Ấn Độ đặt mua thêm 3 máy bay vận tải quân sự của Mỹ

Boeing C-17 Globemaster là loại máy bay vận tải quân sự chiến lược giữ vai trò xương sống của Không quân Mỹ.C-17 Globemaster có thể mang tối đa 77.519 kg hàng hoặc 158 lính dù trong khoang.
Ấn Độ đặt mua thêm 3 máy bay vận tải quân sự của Mỹ - ảnh 1

Máy bay vận tải quân sự chiến lược C-17 Globemaster của Mỹ

Không quân Ấn Độ đã đặt mua thêm cho ba máy bay vận tải quân sự chiến lược C-17 Globemaster do Tập đoàn Boeing (Mỹ) sản xuất.

Theo trang lenta.ru, đơn đặt hàng của Không quân Ấn Độ được thực hiện 3 tháng trước khi Boeing đóng cửa dây chuyền sản xuất máy bay loại này.

Cũng theo lenta.ru, Không quân Ấn Độ rất “ấn tượng” với khả năng của các máy bay vận tải quân sự C-17 Globemaster.

Những chiếc máy bay C-17 Globemaster này đã tham gia tích cực vào các chiến dịch cứu hộ, cứu nạn trong thảm họa thiên nhiên và chuyên chở các công dân Ấn Độ ra khỏi các vùng xung đột.

Theo Boeing, hiện tại Tập đoàn có năm chiếc máy bay C-17 Globemaster đã lắp ráp hoàn chỉnh và có thể bàn giao luôn cho khách hàng.

Như vậy, với việc mua thêm 3 chiếc máy bay C-17 Globemaster, Không quân Ấn Độ có một phi đội 13 chiếc máy bay loại này.

Boeing C-17 Globemaster là máy bay vận tải quân sự chiến lược của Mỹ. Nó được phát triển cho Không quân Mỹ từ thập niên 1980 tới đầu thập niên 1990.

Máy bay được thiết kế để vận chuyển xe tăng, hàng tiếp tế và binh lính, cũng như thực hiện các sứ mệnh di tản y tế.

Boeing C-17 Globemaster là loại máy bay vận tải quân sự chiến lược giữ vai trò xương sống của Không quân Mỹ. C-17 Globemaster được McDonnell Douglas thiết kế, phát triển từ thập niên 1980 tới đầu thập niên 1990, máy bay chính thức ra mắt ngày 14/7/1993.

Các thông số cơ bản của C-17 Globemaster: Kíp lái gồm 3 người; dài 53m; sải cánh 51,75m; cao 16,8m; trọng lượng rỗng 128.100 kg; trọng lượng cất cánh tối đa 265.350 kg.

Máy bay được trang bị 4 động cơ turbofan Pratt & Whitney F117-PW-100 công suất 180 kN mỗi chiếc, đạt tốc độ tối đa 830 km/h; tầm hoạt động 4.482 km khi tải nặng hoặc 10.390 km khi chở lính dù; trần bay 13.716m.

C-17 Globemaster có thể mang tối đa 77.519 kg hàng hoặc 158 lính dù trong khoang.

Đào Cảnh

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !