Ấn Độ hạ thủy tàu chiến tàng hình mới

Hải quân Ấn Độ đã hạ thủy tàu chiến mới nhất mang tên INS Chennai, một tàu chiến tàng hình mang tên lửa hiện đại, tại một xưởng đóng tàu ở thành phố Mumbai (Ấn Độ) ngày 21/11.

Tạp chí The Diplomat đưa tin, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ Manohar Parrikar đã có mặt trong lễ hạ thủy tàu. “Tàu INS Chennai đại diện cho sự trưởng thành trong lĩnh vực đóng tàu chiến cũng như khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Ấn Độ”, ông Parrikar phát biểu.

Ấn Độ hạ thủy tàu chiến tàng hình mới - ảnh 1

Tàu INS Chennai của Ấn Độ trong lễ hạ thủy.

“Với sự có mặt của INS Chennai, ngành đóng tàu đã leo lên một nấc thang mới khi họ đã có thể chế tạo các thiết bị tinh vi cũng như ứng dụng những kỹ thuật đóng tàu tiên tiến”, ông Parrikar nói thêm. Cũng theo Bộ Quốc phòng Ấn Độ, tàu “có thể coi là một trong những tàu lợi hại nhất được chế tạo tại Ấn Độ”.

Tàu INS Chennai là tàu thứ ba và cũng là tàu lớp Kolkata cuối cùng được chế tạo cho Hải quân Ấn Độ. Đây là loại tàu có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau, bao gồm săn tìm tàu ngầm và tàu chiến của đối phương, tấn công các mục tiêu gần bờ biển, hỗ trợ phòng không.

Tàu INS Chennai sẽ có một thủy thủ đoàn gồm 45 sĩ quan cùng 395 thủy thủ. Tàu được trang bị bốn tua bin công suất lớn, cho phép tàu có thể đạt tốc độ trên 30 hải lý/giờ. Tàu Chennai có tầm hoạt động ước tính 8.000 hải lý và mang theo một trong những loại vũ khí hiện đại nhất của Ấn Độ vào thời điểm hiện tại.

Giống các tàu lớp Kolkata khác, tàu được trang bị một khẩu pháo cỡ nòng 76mm cùng một khẩu súng máy hạng nặng AK-630 và ống phóng tên lửa chống tàu ngầm RBU-6000 cùng hai ống phóng ngư lôi. Tàu có thể chở theo 32 tên lửa đất đối không Barak-8/NG, một sản phẩm do Ấn Độ và Israel hợp tác sản xuất. Thêm vào đó, tàu còn có những hệ thống phóng tên lửa thẳng đứng, cho phép tàu có thể oanh kích các mục tiêu trên biển và gần bờ.

Tàu INS Chennai cũng được lắp đặt hệ thống phòng chống tên lửa chống hạm Deseaver MK-II. Tàu còn được trang bị Rađa Cảnh báo Hiểm họa Đa chức năng (MF-STAR) do Israel sản xuất, có thể sánh ngang với các hệ thống phòng thủ Aegis do Mỹ sản xuất.

Thêm vào đó, Phó Đô đốc Girish Luthra, người đứng đầu Bộ Chỉ huy Miền Tây của Hải quân Ấn Độ cho biết tàu sẽ “chở theo hai trực thăng chiến đấu đa chức năng”. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Ấn Độ khẳng định tàu “có thể chiến đấu trong điều kiện chiến trường có chất hóa học hoặc chất phóng xạ”.

Sau khi hoàn thành thêm vài cuộc thử nghiệm hoạt động nữa, INS Chennai sẽ được bàn giao cho Hạm đội Phương Tây Ấn Độ và sẽ đóng tại cảng biển Hải quân ở Mumbai. Tàu đầu tiên của lớp Kolkata, INS Kolkata đã hạ thủy vào tháng 4/2014 sau bốn năm chậm trễ, còn tàu thứ hai thuộc lớp này là INS Kochi đã hạ thủy vào tháng 10/2015.

Anh Tuấn (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !