Ấn Độ “chi đậm” sắm máy bay, tên lửa do Nga - Ấn cùng sản xuất

Tên lửa BrahMos có chiều dài 9m và đường kính 70cm, có thể mang đầu đạn có trọng lượng từ 200-300 kg, tầm bắn tối đa lên đến 290 km. Mỗi hệ thống có khả năng phóng thẳng đứng tám tên lửa/lần.
Ấn Độ “chi đậm” sắm máy bay, tên lửa do Nga - Ấn cùng sản xuất - ảnh 1

Trực thăng Ka-226

Interfax-AVN dẫn nguồn tin từ tờ Times of India cho biết Hội đồng mua sắm Quốc phòng thuộc nội các chính phủ Ấn Độ, đứng đầu là Bộ trưởng Quốc phòng Manohar Parikara đã phê duyệt kế hoạch phân bổ số tiền khoảng 3,8 tỷ USD để mua trang thiết bị quân sự mới, trong đó có 197 máy bay trực thăng đa năng Ka-226T của Nga.

Trực thăng Ka-226 do Tập đoàn KB (Kamov) thiết kế phát triển, sẽ được sản xuất tại Ấn Độ chung với Nga. Hội đồng mua sắm Quốc phòng Ấn Độ cho biết đã phê duyệt khoản 30 tỷ rupee (khoảng 470 triệu USD) để thực hiện dự án này, tờ báo cho biết.

Trước đó, đề án này đã được thảo luận trong chuyến thăm Ấn Độ của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại một cuộc họp với Thủ tướng Narendra Modi. Trong quá trình thảo luận, hai bên nhất trí rằng liên doanh sẽ có thể sản xuất 500 máy bay trực thăng và có thể sẽ xuất khẩu cả sang nước thứ ba.

Ka-226 là máy bay trực thăng đa năng hạng nhẹ được thiết kế để mang tải trọng lên đến 1 tấn và chở quân trong tầm 450 km.

Ngoài ra, Hội đồng mua sắm Quốc phòng cũng thông qua việc mua 56 máy bay vận tải tầm trung của Tập đoàn Ấn-Âu Tata-Airbus, cũng như việc mua 145 lựu pháo hạng nhẹ M-777 của Mỹ và bắt đầu xây dựng tàu sân bay thứ hai có lượng rẽ nước 65.000 tấn.

Trong một diễn biến khác, Tass dẫn nguồn từ Press Trust of India cho biết Hội đồng mua sắm Quốc phòng cũng đồng ý cho Hải quân Ấn Độ mua thêm 6 hệ thống tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos, loại tên lửa mà Ấn Độ và Nga hợp tác phát triển để trang bị cho các tàu của Lực lượng Hải quân nước này.

Ấn Độ “chi đậm” sắm máy bay, tên lửa do Nga - Ấn cùng sản xuất - ảnh 2

Tên lửa BrahMos phóng từ tàu ngầm

Mỗi hệ thống có khả năng phóng thẳng đứng tám tên lửa/lần. Tên lửa BrahMos có chiều dài  9m và đường kính 70cm, có thể mang đầu đạn có trọng lượng từ 200-300 kg, tầm bắn tối đa lên đến 290 km, đạt tốc độ Mach 2.8 (gấp 2,8 lần tốc độ âm thanh).

Tên lửa BrahMos gồm hai tầng, với động cơ đẩy chạy bằng nhiên liệu rắn ở tầng một và nhiên liệu lỏng ở tầng hai, hiện là loại tên lửa có tốc độ nhanh nhất thế giới và là khắc tinh của mọi loại tàu chiến cho đến nay.

Tháng 4 vừa qua, quân đội Ấn Độ đã trang bị cho Hải quân 3 trung đoàn tên lửa BrahMos.

Trước đó, vào tháng 3/2014, quân đội Ấn Độ đã tiến hành thử nghiệm dòng tên lửa BrahMos phóng từ tầu ngầm.

Hiện nay, quân đội Ấn Độ đang chuẩn bị cho các cuộc thử nghiệm tên lửa BrahMos đầu tiên trên máy bay tiêm kích Su-30MKI trang bị cho Không quân.

Tên lửa BrahMos do công ty liên doanh Nga-Ấn Độ “BrahMos Aerospace”, thành lập vào năm 1998 sản xuất, BrahMos được đặt theo tên của sông Brahmaputra ở Ấn Độ và Moscow ở Nga.

Đức Dũng

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !