Ấn Độ hay Trung Quốc sẽ mua tuần dương hạm Ukraina?

Người đứng đầu tỉnh Mykolayiv (nam Ukraine) cho rằng nước này nên ngay lập tức bán tuần dương hạm Ukraina mà không cần sự cho phép của phía Nga.

Phát biểu với hãng thông tấn Ukrinform, người đứng đầu tỉnh Mykolayiv (phía nam Ukraine, nơi đặt nhà máy đóng tàu 61 Communard), ông Nikolay Romanchuk cho biết Ukraine nên ngay lập tức bán tuần dương hạm Ukraina mà không cần sự cho phép của phía Nga.

"Hơn bao giờ hết, chúng ta cần phải bán tuần dương hạm Ukraina. Sau tất cả những gì đã diễn ra thì chúng ta không cần phải thảo luận bất cứ điều gì với phía Nga và tìm người mua chiếc tuần dương hạm này càng sớm càng tốt", ông Romanchuk nói.

Cũng theo ông này, hiện nay Ukraine không có đủ ngân sách để hoàn thiện con tàu trong hiện tại hoặc tương lai gần. Ukraine đang chi khoảng 6 triệu hryvnia (tiền Ukraine) cho chi phí bảo dưỡng con tàu và nhà máy đóng tàu 61 Communard, nơi con tàu đang neo đậu suốt nhiều năm qua. Nhà máy này không có bất kỳ hoạt động nào và đang phải nợ lương công nhân lên đến 18 triệu hryvnia.

Theo trang mạng flotprom, nếu Ukraine bán tuần dương hạm Ukraina thì hiện nay có 2 khách hàng khả dĩ có thể mua chiến hạm này là Ấn Độ và Trung Quốc.

Ấn Độ hay Trung Quốc sẽ mua tuần dương hạm Ukraina? - ảnh 1

Tuần dương hạm Ukraina đã hoàn thiện 95%

Tuần dương hạm Ukraina thuộc đề án 1164 được đóng vào năm 1984 dưới thời Liên Xô. Tàu Ukraina được trang bị đến 16 tên lửa chống hạm P-500 Bazalt và được mệnh danh là sát thủ tàu sân bay, ngoài ra trên tàu còn nhiều loại vũ khí khác như tên lửa phòng không tầm xa S-300F, pháo 130mm,... Ban đầu con tàu được đặt tên là đô đốc Lobov và đổi tên thành Ukraina vào năm 1990.

Tính đến nay, con tàu đã được hoàn thiện đến 95% nhưng do thời gian nằm tại nhà máy đã hơn 20 năm nên rất nhiều thiết bị trên con tàu đã bị xuống cấp. Tuy không có đủ khả năng để hoàn thiện hay tiếp tục duy trì con tàu này nhưng phía Ukraine lại gặp khó khăn trong việc bán con tàu do một thoả thuận giữa 2 Kiev và Moscow về việc cần phải có sự cho phép của Nga nếu Ukraine muốn bán con tàu cho một nước thứ ba.

Trong những năm qua, đã có nhiều cuộc đàm phán giữa Ukraine và Nga về số phận con tàu này, phía Ukraine vốn không cần 1 tàu tuần dương như vậy hoạt động ở Biển Đen, trong khi phía Nga lại cho rằng chi phí để đưa tàu hoạt động trở lại là quá lớn (gần ngang với đóng một con tàu mới).

Mới đây nhất, vào tháng 09-2013, số phận con tàu tưởng như đã được định đoạt khi Nga quyết định chi 30 triệu USD để mua lại con tàu và cùng với phía Ukraine hoàn thiện con tàu này cho hải quân Nga. Nhưng cuộc chính biến hiện nay ở Ukraine một lần nữa khiến số phận con tàu vẫn còn long đong.

Theo Trí thức trẻ

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !