An cung ngưu hoàng hoàn không phải vắc xin phòng bệnh đột quỵ!

Khi nói đến những viên an cung ngưu hoàng hoàn giá rẻ ở phố Lãn Ông hay một số trang mạng rao bán, PGS Nguyễn Minh Hiện – trưởng khoa Đột quỵ 103 cho biết, người dân cũng như bệnh nhân không nên tin lời người buôn bán .

Cần tránh mua hàng giả

Nói đến câu chuyện An cung ngưu hoàng hoàn (ACNHH) giá rẻ, PGS Hiện kể lại câu chuyện rất nhiều người Việt Nam đã gặp phải đó là mua các sản phẩm đông y từ Trung Quốc chiết xuất thành các loại thần dược như Đông Trùng Hạ Thảo hay các sản phẩm chiết xuất từ cam thảo.

Các công ty ở Trung Quốc đã chiết xuất hết các dưỡng chất của thảo dược đó rồi xuất khẩu bã sang Việt Nam. Nhiều người dân thắc mắc về chuyện cam thảo mua từ Lãn Ông không còn ngọt như cam thảo nội hay Đông Trùng Hạ Thảo nơi bán cả triệu vài con, nơi bán triệu một rổ.

Sản phẩm An cung ngưu hoàng hoàn cũng có thể bị biến chất giống tình trạng đó vì thành phần của ACNHH có sừng tê giác nhưng hiện nay sừng tê giác bị cấm và đắt hơn cả vàng mười nên các công ty này thay thành phần này bằng các thành phần khác. 

Từ thời nhà Thanh ở Trung Quốc, ACNHH coi như là thần dược thật nhưng đến nay, sản phẩm này đã được xào xáo lại rất nhiều nên công dụng không còn như trước. 

Bác sĩ Hiện cho biết có nhiều bệnh nhân mang thuốc ACNHH đến gặp ông và hỏi họ có nên uống thuốc này không, bác sĩ Hiện trả lời chính ông cũng chưa biết loại thuốc này có tác dụng như thế nào nên chưa đưa ra lời khuyên gì cho bệnh nhân. Ông chưa gặp ca nào chữa tai biến thành công nhờ ACNHH.

An cung ngưu hoàng hoàn không phải vắc xin phòng bệnh đột quỵ! - ảnh 1

Theo lời đồn của người dân chỉ cần dùng 3 viên có thể phòng tránh được đột quỵ


Trong quá trình điều trị cho một số bệnh nhân, bác sỹ Trần Thu Hà, bệnh viện Bạch Mai cho biết, bệnh nhân không nên dùng thuốc này để phòng ngừa tai biến. Để phòng ngừa tai biến mạch máu não hiệu quả, điều cần nhất là kiểm soát chứng béo phì, đưa cân nặng trở về mức trung bình, kiểm soát tốt huyết áp, điều trị bệnh đái tháo đường (nếu có). Thực tế thuốc này đều có nguồn gốc từ các bài thuốc của Trung Quốc, được nhiều nước sử dụng và đặt tên thương mại khác nhau để bán.

Thời gian qua, thuốc ACNHH được người dân sử dụng chủ yếu qua "truyền khẩu". Do được coi là "thần dược" trong điều trị bệnh đột quỵ nên hiện nay thuốc ACNHH trôi nổi trên thị trường rất nhiều, thậm chí có cả hàng giả, hàng nhái.

Nếu uống phải những loại thuốc này, người bệnh có thể nguy hiểm đến tính mạng, thậm chí tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời. Vì vậy, để đảm bảo trong việc điều trị bệnh, bệnh nhân nên đến các bệnh viện có uy tín để được các bác sĩ thăm khám, kiểm tra tìm rõ nguyên nhân, không nên dùng thuốc theo kiểu "truyền miệng", tránh tiền mất, tật mang.

ACNHH không phải là vắc xin 

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Xuân Hướng, nguyên Chủ tịch hội Đông Y Việt Nam, cho biết: ACNHH không phải là thần dược như quảng cáo. Hiện nay, ở nước ta cũng chưa có nghiên cứu khoa học nào kiểm định tác dụng thật của ACNHH. Đây là bài thuốc quý của người Trung Quốc nhưng đến nay đã được sao chép rất nhiều. 

Hơn nữa, trong việc bào chế, nếu mua phải thuốc nhái bào chế sai, những chất như vị Chu sa quá nhiều sẽ biến thành Thủy Ngân, khiến cho người bệnh uống vào nặng thì dẫn tới tử vong, nhẹ thì tê liệt chân tay, rối loạn nhịp tim… Do đó việc dùng thuốc phải tuân theo chỉ định của bác sỹ, người dân tuyệt đối không được tự ý sử dụng. Bệnh nhân khi sử dụng thuốc cần được phối hợp điều trị với y học hiện đại. 

Bên cạnh đó, do tê giác là động vật quý hiếm và đã được đưa vào sách đỏ nên trong thành phần ACNHH,  người ta thường dùng sừng trâu nước (thủy ngưu giác) để thay thế với liều lượng cao hơn. Vì thế, người tiêu dùng cũng không nên tin vào những lời quảng cáo như “sản phẩm của chúng tôi được bào chế từ tê giác” mà tốn tiền mua rồi lại thất vọng. 

Điều ông Hướng băn khoăn là một số người dân vì nghe lời đồn thổi là chỉ cần uống ba viên là có thể phòng bệnh trong ba năm. Nhưng thực ra ACNHH không phải là vắc xin phòng bệnh và người không có bệnh thì không nên dùng. Việc lạm dụng ACNHH cho người bệnh có thể gây nguy hiểm và tốn kém.
Khánh Ngọc

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi

Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.

Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI

Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.

Hơn 1.400 nhân viên y tế thôn bản được nâng cao kiến thức ứng phó đại dịch

1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.

Mua thuốc trực tuyến qua ứng dụng VNeID

Người dân sẽ dễ dàng mua thuốc trực tuyến an toàn, tiện lợi thông qua giải pháp kết nối app-to-app giữa ứng dụng Nhà thuốc Long Châu và VNeID.

1.300 bệnh nhân khó khăn được Vinamilk hỗ trợ mổ tim và mổ mắt

Vinamilk tiếp tục phối hợp với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM hỗ trợ mổ tim cho hơn cho 300 bệnh nhi mắc dị tật tim bẩm sinh và gần 1.000 bệnh nhân nghèo cần được phẫu thuật mắt.

Thái Bình: nâng cao kiến thức chăm sóc dinh dưỡng cho mẹ và bé

Vinamilk phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thái Bình tổ chức Hội thảo “Dinh dưỡng đủ đầy cho mẹ và bé”, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Sự kiện thu hút 300 phụ nữ tại Thái Bình tham gia.

Đang cập nhật dữ liệu !