Ấn Độ chuẩn bị hạ thủy tàu sân bay tự sản xuất đầu tiên

Ngày 12/8, Ấn Độ sẽ hạ thủy con tàu sân bay đầu tiên do nước này tự chế tạo trị giá 3 tỷ USD, bước vào khối các quốc gia có năng lực thiết kế và chế tạo tàu sân bay.
Theo tờ The Straits Times, đây sẽ là bước chuyển biến quan trọng của năng lực hải quân Ấn Độ trong lúc lối hành xử ngày càng quyết liệt của Trung Quốc đang lôi kéo các cường quốc thế giới tới khu vực châu Á. 

Con tàu INS Vikrant 40.000 tấn sẽ được hạ thủy tại xưởng đóng tàu Cochin ở phía nam Ấn Độ, đưa nước này tiếp thêm một bước tới hiện thực hóa giấc mơ “hạm đội hải quân đại dương” là sở hữu 2 hạm đội tàu chiến đấu đầy đủ trước năm 2020.
Ấn Độ chuẩn bị hạ thủy tàu sân bay tự sản xuất đầu tiên - ảnh 1
Mô hình tàu INS Vikrant – tàu sân bay đầu tiên do Ấn Độ tự sản xuất.

Một hạm đội hải quân đại dương là một hạm đội có khả năng hoạt động trên các đại dương cách xa đất liền. Ấn Độ hiện mới chỉ có một chiếc tàu sân bay hạng nhẹ, INS Viraat, hiện đã được 50 tuổi và chỉ là con tàu mang tính tượng trưng.

Tàu Vikrant đưa Ấn Độ vào nhóm 5 quốc gia có năng lực chế tạo tàu sân bay loại này gồm Mỹ, Nga, Anh và Pháp.

“Đây sẽ là khoảnh khắc lịch sử của đất nước, một bước tiến quan trọng của công nghệ quân sự của chúng tôi”, Phó đô đốc Anup Singh nói.

Con tàu sẽ giúp Ấn Độ tăng cường năng lực hải quân trong lúc căng thẳng leo thang trên Biển Đông do Trung Quốc liên tục có những hành động “giễu võ giương oai” tại vùng biển này.

Năm ngoái, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta cho biết Washington muốn Ấn Độ trở thành một nhân tố quan trọng trong chiến lược “Trục châu Á” của Mỹ, một động thái được coi là khuyến khích New Delhi trở thành đối trọng của Trung Quốc.

“Người Trung Quốc chắc sẽ theo dõi lễ hạ thủy này rất sát sao do sự kiện này sẽ có những tác động lâu dài tới an ninh khu vực”, Đại tá hải quân Ấn Độ Uday Bhaskar nhận định.

Hiện Ấn Độ cũng đang chế tạo một con tàu sân bay 65.000 tấn kiểu truyền thống chạy bằng năng lượng hạt nhân có tên gọi INS Vishaal. Hiện kế hoạch này mới tiến tới giai đoạn thiết kế và sẽ mất nhiều năm nữa mới đến ngày hạ thủy. 

Tùng Lâm

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !