4.300 chiếc xe tăng của Triều Tiên có đủ sức “đè bẹp” Mỹ?

Theo tạp chí National Interest, trong bối cảnh Mỹ đang gia tăng sức ép đối với Triều Tiên, chính quyền Bình Nhưỡng có nhiều lựa chọn khác nhau để đáp trả Mỹ và Hàn Quốc bằng các loại khí tài quân sự thông thường.

Mặc dù nhiều chuyên gia đang tập trung vào tên lửa đạn đạo của Triều Tiên, song hiểm họa thực sự của quân đội nước này lại đến từ dàn pháo hạng nặng và lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ. Nếu xung đột xảy ra, lực lượng bộ binh của Triều Tiên sẽ là mối đe dọa lớn nhất đối với Quân đội Hàn Quốc và Quân đội Mỹ đang đóng tại đây.

Xe tăng Triều Tiên trong một cuộc diễu binh.

“Với việc 70% quân số của Triều Tiên đang đóng tại phía nam tuyến đường nối giữa Bình Nhưỡng và Wonsan (một thành phố ven biển phía đông), Triều Tiên luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu và tiến hành tập kích bất ngờ vào bất kỳ lúc nào”, Sách Trắng của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết. “Cụ thể, các loại pháo tự hành 170mm và dàn tên lửa phóng loạt 240mm của họ có thể tập kích vào Khu vực Nội đô Seoul. Trong khi đó, các loại tên lửa phóng loạt 300mm mà Triều Tiên đang thử nghiệm có thể bắn tới miền Trung Hàn Quốc”.

Thêm vào đó, Triều Tiên cũng củng cố lực lượng pháo binh của mình bằng việc bố trí các hệ thống tên lửa 122mm gần bờ biển phía Tây và gần đường biên giới với Hàn Quốc. Chúng sẽ được bố trí đằng sau các chiến hào để tăng khả năng sống sót trong chiến tranh. Tổng cộng, Hàn Quốc ước tính rằng Triều Tiên có 8.600 pháo hạng nặng các loại và 5.500 dàn tên lửa phóng loạt.

Trong khi đó, Triều Tiên cũng đang đẩy mạnh nâng cấp lực lượng tăng thiết giáp của mình, mặc dù đây không phải là ưu tiên hàng đầu của chính phủ Bình Nhưỡng. “Quá trình hiện đại hóa lực lượng vẫn đang được Triều Tiên thực hiện. Cụ thể họ đang thay thế các xe tăng T-54 và T-55, các loại xe chủ lực của các đơn vị tăng thiết giáp Triều Tiên, bằng xe tăng Chonma-ho và Songun-ho”, Sách Trắng của Hàn Quốc viết. Cũng theo văn bản này, ước tính Triều Tiên có hơn 4.300 xe tăng và hơn 2.500 xe thiết giáp các loại.

Bên cạnh các loại pháo và xe tăng, Triều Tiên cũng có trong tay một lực lượng đặc nhiệm đông đảo và được huấn luyện kỹ lưỡng. Một số nguồn tin trong Quân đội Mỹ cho biết, lực lượng này được huấn luyện bài bản, được trang bị đầy đủ vũ khí và vì vậy đây là hiểm họa rất lớn.

“Hiện tại quân số của lực lượng đặc nhiệm Triều Tiên vào khoảng 200.000 người. Lực lượng này có nhiều đơn vị chiến lược”, Sách Trắng của Hàn Quốc viết. “Vai trò của các lực lượng đặc nhiệm này đó là thâm nhập sâu vào hậu phương của đối phương để phá hoại các cơ sở quân sự, gây thiệt hại lớn đến quân đội Hàn Quốc, ám sát nhân vật quan trọng và nhiều hoạt động khác. Bọn họ sẽ thâm nhập qua hệ thống địa đạo ở Vùng Phi quân sự, tàu ngầm, máy bay, trực thăng và nhiều phương tiện khác”.

Mặc dù bị coi là yếu về mặt công nghệ quân sự, song trong trường hợp chiến tranh xảy ra, Triều Tiên có thể gây nguy hại lớn đối với quân đội Hàn Quốc và Mỹ.

Anh Tuấn (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !