Ấn Độ hạ thủy tàu chiến bí mật mới: Trung Quốc hãy coi chừng!

Các báo địa phương đưa tin, Ấn Độ dự kiến sẽ cho hạ thủy tàu chiến hiện đại thế hệ mới, có khả năng hoạt động bí mật vào ngày 20/4 này.

Mặc dù một số báo của Ấn Độ đưa tin Hải quân nước này có kế hoạch hạ thủy tàu INS Visakhapatnam tại Mumbai vào cuối tuần qua, tuy nhiên lễ hạ thủy đã bị hoãn đến ngày 20/4. Con tàu này sẽ là chiếc đầu tiên trong số 4 chiến hạm bí mật lớp Visakhapatnam mà Ấn Độ đang chế tạo trong khuôn khổ của Dự án 15B. Chúng được coi là những sản phẩm "kế tục" của các tàu phóng tên lửa định hướng lớp Kolkata.

Ấn Độ hạ thủy tàu chiến bí mật mới: Trung Quốc hãy coi chừng! - ảnh 1

Tàu INS Visakhapatnam sẽ là tàu chiến lớn nhất của Ấn Độ.

Là chiến hạm lớn nhất của Ấn Độ, INS Visakhapatnam và các tàu khác sẽ là những vũ khí quan trọng và nâng cao khả năng chiến đấu trên biển của Ấn Độ.

Kênh truyền hình NDTV đưa tin: “Với trọng lượng 7.300 tấn, tàu Visakhapatnam sẽ là tàu khu trục nội địa lớn nhất và sẽ được trang bị Rađa Cảnh báo và Do thám Đa chức năng (MF-STAR) của Israel, nhằm cung cấp thông tin cho 32 tên lửa đất đối không Barak 8 trên tàu chiến”. Ấn Độ hiện đang hợp tác với Israel để sản xuất tên lửa Barak 8.

Hãng tin này cũng nhấn mạnh, mỗi tàu Visakhapatnam sẽ được trang bị thêm 16 tên lửa chống hạm tầm xa Brahmos, loại tên lửa siêu thanh mà New Delhi phối hợp với Nga để chế tạo.

Các tàu lớp Visakhapatnam cũng có những ưu điểm lớn so với những phiên bản chiến hạm trước đây. Mặc dù tất cả các tàu chiến đều được trang bị hệ thống pháo phòng không bắn chặn tên lửa AK-630, tàu thế hệ mới sẽ trang bị pháo chủ lực cỡ nòng 127mm. Trong khi đó, tàu INS Kolkata và các tàu chủng loại tương tự chỉ có một khẩu súng phòng không 76mm.

Một sĩ quan Hải quân Ấn Độ trả lời báo Economic Times của Ấn Độ rằng, không giống như các tàu lớp Kolkata, tàu lớp Visakhapatnam sẽ có một Hệ thống lọc không khí toàn diện (TAC), cho phép tàu có thể hoạt động ngay cả trong môi trường phóng xạ hạt nhân.

Loại tàu chiến mới này cũng sẽ nâng cao khả năng kết nối thông tin của Hải quân Ấn Độ. Hãng truyền hình NDTV cho biết: “Tàu Visakhapatnam cũng được trang bị một mạng lưới thông tin tối tân có tên là Mạng dữ liệu trên tàu (SDN). Về cơ bản, mọi thông tin quan trọng đối với nhiệm vụ của tàu đều được cung cấp cho sĩ quan đảm trách qua hệ thống SDN”.

Theo kế hoạch, sau khi được hạ thủy, tàu INS Visakhapatnam sẽ trải qua một cuộc kiểm tra thử nghiệm gắt gao trước khi được bàn giao cho Hải quân Ấn Độ vào năm 2018. Ba tàu Visakhapatnam còn lại sẽ được đưa vào sử dụng cách nhau 2 năm.

Ước tính đã có 469,4 triệu USD được đầu tư vào Dự án 15B. Theo một số kênh thông tin, khoảng 65% dự án được thực hiện bởi Ấn Độ.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo Tạp chí National Interest. National Interest được thành lập vào năm 1985. Tạp chí thường tập trung vào vấn đề chính sách đối ngoại và những lợi ích quốc gia của Mỹ.

Anh Tuấn (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !