6 điều giáo viên mong muốn nhưng khó nói với phụ huynh

Giáo viên và phụ huynh có cách nhìn nhận khác nhau về sự phát triển của trẻ. Khác với bố mẹ, thầy cô thường không bào chữa cho lỗi sai của học trò.

Đừng làm bố mẹ kiểu "trực thăng"

Đây là kiểu giáo dục mà bố mẹ giúp đỡ con quá nhiều trong việc hoàn thành chương trình học, đồng thời giám sát con quá kỹ trong các hoạt động ngoại khóa. So với 50 năm trước, thời gian các bà mẹ dành cho việc chăm sóc con tăng gấp 2 lần và các ông bố tăng gấp 4 lần. Việc quan tâm quá mức của bố mẹ đến trẻ sẽ ảnh hưởng xấu đến tâm lý của chúng lúc trưởng thành. Trẻ cần tính độc lập và tự giác trong quá trình phát triển. 

Ảnh: Shutterstock.

Bố mẹ nên theo dõi việc học của con

Thầy cô mong muốn phụ huynh cùng chia sẻ trách nhiệm trong việc học và phát triển nhân cách của trẻ. Giáo viên không thể là người duy nhất giải quyết các vấn đề về điểm số và hành vi của học trò. Nhiều phụ huynh không quan tâm con mình đang học gì tại trường, nhưng thường trách giáo viên không để ý nhiều đến chúng. Phụ huynh và giáo viên đều hy vọng những điều tốt đẹp nhất trong việc nuôi dạy trẻ, vì vậy cả hai cần hiểu và hợp tác với nhau. 

Việc con bị điểm thấp là bình thường

Nhiều giáo viên hy vọng phụ huynh ngừng đổ lỗi cho họ khi trẻ không đạt được kết quả học tập như mong muốn. Cha mẹ không nên quá chú trọng điểm số. Nếu nhận điểm thấp, điều đó có nghĩa sức học của con đang yếu. Hầu hết giáo viên không thể cho điểm vô căn cứ mà khuyến khích trẻ trong đánh giá của họ. Cha mẹ không thể yêu cầu giáo viên cho con đủ điểm hoàn thành môn học nếu trẻ thường xuyên bỏ học và không làm bài tập về nhà. Việc các em chỉ nhận được điểm khá là hoàn toàn bình thường. Không phải đứa trẻ nào cũng là học sinh giỏi.

Hãy tôn trọng giáo viên

Giáo viên cũng là con người. Thầy cô không thể biến mọi đứa trẻ thành thần đồng. Họ chỉ muốn hoàn thành công việc của mình và dành những điều tốt nhất cho trẻ, như bố mẹ của chúng. Vì vậy, giáo viên cần sự cảm thông từ phụ huynh học sinh.

Hãy chấp nhận việc con bạn không hoàn hảo

Nhiều phụ huynh luôn nghĩ rằng con của họ phải toàn diện. Mỗi khi giáo viên phản ánh về học trò, bố mẹ lại bảo "con của tôi ở nhà không như vậy". Mỗi đứa trẻ đều có khuyết điểm và phải được chỉ ra để các bé hoàn thiện bản thân. Phụ huynh không nên yêu cầu giáo viên phải quan tâm đến con mình nhiều hơn trẻ khác vì chúng đều xứng đáng được dạy dỗ như nhau ở trường.

Hãy lên tiếng vì lợi ích của trẻ

Nếu con phàn nàn về việc không được đối xử tốt ở trường, phụ huynh nên trao đổi thẳng thắn với giáo viên. Cha mẹ đóng vai trò quan trọng trong sự thành công của con ở trường. Giáo viên luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy và sẵn lòng hợp tác với phụ huynh để đạt được mục đích giáo dục trẻ tốt nhất. Giáo viên không thể lúc nào cũng chủ động liên lạc với phụ huynh, vì vậy, cha mẹ nên mở lời trước.

Theo zing.vn

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Trao tặng 230 xe lăn, hơn 600 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

Trong khuôn khổ CSR Day lần thứ 2, Ban tổ chức đã trao tặng 230 xe lăn cho người khuyết tật và 630 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Nữ giáo sư trẻ nhất ngành y quê Thái Bình, học đại học nổi tiếng trong nước

Chị Trịnh Thị Diệu Thường là tân giáo sư trẻ nhất ngành y năm 2024, hiện làm việc tại Bộ Y tế. Chị quê ở Thái Bình, được đào tạo hoàn toàn trong nước.

Con đứng nhất lớp, học thêm tốn gấp 10 lần học chính, mẹ vẫn lo bị tụt phía sau

Khi thấy những đứa trẻ học thêm tối ngày, nhiều người chỉ trích bố mẹ đặt quá nhiều áp lực mà không biết chúng tôi đang vừa phải gồng gánh kiếm tiền nuôi dạy, vừa 'cân' sức khỏe tinh thần, thể chất và lối vào tương lai của con.

'Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm khi giáo viên bị phát hiện dạy thêm'

Nhiều ý kiến cho rằng nên có quy định hiệu trưởng sẽ phải chịu trách nhiệm khi giáo viên bị phát hiện dạy thêm. Việc này cũng cần được áp dụng cho tất cả các trường học trên toàn quốc.

Học sinh thiết kế phần mềm ứng dụng cảnh báo trẻ gặp nguy hiểm

Với ứng dụng thông minh cảnh báo tình huống nguy hiểm ở trẻ em và phụ nữ, đội thi Supernova từ Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Đà Nẵng đã giành giải nhất cuộc thi Solve for Tomorrow 2024.

Cô giáo xin mua laptop không được giảng dạy đến hết năm học

Cô giáo xin mua laptop ở Trường Tiểu học Chương Dương, quận 1, TPHCM không được đứng lớp giảng dạy từ nay đến hết năm học 2024-2025.

Đang cập nhật dữ liệu !