đã chấp thuận mua 83 máy bay chiến đấu Tejas, 15 trực thăng chiến đấu, 464 xe tăng T-90M Bhishma và 598 máy bay không người lái.
Ấn Độ mua dồn dập hơn 1.000 máy bay, trực thăng, xe tăng chiến đấu? - ảnh 1

Một loại trực thăng chiến đấu hạng nhẹ do tập đoàn quân sự HAL của Ấn Độ chế tạo

Ấn Độ mua dồn dập hơn 1.000 máy bay, trực thăng, xe tăng chiến đấu? - ảnh 1

Một loại trực thăng chiến đấu hạng nhẹ do tập đoàn quân sự HAL của Ấn Độ chế tạo

Tuần này, chính phủ Ấn Độ đã phê duyệt mua về một số lượng lớn khí tài quân sự được sản xuất trong nước, trong đó bao gồm máy bay quân sự và xe tăng chiến đấu mới.

Theo báo The Diplomat, Bộ Quốc phòng Ấn Độ mới đây đã chấp thuận mua 83 máy bay chiến đấu Tejas, 15 trực thăng chiến đấu, 464 xe tăng T-90M Bhishma và 598 máy bay không người lái vào ngày 7/11. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có thỏa thuận quốc phòng nào liên quan đến quyết định này được ký kết.

Ấn Độ mua dồn dập hơn 1.000 máy bay, trực thăng, xe tăng chiến đấu? - ảnh 2

Máy bay chiến đấu Tejas do Ấn Độ sản xuất.

Không quân Ấn Độ có ý định đưa vào sử dụng tổng cộng 120 phi cơ Tejas, một loại máy bay tiêm kích siêu thanh một chỗ ngồi. 20 chiếc đầu tiên trong số này sẽ được đưa vào sử dụng trước năm 2018. Vào tháng 7, Không quân Ấn Độ đã thành lập phi đội Tejas đầu tiên gồm hai chiếc, hoạt động tại thành phố Bengaluru (Ấn Độ). Máy bay này được thiết kế nhằm thay thế các phi cơ MiG-21 và MiG-23 có tuổi.

Ngoài ra, Ấn Độ cũng sẽ có những trực thăng chiến đấu mới, do hãng quốc phòng Hindustan Aeronautics Limited (HAL) phát triển. Trực thăng này được thiết kế để có thể đạt độ cao lớn, phục vụ cho các chiến dịch quân sự vùng núi cao. Hiện 4 trực thăng đầu tiên đang được thử nghiệm với vũ khí thật. Lực lượng Máy bay của Quân đội Ấn Độ có kế hoạch mua 114 loại trực thăng này, trong khi Không quân Ấn Độ muốn có 65 chiếc.

Xe tăng T-90M Bhishma là một phiên bản của xe tăng T-90, được Nga cấp phép để sản xuất tại Ấn Độ. Quân đội nước này hiện đang có khoảng 800 đến 1.200 xe tăng T-90 Bhishma và T-90 nhập khẩu từ Nga, được chia thành 13 trung đoàn xe tăng khác nhau. Theo kế hoạch, Ấn Độ sẽ có hơn 2.000 xe tăng T-90 vào năm 2020.

Hiện vẫn chưa rõ Ấn Độ sẽ mua về loại máy bay không người lái nào. Tổng chi phí để mua các loại khí tài quân sự trên sẽ vào khoảng 10 tỉ USD, trong đó 7,5 tỉ sẽ là dành cho các máy bay Tejas, 2,02 tỉ sẽ dành cho các xe tăng T-90 và 436 triệu cho trực thăng quân sự. Giá thành của các máy bay không người lái không được chính phủ Ấn Độ tiết lộ.

Anh Tuấn (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !