11 quốc gia tham gia “Đại hội” xiếc quốc tế

11 quốc gia và 5 đoàn nghệ thuật xiếc trong nước sẽ hội tụ trong Liên hoan Xiếc quốc tế lần thứ IV sẽ diễn ra từ 15 – 21/11 tại Rạp xiếc TƯ (Hà Nội).

Đại diện cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ VH,TT&DL), đơn vị được giao nhiệm vụ phối hợp cùng hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam tổ chức Liên hoan xiếc quốc tế lần thứ IV cho biết: “Liên hoan xiếc quốc tế lần thứ IV 2012 tại Hà Nội có số Đoàn và diễn viên các nước tham gia đông nhất từ trước đến nay. Tổng số nghệ sỹ diễn viên tham gia là 185 người đến từ 11 quốc gia và 5 Đoàn trong nước hứa hẹn đem đến liên hoan nhiều thể loại phong phú”.

Liên hoan là cơ hội để các nhà quản lý và nghệ sỹ xiếc Việt Nam có điều kiện giao lưu, học hỏi những kỹ xảo, kinh nghiệm tiên tiến trên thế giới, từ đó có đổi mới về phương pháp tổ chức quản lý, sáng tạo tác phẩm nghệ thuật chất lượng cao. Đây cũng là dịp để khán giả Việt Nam tiếp cận những tiết mục xiếc xuất sắc của nhiều nước.

11 quốc gia tham gia “Đại hội” xiếc quốc tế - ảnh 1
Liên hoan Xiếc quốc tế lần thứ IV có số lượng diễn viên tham gia đông nhất từ trước đến nay.

Tại Liên hoan xiếc quốc tế, khán giả Thủ đô sẽ được xem những tiết mục xiếc đỉnh cao đến từ các đoàn quốc tế gồm có: CH Pháp, Hoa Kỳ, Liên Bang Nga, Cuba, Ucaraina, Hy Lạp, Hungary, Lào, Campuchia, Mông Cổ. Bên cạnh đó nước chủ nhà Việt Nam gồm có 5 đoàn tham gia liên hoan gồm: Liên đoàn xiếc Việt Nam, Đoàn xiếc TP. Hà Nội, Đoàn xiếc TP. Hồ Chí Minh, Trường Trung học Nghệ thuật Xiếc & Tạp kỹ, Đoàn Nghệ thuật xiếc và Ảo thuật Bà Rịa Vũng Tàu...

Liên hoan xiếc lần này, Ban Tổ chức đề ra tiêu chí khuyến khích các tiết mục mới dàn dựng, mang tính thử nghiệm, có sự sáng tạo độc đáo, mới lạ, mang lại hiệu quả cao. Ban tổ chức đã tuyển chọn những tiết mục xuất sắc nhất của các đơn vị nghệ thuật xiếc tham gia Liên Hoan, cụ thể: Ucraina với tiết mục Lắc vòng, Leo cột (Cái chết của thiên thần) phô diễn sự khéo léo, sức mạnh và vẻ đẹp hình thể; tiết mục tạo hình độc đáo, mạo hiểm của các đoàn Cu Ba với Hình tượng nam nữ; đoàn Mỹ với Đứng tay nghệ thuật; Camuchia với Sức mạnh đôi tay; đoàn Pháp khéo léo, vui nhộn với Hình tượng nam nữ hài và đoàn Lào thể hiện sự ăn ý, khéo léo trong tiết mục Uốn dẻo hai nữ.

Các đoàn nghệ thuật trong nước cũng mang đến liên hoan những tiết mục ấn tượng, đạt không ít thành công trong các Liên hoan xiếc quốc tế như Đế kiếm, Lăn vòng (Liên đoàn xiếc Việt Nam), Dây căng cao, Ảo thuật (Liên đoàn xiếc TP. Hồ Chí Minh), cùng với các tiết mục Đu quay, Nhào lộn trên xe mô tô (Trường xiếc và Tạp kỹ Việt Nam).

 Ban tổ chức khẳng định, Liên hoan xiếc quốc tế là dịp để giới thiệu nghệ thuật xiếc quốc tế tới khán giả của Việt Nam cũng như giới thiệu về nghệ thuật xiếc Việt Nam, con người đất nước Việt Nam đến với bạn bè thế giới. Chính vì thế, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất nhằm hướng tới một kỳ Liên hoan xiếc thành công, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp với bạn bè quốc tế và khán giả yêu nghệ thuật xiếc trong nước.

H.Thúy

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Trao tặng 230 xe lăn, hơn 600 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

Trong khuôn khổ CSR Day lần thứ 2, Ban tổ chức đã trao tặng 230 xe lăn cho người khuyết tật và 630 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Nữ giáo sư trẻ nhất ngành y quê Thái Bình, học đại học nổi tiếng trong nước

Chị Trịnh Thị Diệu Thường là tân giáo sư trẻ nhất ngành y năm 2024, hiện làm việc tại Bộ Y tế. Chị quê ở Thái Bình, được đào tạo hoàn toàn trong nước.

Con đứng nhất lớp, học thêm tốn gấp 10 lần học chính, mẹ vẫn lo bị tụt phía sau

Khi thấy những đứa trẻ học thêm tối ngày, nhiều người chỉ trích bố mẹ đặt quá nhiều áp lực mà không biết chúng tôi đang vừa phải gồng gánh kiếm tiền nuôi dạy, vừa 'cân' sức khỏe tinh thần, thể chất và lối vào tương lai của con.

'Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm khi giáo viên bị phát hiện dạy thêm'

Nhiều ý kiến cho rằng nên có quy định hiệu trưởng sẽ phải chịu trách nhiệm khi giáo viên bị phát hiện dạy thêm. Việc này cũng cần được áp dụng cho tất cả các trường học trên toàn quốc.

Đang cập nhật dữ liệu !