Sáng 4/6, đoàn chiến hạm gồm 4 chiếc của Hải quân Ấn Độ với tổng số 1.200 sĩ quan, thuỷ thủ đã cập cảng Tiên Sa, chính thức bắt đầu chuyến thăm hữu nghị Đà Nẵng trong 4 ngày. Đây cũng là lần đầu tiên có cùng lúc 4 tàu hải quân nước ngoài đến thăm TP này.
Cập vào cảng Tiên Sa đầu tiên là tàu hậu cần INS SHAKTI mang số hiệu A57 (Ảnh: HC)
Các chiến hạm của Hải quân Ấn Độ đến thăm Đà Nẵng lần này thuộc Hạm đội Miền Đông do Thiếu tướng, Chuẩn đô đốc Ajit Kumar P (Tư lệnh Hạm đội) và Đại tá Anil Jose Joseph (Chỉ huy trưởng tác chiến hạm đội) dẫn đầu. Trong đó, tàu hậu cần INS SHAKTI mang số hiệu A57 cập vào cảng Tiên Sa đầu tiên. Trên tàu có 30 sĩ quan và 200 thuỷ thủ do Đại tá Raghunath K Nair làm thuyền trưởng.
Tiếp đó là tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường INS SATPURA (số hiệu F48)
Tiếp đó là tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường INS SATPURA (số hiệu F48) với 50 sĩ quan và 350 thuỷ thủ do Đại tá Sudhir Gopalkrishna làm thuyền trưởng. Tàu thứ 3 cập cảng Tiên Sa là tàu khu trục INS RANVIJAY (số hiệu D55) với 50 sĩ quan và 400 thủ thuỷ do Đại tá Vitthal Ram Peshwae làm thuyền trưởng. Riêng tàu hộ tống INS KIRCH (số hiệu P62) với 20 sĩ quan và 150 thuỷ thủ do Thiếu tá Satish M Shenai làm thuyền trưởng phải dừng ngoài biển do cầu cảng Tiên Sa vướng một số tàu hàng đang neo đậu xuất nhập hàng hoá nên không còn chỗ.
Tàu thứ 3 cập cảng Tiên Sa là tàu khu trục INS RANVIJAY (số hiệu D55)
và neo đậu ngay bên cạnh tàu khu trục INS SATPURA
Tham dự lễ đón đoàn chiến hạm Ấn Độ tại cảng Tiên Sa có đại diện lãnh đạo Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng); Bộ Tư lệnh Hải quân nhân dân Việt Nam; Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân; Bộ Tư lệnh Quân khu 5; Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng, lãnh đạo Văn phòng UBND TP và Sở Ngoại vụ Đà Nẵng. Tham dự lễ đón, phía Ấn Độ có Ngài Ranjit Rae, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam; Tùy viên Quốc phòng, Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam...
Một thuỷ thủ trên tàu khu trục INS SATPURA với hai lá cờ Ấn Độ - Việt Nam trên tay và nụ cười rất tươi trên môi
Phát biểu tại lễ đón, Chuẩn đô đốc Ajit Kumar P bày tỏ sự vui mừng được đến thăm Đà Nẵng và nồng nhiệt cám ơn phía Việt Nam cũng như chính quyền TP đã tạo điều kiện thuận lợi và dành cho đoàn tàu Hải quân Ấn Độ sự đón tiếp hết sức trọng thị. Từ đó, ông hy vọng trong thời gian tới sẽ tiếp tục có thêm nhiều tàu của Hải quân Ấn Độ đến thăm Đà Nẵng nói riêng, Việt Nam nói chung. Và ông cũng bày tỏ mong muốn trong tương lai Ấn Độ sẽ được đón các tàu của Hải quân Việt Nam sang thăm.
Đại diện Bộ Tư lệnh Hải quân nhân dân Việt Nam tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng, Chuẩn đô đốc Ajit Kumar P nhân chuyến thăm của 4 chiến hạm Ấn Độ đến Đà Nẵng
Các đại biểu Việt Nam và Ấn Độ tham dự lễ đón chụp ảnh lưu niệm với đoàn chiến hạm
Trong 4 ngày lưu lại Đà Nẵng, các sĩ quan, thuỷ thủ Hải quân Ấn Độ sẽ có các chương trình tham quan TP, Bảo tàng điêu khắc Chăm, giao hữu bóng chuyền với cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân, đến thăm Trung tâm bảo trợ trẻ em đường phố Đà Nẵng. Ban nhạc của đoàn tàu cũng sẽ có chương trình giao lưu với Đoàn văn công Quân khu 5 tại Công viên biển Phạm Văn Đồng. Đáng chú ý, tàu INS SATPURA sẽ có cuộc diễn tập nhỏ về cứu hộ cứu nạn với Vùng 3 Hải quân.
Thiếu tướng, Chuẩn đô đốc Ajit Kumar P đưa đoàn quan khách Việt Nam
lên thăm tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường INS SATPURA
Song song với các hoạt động này, các tàu Hải quân Ấn Độ cũng sẽ đón khoảng 40 cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân cùng đại diện các ban, ngành TP Đà Nẵng, cộng đồng người Ấn Độ tại Việt Nam lên tham quan. Đặc biệt, chiều 7/6, sẽ có một buổi dành riêng cho khoảng 90 em đang được nuôi dạy tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em đường phố Đà Nẵng lên tham quan tàu hải quân Ấn Độ.
Các sĩ quan Hải quân nhân dân Việt Nam ghi lại những hình ảnh về hoạt động huấn luyện chiến đấu của tàu Hải quân Ấn Độ
Theo thông cáo báo chí được phía Ấn Độ đưa ra tại cuộc họp báo ngay sau lễ đón, 4 chiến hạm kể trên đều được đóng tại nước này, hiện đang triển khai hoạt động đến biển Đông và Tây Thái Bình Dương. Việc đoàn chiến hạm này đến thăm Đà Nẵng là nhằm tiếp tục theo đuổi chính sách “hướng Đông” của Ấn Độ, thể hiện sự cần thiết chứng minh khả năng của Hải quân Ấn Độ với sự hiện diện về quân sự trong khu vực có tầm chiến lược quan trọng này.
Ngay sau lễ đón, đoàn chiến hạm Ấn Độ đã tổ chức họp báo trên tàu khu trục INS SATPURA
Trước khi sang thăm Việt Nam, hai chiến hạm INS SATPURA và INS KIRCH đã tham gia cuộc triển lãm quốc tế về quốc phòng biển và SIMBEX 2013 tại Singapore. Sau đó cả 4 tàu đã đến thăm Malaysia và đều cùng từ cảng Klang (Malaysia) đến thăm Đà Nẵng. Theo chương trình, đoàn chiến hạm của Hải quân Ấn Độ sẽ rời cảng Đà Nẵng sáng 8/6 và tiếp tục hành trình đến thăm đến Manila (Philippines).
Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.
Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.
Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.
Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.
Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.
Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.
Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.
Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.