5 loại vũ khí của Nga khiến Mỹ lo sợ
1. Máy bay tiêm kích đa năng Su-35
Su-35 là máy bay tiêm kích hạng nặng, tầm xa, đa năng được hãng Sukhoi phát triển. Do có các đặc trưng và thành phần của máy bay giống với Su-30MKI, Sukhoi Su-35 được xem như là người anh em với Sukhoi Su-30MKI, một phiên bản đặc biệt của Su-30.
![]() |
Su-35 hiện đang phục vụ với một số lượng nhỏ trong Không quân Nga. |
Su-35 có tốc độ tiết kiệm xăng nhất là 1.400 km/giờ, trọng lượng khoảng 18,4 tấn, chiều dài 22 m, có thể đạt tốc độ tối đa là 2.500 km/giờ.
Theo chuyên gia Dave Majumdar, Sukhoi Su-35 là máy bay chiến đấu hoạt động tốt nhất mà Nga sản xuất được cho đến nay. Với ưu điểm bay cao và tải trọng rất lớn, cộng với bộ phần mềm tiên tiến của hệ thống điện tử, Su-35 là kẻ thù vô cùng nguy hiểm cho bất kỳ chiến đấu cơ nào của Mỹ, ngoại trừ máy bay tàng hình Lockheed Martin F-22 Raptor.
2. Tàu ngầm phi hạt nhân Amur
Mặc dù Nga đang xây dựng được tàu ngầm hạt nhân tinh vi với tên lửa đạn đạo và tàu ngầm đa năng như tàu lớp Severodvinsk và lớp Borei, nhưng các tàu này sẽ không bao giờ được xuất khẩu.
Nga chỉ từng cho Ấn Độ thuê tàu ngầm hạt nhân của mình. Ấn Độ hiện đang thuê các tàu ngầm tấn công lớp Akula II - INS Chakra - còn được gọi theo tên tiếng Nga là K-152, và trước đó là K-43.
Tàu ngầm lớp Amur là một trong các lớp tàu ngầm mới nhất của Nga, được xem là phiên bản dành cho xuất khẩu của tàu ngầm lớp Lada, một phiên bản cải tiến cao cấp hơn tàu ngầm lớp Kilo.
![]() |
Tàu ngầm lớp Amur ít gây tiếng động hơn, có hệ thống chiến đấu mới và động cơ đẩy không cần không khí.
Tàu ngầm diesel-điện Amur thế hệ mới của Nga được thiết kế để tiêu diệt tàu ngầm, tàu nổi, các phương tiện thủy của đối phương cũng như làm các nhiệm vụ trinh sát. Loại tàu ngầm này có độ ồn nhỏ hơn vài lần so với các loại tàu ít ồn nhất trên thế giới hiện nay. Loại tàu này có khả năng bắn tên lửa vào nhiều mục tiêu khác nhau cùng lúc từ dưới mặt nước.
3. Xe tăng T-90
Xe tăng chiến đấu chủ lực T-90 là loại hiện đại nhất của quân đội Nga, được sản xuất với số lượng ít vào năm 1993 và chính thức phục vụ trong quân đội Nga năm 1995.
Xe tăng chủ lực T-90 được trang bị pháo nòng trơn 125mm, đồng trục với pháo là súng máy 7,62mm và súng phòng không 12,7mm.
T-90 được gắn hệ thống phòng thủ chủ động quang điện gây nhiễu Shtora-1 để chống lại các tên lửa dẫn đường bằng laser, hồng ngoại cũng như gây rối các hệ thống hiển thị mục tiêu.
![]() |
Trên T-90 lắp tổ hợp điều khiển hỏa lực tự động với máy tính toán đường đạn kỹ thuật số và kính ngắm hồng ngoại hoạt động trong mọi điều kiện cả ngày lẫn đêm, thiết bị nạp đạn tự động đảm bảo hiệu quả chiến đấu cao của các loại vũ khí trong xe.
4. Tên lửa chống hạm P-800 Oniks
Được phát triển từ thời Liên Xô, P-800 là tên lửa chống tàu siêu âm, có thể phóng từ đất liền, trên biển, trên không hay từ tàu ngầm.
P-800 Oniks đã được dùng làm nền tảng để phát triển tên lửa PJ-10 BrahMos do Nga và Ấn Độ hợp tác phát triển.
Theo các nguồn tin Hải quân Mỹ, BrahMos là một vũ khí chống tàu đặc biệt nguy hiểm và hồ sơ về loại tên lửa này được Hải quân Mỹ hết sức lưu ý.
Cả phiên bản gốc của loại tên lửa này do Nga sản xuất và phiên bản hợp tác giữa Ấn Độ và Nga đều dành cho xuất khẩu.
5. Ngư lôi "53-65"
Đối với Hải quân Mỹ, tàu ngầm phóng ngư lôi được cho là một mối đe dọa nguy hiểm hơn nhiều với tàu chiến bề mặt. Có lẽ các ngư lôi nguy hiểm nhất mà Hải quân Mỹ có thể gặp phải là ngư lôi 53-65 hiệu suất cao do Nga chế tạo.
Ngư lôi 53-65 là loại ngư lôi có đường kính 533 mm có tính năng tự động dò tìm sóng chấn động để tìm và diệt tàu trên mặt nước do Liên Xô chế tạo.
Loại ngư lôi này sử dụng động cơ đẩy tuabin với nhiên liệu dầu hỏa trộn hidro.
Thay vì dò tìm sóng âm chủ động hay thụ động thì loại ngư lôi này được thiết kế để dò tìm sóng chấn động áp lực tạo ra bởi các con tàu đang di chuyển trên mặt nước.