Ác mộng của Mỹ: Nga đã điều tên lửa S-300 đến Syria?

Một số hãng thông tấn đã đưa tin, Moscow có thể đã đưa tên lửa đất đối không S-300 tới Syria. Dù vậy, thông tin này vẫn chưa được xác nhận chính thức bởi các quan chức Nga.

“Chúng tôi đã theo dõi mọi mối nguy cơ có thể. Chúng tôi không chỉ đưa đến đây máy bay tiêm kích, máy bay không đối đất, máy bay ném bom, trực thăng mà còn cả tên lửa nữa. Trong tương lai rất có thể những tình huống ngoài dự đoán sẽ xảy ra”, Thượng tướng Không quân Viktor Bondarev trả lời phỏng vấn của báo Komsomolskaya Pravda (Nga).

Ác mộng của Mỹ: Nga đã điều tên lửa S-300 đến Syria? - ảnh 1

Tên lửa S-300 là một trong những loại vũ khí lợi hại nhất của Nga.

Hiện vấn chưa rõ liệu ông Bondarev đang nhắc đến các loại tên lửa sắp được triển khai thêm hay nói về một số tên lửa Pantsir-S1 mà Nga đã đưa sang Syria. Nếu Moscow quyết định đưa Almaz-Antey S-300, điều này sẽ khiến các hoạt động trên không của Mỹ và các nước đồng minh trở nên phức tạp.

Almaz-Antey đã sản xuất 2 phiên bản S-300 khác nhau, đó là S-300PMU2 và S-300VM (còn có tên gọi khác là Antey-2500). Cả hai đều có tầm xa hơn 200km và có thể tiêu diệt các mục tiêu ở độ cao tối đa 30.480m. Các tên lửa này có thể chống lại nhiều mục tiêu cùng lúc.

Các chuyên gia Mỹ cho biết, dòng tên lửa S-300 là vũ khí chết người đối với phần lớn các loại phi cơ hiện có, ngoại trừ các loại máy bay chiến đấu và ném bom tàng hình hiện đại nhất. “Nó là thứ có thể xoay chuyển cục diện trước các loại máy bay thế hệ thứ tư như F-15, F-16 và F/A-18. Các phi công không ai muốn lại gần nó”, một sĩ quan quân đội Mỹ cho biết.

Nếu Nga triển khai tên lửa S-300, hoặc thậm chí là S-400 tới Syria, toàn bộ không phận nước này sẽ trở thành vùng cấm bay đối với máy bay của Mỹ và các đồng minh. Chỉ có F-22 Raptor hay máy bay ném bom tàng hình B-2 mới có thể hoạt động trong các khu vực được các tên lửa không đối đất trên bảo vệ.

Nhưng ngay cả những máy bay trên cũng có thể gặp khó khăn nếu số lượng tên lửa S-300 tăng lên và được bố trí chặt chẽ. Không những vậy, tên lửa S-300 có thể liên tục di chuyển một cách bí mật. “Nếu cứ mỗi thước đất có một dàn phóng tên lửa như vậy, cho dù anh có loại máy bay nào đi chăng nữa cũng rất khó để triển khai tấn công”, một sĩ quan không quân Mỹ cho biết.

Trên lý thuyết, các quan chức Lầu Năm Góc khẳng định, máy bay F-35 của hãng Lockheed Martin có thể hoạt động trong khu vực có tên lửa S-300 của Nga. “Nó tỏ ra rất hiệu quả trong việc vượt qua các hệ thống phòng không mà các máy bay khác không làm được, cũng như sử dụng hệ thống điện tử để đánh bại đối phương và vô hiệu hóa tên lửa đất đối không”, tướng Không quân Mỹ Herbert Carlisle cho biết.

F-35B hiện đã được bàn giao cho Lực lượng Thủy quân Lục chiến Mỹ. Nếu Nga sẵn sàng đưa các loại vũ khí mới nhất của mình đến vùng chiến, liệu Mỹ có làm điều tương tự?

Nội dung được thực hiện qua tham khảo Tạp chí National Interest. National Interest được thành lập vào năm 1985. Tạp chí thường tập trung vào vấn đề chính sách đối ngoại và những lợi ích quốc gia của Mỹ.

Anh Tuấn (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !