Việt Nam đã đề nghị Ấn Độ giúp huấn luyện các phi công ở Ấn Độ để có thể lái các máy bay chiến đấu Su-30MK2 mới.
Theo trang mạng tin tức quân sự Ấn Độ (INN), Việt Nam gần đây đã đặt mua bổ sung thêm 12 chiến đấu cơ đa năng Su-30MK2 từ Nga. Số máy bay này sẽ được bàn giao trong 3 đợt vào năm 2014 và 2015.
Theo INN, trong chuyến thăm tới Ấn Độ vừa qua của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Việt Nam đã đề nghị Ấn Độ giúp huấn luyện các phi công ở Ấn Độ để có thể lái các máy bay chiến đấu Su-30MK2 mới.
Ngoài việc huấn luyện phi công lái máy bay Su-30MK2, Hải quân Ấn Độ vừa qua cũng đã đồng ý huấn luyện 500 thủy thủ tàu ngầm Việt Nam để vận hành các tàu ngầm Kilo do Nga cung cấp. Hiện nay, tàu ngầm Kilo đầu tiên mang tên Hà Nội đang trên đường về Việt Nam, 5 tàu ngầm còn lại đang ở các giai đoạn đóng và thử nghiệm khác nhau. Tất cả 6 tàu ngầm sẽ có trong trang bị của Hải quân Việt Nam vào năm 2016.
Không quân Việt Nam hiện đang vận hành 24 máy bay Su-30MK2V (một biến thể cải tiến của Su-30MK2), nhưng Không quân Ấn Độ lại đang sử dụng các máy bay Su-30MKI tiên tiến hơn nhiều so với biến thể Su-30MK.
Trong quá khứ, Ấn Độ cũng đã huấn luyện cho các phi công Malaysia điều khiển biến thể máy bay Su-30MKM, có thiết kế gần giống với Su-30MKI. Trong chuyến thăm Ấn Độ gần đây, Tư lệnh Không quân Malaysia tiếp tục đề nghị Ấn Độ giúp nước này huấn luyện các phi công lái máy bay Sukhoi.
Ấn Độ cũng xác nhận sẽ tiếp tục giúp Việt Nam hiện đại hóa lực lượng vũ trang và huấn luyện các lực lượng quân đội, công an cho Hà Nội. Ngoài ra, New Delhi còn cung cấp một khoản tín dụng 100 triệu USD cho Việt Nam mua sắm trang bị quốc phòng.
Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.
Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.
Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.
Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.
Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.
Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.
Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.
Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.