20 năm tiểu ra máu sau mỗi lần 'lên đỉnh', người đàn ông sống trong sợ hãi

Suốt 20 năm, sau mỗi lần lên đỉnh, người đàn ông đều bị đi tiểu ra máu. Gần đây tình trạng càng nặng hơn, chỉ cần cương dương kéo dài là lại tiểu ra máu.

{keywords}
Ảnh minh hoạ 

Khoa Nam học và Y học giới tính, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội vừa tiếp nhận một bệnh nhân 57 tuổi. Người đàn ông này cho biết, sau mỗi lần ân ái với vợ, đi tiểu đều ra máu, khi thì máu đỏ tươi, lúc lại xuất hiện máu cục, sau đó đi vệ sinh bình thường. Tình trạng này không làm ông đau đớn.

Tình trạng của ông kéo dài suốt 20 năm qua. Ông cũng đã đi khám được kê đơn uống thuốc nhưng không cải thiện. “Tôi đành sống chung dù lúc nào cũng canh cánh nỗi lo. Nhưng gần đây, mỗi khi nghĩ về "chuyện ấy" cậu nhỏ cương lâu là đi tiểu ra máu mà không cần phải quan hệ. Tôi hoang mang lắm”, người đàn ông này kể lại.

Qua thăm khám, làm các xét nghiệm các bác sĩ chẩn đoán nguyên nhân gây chảy máu là do có nhiều mạch máu nông ở bề mặt niệu đạo giãn mỏng thành từng đám. Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật nội soi đốt các mạch máu giãn bằng laser holmium, đồng thời theo dõi u máu niệu đạo.

Các bác sĩ khoa Nam học & Y học giới tính, BV Đại học y cho biết, kết quả phẫu thuật cho bệnh nhân đã đạt hiệu quả rõ rết. Khi sau thời gian điều trị bệnh nhân đã có thể quan hệ tình dục bình thường mà không có bất kỳ dấu hiệu nào của chảy máu đường tiểu, sức khỏe ổn định.

Trao đổi với phóng viên, TS. BS  Nguyễn Hoài Bắc, Trưởng khoa Nam học và Y học giới tính cho biết, tiểu ra máu khi cương là một tình trạng lâm sàng rất hiếm gặp, liên quan đến những dị dạng bất thường của mạch máu trong niệu đạo.

Nguyên nhân của tình trạng này có thể do trong dương vật của nam giới có một số mạch máu bị tổn thương hoặc dị dạng mạch máu ở niêm mạc niệu đạo hay polyp, hoặc u bàng quang. Chính vì thế khi lượng máu dồn nhiều đến dương vật để tạo nên hiện tượng cương cứng thì xảy ra hiện tượng chảy máu và lượng máu này thoát ra ngoài khi đi tiểu.

Theo y văn thế giới, phần lớn dị dạng bất thường là bệnh lý u máu niệu đạo. Đây là một bệnh lý hoàn toàn lành tính, có thể gặp ở cả nam và nữ, nhưng chủ yếu là nam giới. Vị trí của u máu thường ở niệu đạo sau, thường ở giữa ụ núi và cơ thắt ngoài niệu đạo.

"Do là dị dạng mạch máu, nên thành của u máu niệu đạo rất mỏng và dễ rách vỡ khi áp lực dòng máu tăng lên, đặc biệt khi dương vật cương", TS. BS Nguyễn Hoài Bắc thông tin.

TS. BS Nguyễn Hoài Bắc cũng nhấn mạnh, tiểu máu khi cương không phải là dấu hiệu của một bệnh lý nguy hiểm nhưng gây hoang mang cho người bệnh. Khi có các triệu chứng lạ đừng vội vàng tự điều trị, chẩn đoán mà nên đến khám tại các bệnh viện có uy tín để được chẩn đoán và điều trị, tránh tiền mất tật mang.

Theo đó, u máu niệu đạo chỉ điều trị khi gây nên triệu chứng cho người bệnh như tiểu khó, tiểu máu khi cương.  Bệnh có thể điều trị bằng phẫu thuật (ngoại khoa) hoặc uống thuốc (nội khoa).

Thông thường các bác sĩ ưu tiên điều trị ngoại khoa. Tuy nhiên, nếu người bệnh không muốn phẫu thuật hoặc có trường hợp bệnh nhân không đủ các điều kiện để phẫu thuật thì có thể dùng thuốc… nhưng tỷ lệ tái phát rất cao.

Hiện điều trị ngoại khoa u máu niệu đạo hiện nay chủ yếu sử dụng phương pháp nội soi ngược dòng đốt vùng có u máu. Năng lượng sử dụng đốt u máu có thể là dòng điện đơn cực, hoặc sử dụng laser, hiệu quả cao. Vì thế phương pháp này hoàn toàn an toàn, mang lại hiệu quả cao, không ảnh hưởng đến hình dáng, chất lượng “cậu nhỏ”.

H. Phong 

Ân ái với vợ trẻ, U70 phải nhập viện cấp cứu vì gãy 'cậu nhỏ'

Ân ái với vợ trẻ, U70 phải nhập viện cấp cứu vì gãy 'cậu nhỏ'

Vừa kết hôn với người vợ trẻ kém 20 tuổi, ông B.M.T 68 tuổi, trú tại Đống Đa, Hà Nội đã phải vào viện cấp cứu vì gãy 'cậu nhỏ'.

Không cần thuốc xịt hay 'thần dược' viagra, đây mới là những thứ quý ông nên dùng

Không cần thuốc xịt hay 'thần dược' viagra, đây mới là những thứ quý ông nên dùng

Theo BS Nguyễn Thế Lương, PGĐ Bệnh viện Thận Hà Nội, chế độ ăn thiếu chất như vitamin A, vitamin E, một số axit béo, axit amin và kẽm có thể ảnh hưởng trực tiếp lên tinh hoàn và gây giảm sinh tinh. 

Bị thoái hoá cột sống thì 'chuyện ấy' như thế nào?

Bị thoái hoá cột sống thì 'chuyện ấy' như thế nào?

Theo các bác sĩ nam khoa, khi bị thoái hoá cột sống người bệnh vẫn có thể làm 'chuyện ấy' và tìm tư thế phù hợp.

Liệt tứ chi, cuộc sống phụ thuộc vào máy thở vì thuốc lá

Khói thuốc lá là thủ phạm gây ra nhiều bệnh lý từ ung thư tới tim mạch, hô hấp. Hút thuốc lá gây nghiện rất khó cai.

Người đàn ông nhập viện vì uống thuốc quên bóc vỏ

Người đàn ông 69 tuổi ở Hà Tĩnh phải nhập viện để gắp dị vật vì uống thuốc còn nguyên vỏ.

Biết dị ứng kháng sinh nhưng vẫn uống thuốc, người đàn ông suýt chết

Bệnh nhân nam, 60 tuổi, ở Quảng Ninh, nhập viện cấp cứu trong tình trạng khó thở, tức ngực, nổi mẩn, ngứa, sau khi uống thuốc chữa viêm họng mua tại quầy thuốc gần nhà.

Báo động đỏ cứu bé trai vỡ gan, dập phổi vì gặp tai nạn lúc chơi đùa

Đang chơi với bạn, cậu bé ngã ra đường và bị xe tải cán phải. Công an đưa em đến viện cấp cứu trong tình trạng vỡ gan, mất máu nhiều.

Thủng loét dạ dày vì thói quen sau bữa ăn của nhiều người Việt

Ngậm tăm sau khi ăn là thói quen của nhiều người Việt Nam. Khi ho, sặc, tăm có thể chui vào ống tiêu hóa, gây thủng ruột, dạ dày.

Bác sĩ phát hiện dạ dày bệnh nhân như ‘đống rác hỗn độn’

Khi nội soi cho một bệnh nhân trẻ tuổi, các bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM) không khỏi sửng sốt khi gắp ra rất nhiều dị vật từ dạ dày, giống như một đống rác hỗn độn.

Tác dụng của trà, cà phê với bệnh tiểu đường

Nghiên cứu mới cho thấy bệnh nhân tiểu đường loại 2 có thể giảm 25% nguy cơ tử vong sớm nếu thường xuyên uống cà phê, trà hoặc nước lọc.

Vào phòng mổ cấp cứu sau hai tháng ngã từ độ cao 2m

Sau tai nạn, ông vẫn tỉnh táo, sinh hoạt bình thường nên không đi khám. Gần đây, ông thường xuyên mệt mỏi, khi đi khám bác sĩ yêu cầu phải mổ cấp cứu.

Khó thở tưởng vì béo phì, hóa ra bị khối u hiếm gặp

Người đàn ông 30 tuổi khó thở kéo dài và ngày càng nặng hơn vì một khối u lớn, chèn kín đường thở.

Suýt chết sau cơn đau tức ngực dữ dội

Người đàn ông bị đau dữ dội như có vật đè lên ngực, nôn ói nên được đưa đi cấp cứu. Bác sĩ phát hiện động mạch vành phải của bệnh nhân tắc hoàn toàn.

Đang cập nhật dữ liệu !