Ấn Độ hạ thủy tàu săn ngầm bí mật Kamorta thứ hai

Vào ngày 7/1, Hải quân Ấn Độ hạ thủy tàu khu trục chống tàu ngầm lớp Kamorta thứ hai trong tổng số 4 chiếc được yêu cầu sản xuất. Lễ kỹ niệm diễn ra trước sự có bặn của Tham mưu trưởng Hải quân Ấn Độ, Đô đốc R. K. Dhowan.

Theo ông Dhowan, lễ hạ thủy tàu khu trục lớp Kamorta thứ hai mang tên INS Kadmatt là một cột mốc lớn đối với sự phát triển của Hải quân Ấn Độ. “Giờ đây Ấn Độ đủ khả năng tự chế tạo tàu chiến, không còn phụ thuộc vào nước ngoài nữa”, ông phát biểu.

Ấn Độ hạ thủy tàu săn ngầm bí mật Kamorta thứ hai - ảnh 1

Tàu khu trục săn ngầm lớp Kamorta của Ấn Độ.

“Sự xuất hiên của tàu INS Kadmatt sẽ mang đến một diện mạo mới đối với Hải quân Ấn Độ, cụ thể là hạm đội Phía Đông. Tàu có thể tham gia nhiều hoạt động khác nhau, qua đó tăng cường khả năng chiến đấu của Hải quân Ấn Độ“, ông nói thêm.

Hải quân Ấn Độ khẳng định “90% bộ phận của tàu” được chế tạo trong nước, trong đó có loại chất liệu tổng hợp DMR 249A được sử dụng để ốp lên mạn tàu và tháp chỉ huy của tàu INS Kadmatt. Tàu có trọng lượng 3.500 tấn, dài 109m, có tốc độ tối đa hơn 25 hải lý/giờ và tầm hoạt động vào khoảng 3.450 hải lý.

Tàu lớp Kamorta được trang bị hệ thống gồm 4 động cơ diesel có công suất 3.888kW vận hành hai chân vịt cùng hộp số không gây tiếng ồn. Tàu cần một thủy thủ đoàn gồm tổng cộng 190 người.

Khung tàu lớp Kamorta đầu tiên đã được dựng lên vào tháng 11/2006. Bốn năm sau đó, tàu INS Kamorta đã được công bố và đến tháng 8/2014, con tàu chính thức được hạ thủy. Trong khi đó, tàu INS Kadmatt bắt đầu được đóng vào năm 2007. Hai tàu khu trục còn lại của lớp Kamorta dự kiến sẽ được đưa vào sử dụng cuối năm 2017.

Nhiệm vụ chính của các tàu lớp Kamorta là phòng chống hoạt động của tàu ngầm đối phương, tuy nhiên chúng cũng có thể làm nhiệm vụ phòng không cũng như tham chiến trên biển rất hữu hiệu. Tàu được trang bị hệ thống phóng tên lửa thẳng đứng gồm 16 ống chứa tên lửa đất đối không Barak cùng pháo OTO Melara.

Về khả năng săn ngầm của tàu lớp Kamorta, tạp chí IHS Jane’s nhận định: “Để có thể chống tàu ngầm một cách hiệu quả, một hệ thống gồm 4 ống phóng ngư lôi cùng dàn phóng tên lửa tiêu diệt tàu ngầm RBU6000 được lắp đặt lên tàu. Hiện vẫn chưa rõ hệ thống phòng vệ ngư lôi Mareech do Ấn Độ chế tạo được lắp đặt trên tàu hay chưa”.

Tàu cũng có một thiết bị dò tìm bằng sóng âm thanh Humsa-NG được gắn ở mũi tàu và sẽ có thêm hệ thống xôna tách rời Atlas Elektronik trong thời gian tới. Thêm vào đó, mỗi tàu lớp Kamorta còn có một trực thăng hạng nhẹ, giúp hỗ trợ dò tìm tàu ngầm.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin The Diplomat, một tạp chí có trụ sở ở Tokyo, chuyên về chính trị, văn hóa và xã hội tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.

Anh Tuấn (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !