4 phụ huynh lao vào đánh nhau tại trường

Một người ở P.Nhà Mát (TP.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) bị đâm vào tay, sau đó hai bên lao vào nhau ẩu đả ngay trong trường tiểu học vào chiều 10/1 vì mâu thuẫn rất nhỏ của học trò.

Sáng 11/1, công an P.Nhà Mát mời gia đình bà Nguyễn Thị Dương (SN 1950, ngụ khóm Đầu Lộ, P.Nhà Mát), người bị một phụ huynh dùng dao đâm, đến trụ sở làm việc. Con bà Dương cho biết bà bị dao đâm ở cánh tay trái và bị bầm nhiều nơi trên cơ thể, đang điều trị tại bệnh viện đa khoa Bạc Liêu. Trung tá Nguyễn Văn Sị, Trưởng Công an P.Nhà Mát, cho biết người đâm bà Dương tên là Luân, hiện đã bỏ trốn. Sức khỏe bà Dương đang rất yếu nên công an chưa lấy lời khai được.

Trước đó, chiều 10/1 tại trường tiểu học Hiệp Thành (cách trụ sở công an P.Nhà Mát hơn 150m) xảy ra vụ xô xát giữa phụ huynh của 2 học sinh lớp 3/3 và lớp 3/4. Ông Nguyễn Minh Tuấn, nhân viên bảo vệ của trường, kể có 4 phụ huynh “tham chiến” và rất đông người dân hiếu kỳ đứng xem.

Trong giờ ra chơi, em Trịnh Thị Mỹ Tuyền, lớp 3/4 chơi trò yo-yo thì sợi dây trúng cổ em Hồ Ngọc Thúy, lớp 3/3, nên có một lằn đỏ. Em Thúy về nhà (đối diện trường) nói với mẹ. Mẹ và cô ruột của Thúy vô lớp mắng Tuyền. Dù được cô giáo can ngăn, nhưng Tuyền vẫn sợ, tay chân run rẩy. Nhà trường gọi báo bà Dương, mẹ của Tuyền, đến đưa em về.

Sau đó 2 bên có lời qua tiếng lại. “Cô hiệu trưởng trường mời 2 bên vô phòng dàn xếp, nhưng họ cứ to tiếng cãi nhau mãi”, cô Huỳnh Thị Kim Loan, Phó hiệu trưởng trường tiểu học Hiệp Thành, cho hay. Mẹ của Thúy về nhà gọi chồng tên là Luân qua can thiệp. Ông Luân, khoảng 30 tuổi, cầm cây dao Thái Lan của người bán quán trước cổng trường rồi chạy qua.

Em ruột của ông Luân và nhân viên bảo vệ trường ôm ông Luân lại nhưng bị ông dọa đâm nên họ buông ra. Lúc này bà Dương đứng gần cửa thư viện trường, ông Luân chồm qua lan can, đâm dao vào tay trái của bà Dương. Sau đó, hai bên lao vào nhau ẩu đả, gây náo loạn cả trường, có rất nhiều người tập trung xem. Khoảng 30 phút sau, khi công an phường đến can thiệp thì vụ ẩu đả mới kết thúc.

Song Trà

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Trao tặng 230 xe lăn, hơn 600 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

Trong khuôn khổ CSR Day lần thứ 2, Ban tổ chức đã trao tặng 230 xe lăn cho người khuyết tật và 630 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Nữ giáo sư trẻ nhất ngành y quê Thái Bình, học đại học nổi tiếng trong nước

Chị Trịnh Thị Diệu Thường là tân giáo sư trẻ nhất ngành y năm 2024, hiện làm việc tại Bộ Y tế. Chị quê ở Thái Bình, được đào tạo hoàn toàn trong nước.

Con đứng nhất lớp, học thêm tốn gấp 10 lần học chính, mẹ vẫn lo bị tụt phía sau

Khi thấy những đứa trẻ học thêm tối ngày, nhiều người chỉ trích bố mẹ đặt quá nhiều áp lực mà không biết chúng tôi đang vừa phải gồng gánh kiếm tiền nuôi dạy, vừa 'cân' sức khỏe tinh thần, thể chất và lối vào tương lai của con.

'Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm khi giáo viên bị phát hiện dạy thêm'

Nhiều ý kiến cho rằng nên có quy định hiệu trưởng sẽ phải chịu trách nhiệm khi giáo viên bị phát hiện dạy thêm. Việc này cũng cần được áp dụng cho tất cả các trường học trên toàn quốc.

Đang cập nhật dữ liệu !