5 mẫu súng “nhái” AK-47 tệ nhất trên thế giới

Súng AK là một trong những loại súng trường được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới. Tuy nhiên, do sự đơn giản về cơ chế mà lại có độ tin cậy cao, đây cũng là loại vũ khí bị sao chép nhiều nhất.

Dưới đây là một trong những loại súng trường sao chép AK tệ nhất trên thế giới.

Type 86S (Trung Quốc)

5 mẫu súng “nhái” AK-47 tệ nhất trên thế giới - ảnh 1

Khẩu Type 86S của Trung Quốc.

Mặc dù khẩu Type 56, một bản sao có giấy phép của khẩu AK, trở thành một trong những phiên bản của nước ngoài thành công nhất, Type 86S, phiên bản bullpup (băng đạn sau tay cầm) của súng lại không thu hút nhiều người mua và chỉ được bán với số lượng hạn chế.

Khẩu súng là một sự lai tạp khi nó sử dụng cơ chế hoạt động của AK nhưng lại có tay cầm phía trên giống khẩu FAMAS của Pháp và tay nắm phía trước giống khẩu Steyr AUG. Dù vậy mong muốn có một khẩu súng trường bullpup của Trung Quốc cuối cùng đã trở thành hiện thực với khẩu QBZ-95 được đưa vào sử dụng năm 1997 và thay thể các bản sao của AK trước đây.

PA md.86 (Romania)

5 mẫu súng “nhái” AK-47 tệ nhất trên thế giới - ảnh 2

Còn được biết đến với tên AIMS-74, PA md.86 là một phiên bản độc lập của khẩu AKM-47, sử dụng loại đạn 5.45mm được các nước thuộc khối Đông Âu sử dụng với khẩu AK-74. Kết quả là, khẩu súng trường nặng hơn các phiên bản AK-74 khoảng 1kg.

Bên cạnh cơ chế hoạt động lỗi thời, khẩu Md.86 có một tay cầm bằng gỗ ở phía trước giống như khẩu Md.65 mặc dù không thật sự cần thiết.

Kbk wz. 1988 Tantal (Ba Lan)

5 mẫu súng “nhái” AK-47 tệ nhất trên thế giới - ảnh 3

Kbk wz.1988 của Ba Lan.

Phiên bản Ba Lan của khẩu AK-74 vốn được thiết kế để có trọng lượng nhẹ hơn và tính năng hiện đại hơn. Tuy nhiên, cơ chế hoạt động phức tạp gồm có chế độ tự động và bán tự động cho phép bắn 3 phát một khiến cho độ tin cậy của súng giảm đi, liên tục bị kẹt đạn và không bắn được.

Chuyên gia vũ khí Igor Zenchuk nói thêm về khẩu súng này rằng: “Từ năm 1990 đến năm 1994, khoảng 25.000 khẩu súng đã được sản xuất và sau đó chương trình vũ khí này bị ngừng vĩnh viễn. Phần lớn các khẩu Kbk nay đều xuất hiện ở vùng Trung Đông còn Ba Lan đã chuyển sang sử dụng các loại vũ khí của NATO”.

Tabuk (Iraq)

5 mẫu súng “nhái” AK-47 tệ nhất trên thế giới - ảnh 4

Phiên bản súng bắn tỉa của khẩu Tabuk, sản xuất tại Iraq.

Khẩu súng trường này là bản sao của một phiên bản AKM của Nam Tư cũ có tên là Zastava M70. Điểm đặc biệt của khẩu súng này là nó có một phiên bản súng bắn tỉa bán tự động được thiết kế nhằm thỏa mãn nhu cầu cần một loại súng tỉa tầm ngắn trong chiến tranh Iran – Iraq vào những năm 1980.

Mặc dù kính ngắm trên một khẩu AK không phải là ý tưởng tồi, trong các trận chiến trên đường phố và nhiều tài liệu của Liên Xô nói rằng đây là một cách để cung cấp hỏa lực yểm trợ tầm trung, tuy nhiên, súng chỉ là một khẩu bán tự động nên không mang lại nhiều lợi ích trong chiến đấu.

PA md.65 (Romania)

5 mẫu súng “nhái” AK-47 tệ nhất trên thế giới - ảnh 5

Khẩu PA md.65 của Romania.

Khẩu súng trường này được thiết kế với một dáng vẻ khác thường. Chuyên gia vũ khí Igor Zenchuk cho biết: “Nếu như các khẩu AK của Liên Xô và Nga có thể dễ dàng sử dụng, phiên bản Romania thì lại cần phải làm quen khá nhiều trước khi bắn. Đó là bởi, vào năm 1965, Romania đã thử nghiệm khá nhiều. Họ chế tạo họng súng của riêng mình, giảm bớt chiều dài nòng súng, lắp thêm tay cầm không cần thiết. Cá nhân tôi cho rằng các phiên bản Romania không còn bất kỳ đặc điểm nào giống với khẩu AK”.

Khẩu súng này được xuất khẩu ra nhiều nước trên thế giới và thậm chí còn xuất hiện trong cuộc xung đột tại Nam Ossetia vào năm 2008. Tuy nhiên, quân đội Georgia lại ưa chuộng khẩu XM-15, một phiên bản M4 của Mỹ và thường được dùng bởi các công ty quân sự tư nhân hơn khẩu Md.65.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Sputnik, hãng thông tấn mới của Nga khai trương ngày 10/11, có quy mô toàn cầu để cạnh tranh thị trường truyền thông thế giới. Sputnik sẽ chính thức thay thế các dịch vụ truyền thông tiếng nước ngoài của hãng thông tấn RIA Novosti và đài phát thanh Tiếng nói nước Nga.

Anh Tuấn (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.