9 “siêu tăng” Armata sẽ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ ngày 9/5

Siêu tăng T-14 Armata được chế tạo bằng loại thép đặc biệt, có thể tác chiến tốt trong mọi điều kiện thời tiết. Lớp giáp bảo vệ chính của xe tăng T-14 Armata được chế tạo bằng một loại thép mới có tên mã là 44S-SV-SH có độ bền cực cao.
9 “siêu tăng” Armata sẽ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ ngày 9/5 - ảnh 1

Siêu tăng T-14 Armata.

Lễ duyệt binh kỷ niệm 71 năm Ngày chiến thắng Phát xít 9/5 năm nay tại Quảng trường Đỏ sẽ có 9 xe tăng thế hệ mới nhất của Nga thuộc dòng “Armata” tham gia.

Đó là khẳng định của Phó Tổng giám đốc Tập đoàn "Uralvagonzavod" -  Vyacheslav Halitov trên đài phát thanh Tiếng vọng Moscow.

"Lễ duyệt binh chào mừng 71 năm Ngày chiến thắng Phát xít 9/5 năm nay sẽ có một lô siêu tăng dòng Armata, gồm 9 chiếc T-14 Armata, một lô pháo tự hành Koalisya và MSTA – S tham gia”, ông  Vyacheslav Halitov cho biết.

Trong lễ duyệt binh năm 2015, dòng “Armata” gồm có 11 mẫu vũ khí, kỹ thuật quân sự. Ngoài xe tăng T-14 còn có xe bọc thép tác chiến T-15. Tuy nhiên, trong duyệt binh năm nay, sẽ chỉ có T-14 đại diện cho dòng “Armata”.

Siêu tăng T-14 Armata được chế tạo bằng loại thép đặc biệt, có thể tác chiến tốt trong mọi điều kiện thời tiết. Lớp giáp bảo vệ chính của xe tăng T-14 Armata được chế tạo bằng một loại thép mới có tên mã là 44S-SV-SH độ bền cực cao và có khả năng chống chịu lại được môi trường có nhiệt độ cực thấp ngay cả ở Bắc Cực.

Loại xe tăng mới nhất này của Nga, chế tạo trên khung gầm thiết giáp Armata, trong tương lai sẽ được trang bị pháo 152mm, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Dmitry Rogozin, phụ trách về tổ hợp công nghiệp quốc phòng cho biết.

Tại cuộc duyệt binh năm 2015, các xe tăng T-14 Armata được trang bị pháo 125 mm. Đây là những chiếc tăng đầu tiên của Bộ Quốc phòng Nga. Tuy nhiên dự kiến các lô tăng Armata tiếp theo sẽ trang bị pháo mạnh hơn - 152mm.

Ưu điểm của lớp giáp bảo vệ chính của siêu tăng Armata là có trọng lượng nhẹ, nhờ các kỹ sư người Nga đã phát triển một loại thép đặc biệt có độ bền hơn các loại thép được sử dụng trước đây. Thậm chí độ dày của một lớp giáp bảo vệ đã giảm 15% so với trước nhưng vẫn giữ nguyên khả năng bảo vệ của nó trước các tác động bên ngoài.

Xe tăng được trang bị hệ thống nạp đạn tự động, tháp pháo bao phủ bằng hệ thống bảo vệ từ mọi phía. Xe sử dụng hệ thống radar mới nhất có thể phát hiện mục tiêu ở khoảng cách 100km.

Đức Dũng

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !