Ấn Độ gấp rút tìm phương án thay thế tiêm kích MiG-21

Bộ Quốc phòng Ấn Độ mới đây đã gửi thư yêu cầu đến các hãng sản xuất máy bay trên thế giới tham gia đấu thầu hỗ trợ nước này sản xuất một loại máy bay chiến đấu mới nội địa.

Các hãng sản xuất máy bay sẽ được mời gửi những đề xuất khác nhau, trong đó bao gồm kế hoạch chuyển giao công nghệ chế tạo máy bay, từ lâu là một trong những điều kiện khó thỏa mãn nhất khi hợp tác với Ấn Độ. Lực lượng không quân nước này hiện đang cần khoảng 300 máy bay chiến đấu hạng nhẹ mới.

Ấn Độ gấp rút tìm phương án thay thế tiêm kích MiG-21 - ảnh 1

Ấn Độ đang có mong muốn được các hãng nước ngoài chuyển giao công nghệ chế tạo máy bay chiến đấu.

Theo chỉ huy Không quân Ấn Độ Arup Raha, Ấn Độ đã nhận được đề nghị từ các hãng Lockheed Martin, Boeing và Saab để sản xuất lần lượt các máy bay F-16, phi cơ F/A-18 Super Hornet và Gripen E ở Ấn Độ.

“Tất cả các máy bay trên đều có khả năng chiến đấu cao, vì vậy hãng nào có thể cung cấp dịch vụ chuyển giao công nghệ tốt nhất cũng như có giá hợp lý sẽ thắng thầu. Cơ hội của các hãng là ngang nhau”, ông Raha cho biết.

“Đây sẽ không đơn thuần chỉ là sản xuất có giấy phép các máy bay chiến đấu của hãng, mà sẽ là một cuộc chuyển giao công nghệ hoàn toàn. Chúng tôi mong rằng Ấn Độ có thể trở thành một trung tâm sản xuất, bảo dưỡng, sửa chữa và cải tạo các máy bay chiến đấu cho các nước trong khu vực”, ông nói thêm.

Trước đây, hai tập đoàn quốc phòng lớn của Mỹ gồm Boeing và Lockheed Martin đều thua cuộc khi tham gia đấu thầu trong khuôn khổ dự án máy bay chiến đấu đa chức năng của Ấn Độ vào năm 2011. 

Khi đó, New Delhi đã chọn hãng Dassault Aviation của Pháp và có mong muốn sản xuất máy bay Rafale của hãng này trong nước. Tuy nhiên, dự án này đã bị hủy bỏ vào tháng 7/2015 sau nhiều năm đàm phán không có kết quả. Cuối cùng, Ấn Độ đã ký thỏa thuận mua 36 máy bay Rafale có sẵn của hãng Dassault vào tháng 9 vừa qua. Tổng trị giá của hợp đồng này vào khoảng 7,87 tỉ euro (tương đương 8,7 tỉ USD).

Saab cũng đã có cuộc trao đổi với hãng máy bay Hindustan Aeronautics Limited (HAL) của Ấn Độ để cùng phát triển phiên bản cải tiến của máy bay chiến đấu Tejas Mark-I, mang tên Mark-IA. “Chúng tôi có thể bắt đầu sản xuất loại máy bay này vào khoảng năm 2020-2021 và hi vọng rằng trong vòng 5 đến 7 năm sau đó, chúng tôi sẽ có 80 phi cơ Tejas Mark-IA”, ông Raha cho biết.

Không quân Ấn Độ có kế hoạch đưa vào sử dụng 20 máy bay Tejas Mark-I vào đầu năm 2018, song dự án chế tạo đã nhiều lần bị trì hoãn và thư mời thầu của Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho thấy Không quân Ấn Độ sẽ không phụ thuộc vào một mình máy bay Tejas để thay thế các phi cơ MiG-21 của mình.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin The Diplomat, một tạp chí có trụ sở ở Tokyo, chuyên về chính trị, văn hóa và xã hội tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.

Anh Tuấn (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Video HIMARS Ukraine bắn nổ pháo ‘cuồng phong’ Nga

Đòn tấn công của hệ thống HIMARS Ukraine ngay lập tức tạo ra vụ cháy lớn cho pháo BM-27 Uragan Nga, trước khi vụ nổ thứ cấp phá hủy khí tài này.

Đang cập nhật dữ liệu !