7 cuộc gọi bất thành, tàu ngầm Argentina mất tích

Theo hãng tin Sputnik, tàu ngầm quân sự San Juan của Hải quân Argentina đã mất tích vào ngày 15/11 và đã tiến hành bảy cuộc liên lạc qua vệ tinh nhưng bất thành.

Bộ Quốc phòng Argentina cho biết, các cuộc gọi trên đã được nhiều căn cứ hải quân tiếp nhận trong khoảng thời gian từ 10 giờ 52 phút sáng đến 3 giờ 42 phút chiều (giờ địa phương), song họ không thể liên lạc được với tàu ngầm.

Một tàu chiến Argentina tham gia tìm kiếm tàu ngầm San Juan bị mất tích.

“Đã có bảy cuộc gọi qua vệ tinh, nhiều khả năng là do tàu ngầm San Juan thực hiện, được xác nhận vào ngày hôm nay. Thời lượng các cuộc gọi đều nằm trong khoảng từ 4 đến 36 giây”, Bộ Quốc phòng Argentina cho biết.

Tàu ngầm San Juan có thủy thủ đoàn gồm 44 người đã mất tích kể từ lần liên lạc cuối cùng của tàu ngầm vào ngày 15/11, khi đang trên đường đi từ thành phố cảng Ushuaia tới thành phố Mar del Plata. Hiện rất nhiều máy bay và tàu quân sự đã được huy động tới vị trí nơi tàu San Juan lần cuối cùng được ghi nhận.

Trong một tuyên bố mới nhất, Bộ Tư lệnh Hải quân Mỹ khu vực Phía Nam đã nói rằng họ đã triển khai các thiết bị cần thiết để tìm kiếm tàu ngầm mất tích.

“Ba máy bay C-17 Globemaster III cùng một phi cơ C-5 Galaxy sẽ vận chuyển thiết bị cứu nạn đầu tiên là Khoang Cứu hộ Tàu ngầm (SRC) và Phương tiện Điều khiền Tầm xa (ROV) tới Comodoro Rivadavia, Argentina. Bốn phi cơ này đã cất cánh từ căn cứ Miramar (Mỹ) vào ngày 18/11 và sẽ đến Argentina vào ngày 19/11”, tuyên bố của Bộ Tư lệnh hải quân Mỹ khu vực Phía Nam cho biết.

Ngoài ra, chính phủ Chile, Anh và Mỹ đều đã hứa sẽ hỗ trợ Argentina trong cuộc tìm kiếm tàu ngầm. Tổng thống Argentina Mauricio Macri mới đây đã viết trên trang Twitter cá nhân của mình rằng: “Chúng ta phải tận dụng các nguồn lực ở cả trong và ngoài nước để xác định vị trí tàu San Juan càng sớm càng tốt”.

Ông Macri cũng nói thêm rằng chính quyền Argentina vẫn luôn liên lạc với người thân của các thành viên thủy thủ đoàn của con tàu mất tích.

Phát ngôn viên Hải quân Argentina Enrique Balbi trước đó nói rằng tàu ngầm có thể đã gặp vấn đề về hệ thống liên lạc. Một số báo đã đưa ra giả thiết rằng con tàu có thể đã gặp hỏa hoạn hoặc vấn đề kỹ thuật.

Theo báo La Nacion của Argentina, tàu ngầm San Juan được sản xuất tại Đức vào năm 1985 và được bàn giao cho Hải quân Argentina một năm sau đó. Tàu có chiều dài 66m, là loại tàu chạy bằng động cơ diesel và đã từng được sửa chữa quy mô lớn vào năm 2008.

Anh Tuấn (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !