2 tàu pháo - tên lửa Molniya được biên chế cho Hải quân Vùng 2

Sáng nay 17-7, tại Nhơn Trạch (Đồng Nai), Vùng 2 Hải quân đã tổ chức Lễ tiếp nhận 2 tàu pháo-tên lửa mang tên HQ-377 và HQ-378 thuộc Lữ đoàn Tàu pháo-tên lửa 167 Hải quân
2 tàu pháo - tên lửa Molniya được biên chế cho Hải quân Vùng 2 - ảnh 1
2 tàu pháo - tên lửa Molniya được biên chế cho Hải quân Vùng 2 - ảnh 2

Thuyền trưởng, Chính trị viên Tàu HQ-377 chuẩn bị lên tàu kéo cờ

Hai tàu pháo-tên lửa hiện đại đầu tiên đóng tại Việt Nam theo công nghệ của Nga mang tên HQ-377 và HQ-378 đã được biên chế cho Vùng 2, Hải quân Việt Nam.

Đây là 2 trong số 6 tàu pháo-tên lửa hiện đại lớp 1241.8 do Tổng công ty Ba Son ký hợp đồng đóng cho Quân chủng Hải quân từ năm 2009 trên cơ sở chuyển giao công nghệ của Liên bang Nga. Hai tàu tên lửa này thuộc lớp 1241.8 do Viện thiết kế Almaz (LB Nga) thiết kế, có lượng giãn nước lớn nhất 563 tấn.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sĩ trên 2 tàu, Đại tá Lương Việt Hùng khẳng định: “Tiếp nhận 2 tàu cho Lữ đoàn 167 là một bước tiến mới trong lộ trình của Vùng 2 nói riêng và Quân chủng Hải quân nói chung tiến thẳng lên hiện đại”.

Đại tá Lương Việt Hùng yêu cầu cán bộ, chiến sĩ trên 2 tàu nhanh chóng làm công tác chuẩn bị mọi mặt để bước vào huấn luyện làm chủ các loại phương tiện vũ khí kỹ thuật trên tàu và tiến tới làm chủ hoàn toàn con tàu trong thời gian sớm nhất.

Tàu tên lửa này thuộc lớp 1241.8 là một trong những loại tàu có thiết kế phức tạp thể hiện thành tựu mới nhất của tiến bộ khoa học kỹ thuật. Trên tàu tích hợp nhiều hệ thống thiết bị công nghệ cao, kết hợp tốt nhất giữa khả năng tiến công và phòng thủ như: các hệ thống vũ khí khí tài, hệ thống động lực, hệ thống thiết bị điều khiển, hệ thống bảo vệ và kết cấu đảm bảo sức sống tàu, tính năng đi biển, hoạt động độc lập và các thiết bị khác.

2 tàu pháo - tên lửa Molniya được biên chế cho Hải quân Vùng 2 - ảnh 3

Cận cảnh 8 ống phóng tên lửa Kh-35 Uran-E trên tàu HQ-377

Hệ thống hỏa lực trên tàu được trang bị hệ thống tên lửa Kh-35 Uran-E với 16 quả đạn tên lửa được bố trí ở 4 bệ phóng 2 bên sườn tàu. Loại tên lửa này có khả năng đánh chìm chiến hạm có lượng giãn nước cỡ 5.000 tấn, với tầm bắn lên đến 130 km.

Ngoài hệ thống tên lửa Uran-E, tàu còn được trang bị một pháo hạm tự động AK-176M cỡ nòng 76,2mm tầm bắn 15 km, tốc độ 130 phát/phút, 2 pháo phòng không cao tốc AK-630M với tốc độ bắn lên đến 5.000 phát/phút.

Sau lễ thượng cờ 2, tàu HQ-377 và HQ-378 sẽ được đưa vào huấn luyện ngay để các cán bộ, thủy thủ thuộc biên chế trên 2 tàu này nhanh chóng làm chủ con tàu góp phần ngay vào thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Một số hình ảnh tại lễ tiếp nhận 2 tàu pháo-tên lửa HQ-377 và HQ-378:


2 tàu pháo - tên lửa Molniya được biên chế cho Hải quân Vùng 2 - ảnh 4

Cận cảnh phóng tên lửa Kh-35 từ tàu HQ-378

2 tàu pháo - tên lửa Molniya được biên chế cho Hải quân Vùng 2 - ảnh 5

2 pháo phòng không cao tốc AK-630M

2 tàu pháo - tên lửa Molniya được biên chế cho Hải quân Vùng 2 - ảnh 6

Các đại biểu quan sát pháo hạm tự động AK-176M

2 tàu pháo - tên lửa Molniya được biên chế cho Hải quân Vùng 2 - ảnh 7
2 tàu pháo - tên lửa Molniya được biên chế cho Hải quân Vùng 2 - ảnh 8

Phóng tên lửa Kh-35 từ tàu HQ-377

2 tàu pháo - tên lửa Molniya được biên chế cho Hải quân Vùng 2 - ảnh 9

Quốc kỳ, Hải kỳ tung bay trên Tàu HQ-377

2 tàu pháo - tên lửa Molniya được biên chế cho Hải quân Vùng 2 - ảnh 10

Thiếu tá Phạm Tiến Dũng, Thuyền trưởng Tàu HQ-378, báo cáo kết quả thực hiện kéo cờ


2 tàu pháo - tên lửa Molniya được biên chế cho Hải quân Vùng 2 - ảnh 11

Toàn cảnh lễ tiếp nhận 2 tàu HQ-377 và HQ-378

2 tàu pháo - tên lửa Molniya được biên chế cho Hải quân Vùng 2 - ảnh 12

Đại tá Lương Việt Hùng, Tư Lệnh vùng 2 Hải quân, trao quốc kỳ và Hải kỳ cho thuyền trưởng, chính trị viên 2 tàu

Theo Người Lao Động

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !