7 lý do Mỹ nên đóng cửa các căn cứ quân sự ở nước ngoài

Trong bài báo trên tờ Time, nhà nghiên cứu John Glaser thuộc Viện nghiên cứu Cato Institute cho rằng, các căn cứ quân sự của Mỹ ở nước ngoài tiêu tốn nhiều chi phí song không đảm bảo nhiều lợi ích của Hoa Kỳ.

Ông Glaser đưa ra 7 lý do mà Mỹ nên đóng cửa các căn cứ quân sự của nước này ở nước ngoài.

7 lý do Mỹ nên đóng cửa các căn cứ quân sự ở nước ngoài - ảnh 1

Một căn cứ quân sự của Mỹ ở Romania

Lý do thứ nhất, theo ông Glaser, là các căn cứ này không thể bảo vệ được nước Mỹ khỏi những đòn tấn công trực tiếp. Nhà phân tích đưa ra ví dụ “việc bố trí 80.000 binh sĩ trên 350 căn cứ ở châu Âu không có quan hệ trực tiếp đến việc đảm bảo an toàn của người Mỹ”. Đồng thời ông cũng lưu ý rằng Hoa Kỳ đã được bảo vệ bởi 2 đại dương và một kho vũ khí hạt nhân.

Thứ hai, “hiệu quả răn đe” của các căn cứ quân sự này được đánh giá quá cao so với thực tế. Tuy nhiên trên thực tế, nó còn có hiệu quả ngược lại: ví dụ, việc Mỹ mở rộng NATO về phía Đông khiến Moscow lo lắng và hành động thận trọng và gây bất ổn tình hình khu vực.

Thứ ba, theo ông Glaser, căn cứ quân sự không phải lúc nào cũng ngăn được sự phát triển các loại vũ khí hạt nhân. Nó có thể đã ngăn chặn được sự hình thành một kho vũ khí hạt nhân ở Nhật Bản và Hàn Quốc nhưng cũng có thể là sự khiêu khích các nước láng giềng như Triều Tiên khiến nước này phát triển kho vũ khí hạt nhân của mình.

7 lý do Mỹ nên đóng cửa các căn cứ quân sự ở nước ngoài - ảnh 2

Biểu tình phản đối căn cứ quân sự Mỹ ở Okinawa, Nhật Bản

Thứ tư, các căn cứ này có thể gây ra sự bất mãn trong dân chúng địa phương như vụ việc 65.000 người đã phản đối sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Okinawa vào tháng 6 năm 2016.

Thứ năm, sự hiện diện các căn cứ ở một nước nào đó có thể dẫn đến một thực tế là Washington sẽ buộc phải duy trì “chế độ chuyên chế/độc tài" ở nước đó. Điều này đã xảy ra đối với trường hợp của vương quốc Bahrain nơi Hạm đội thứ năm của Mỹ đóng quân, nhà phân tích viết.

Thứ sáu, Mỹ có thể phải tham gia vào một cuộc chiến tranh không cấn thiết bởi vì các cơ sở quân sự của mình. Ví dụ, trong trường hợp các cuộc xung đột ở Biển Đông, Washington sẽ phải can thiệp để đảm bảo an ninh cho Đài Loan, Nhật Bản và Philippines.

7 lý do Mỹ nên đóng cửa các căn cứ quân sự ở nước ngoài - ảnh 3

Một căn cứ quân sự của Mỹ ở Đức

Và cuối cùng, lý do thứ bảy là các căn cứ quân sự của Mỹ đã lỗi thời về mặt kỹ thuật. Giờ đây nhờ có tiến bộ mới trong công nghệ có thể giúp triển khai quân đội nhanh chóng trên một khoảng cách dài, vì vậy ta có thể đặt căn cứ ngay ở Mỹ, tác giả bài báo cho biết.

Đào Cảnh

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !