10 năm nữa Triều Tiên mới có tên lửa đạn đạo sử dụng nhiên liệu rắn

Trong bối cảnh nhiều người tỏ ra lo ngại về tốc độ phát triển vũ khí nhanh chóng của Triều Tiên thì một chuyên gia Mỹ cho rằng, Bình Nhưỡng phải mất 10 năm nữa mới có thể chế tạo loại tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) sử dụng nhiên liệu rắn.

Yonhap cho hay, trong một bài báo đăng trên 38 North, một trang web chuyên đưa tin về Triều Tiên tại Mỹ, ông Michael Elleman, nhà nghiên cứu cấp cao về hệ thống phòng thủ tên lửa tại Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế đã đưa ra nhận định trên sau khi phân tích một số bức ảnh về chuyến thăm của nhà lãnh đạo Kim Jong-un tới Viện Nghiên cứu Hóa chất thuộc Học viện Khoa học Quốc phòng Triều Tiên.

Theo ông Elleman, vụ thử nghiệm lớn nhất của Triều Tiên đối với hoạt động của động cơ dùng nhiên liệu rắn là trên tầng đầu tiên của tên lửa Pukguksong. Động cơ này có trọng lượng từ 6 – 7 tấn. Trong khi đó, động cơ sử dụng nhiên liệu rắn đối với tầng đầu tiên của ICBM sẽ là khoảng 20 tấn. Quá trình chuyển từ sản xuất động cơ tên lửa có trọng lượng từ 6 tấn lên thành 20 tấn sẽ đòi hỏi phải mất từ 7 – 10 năm, ông Elleman nhấn mạnh. 

Hìnhảnhnhà lãnh đạo Kim Jong-un tới Viện Nghiên cứu Hóa chất thuộc Học viện Khoa học Quốc phòng Triều Tiên hôm 23/8.

“Triều Tiên có thể rút ngắn thời gian được một vài năm bằng cách đi đường tắt hoặc chấp nhận khả năng hoạt động cũng như độ tin cậy của tên lửa bị giảm. Nhưng thực tế, Triều Tiên còn thiếu kinh nghiệm trong chế tạo động cơ đẩy tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn, do đó phải mất một thập niên nữa, quốc gia này mới có thể sở hữu ICBM sử dụng động cơ nhiên liệu rắn”, Yonhap dẫn nhận định của ông Elleman đăng trên bài báo ở trang web 38 North.

Chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên vẫn đang là mối quan ngại an ninh lớn đối với Hàn Quốc và Mỹ. Hai vụ phóng thử ICBM hồi tháng Bảy của Triều Tiên được Seoul xem là hành động vượt qua “giới hạn đỏ”.

Ông Elleman đã phân tích bức ảnh nhà lãnh đạo Kim Jong-un quan sát một chiếc máy cuốn dây tóc cỡ lớn được cho là dùng để sản xuất các vỏ động cơ tổ hợp. Trong đó, động cơ đẩy của tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn sẽ bao gồm phần vỏ, nhiên liệu tên lửa rắn, ngòi nổ và các thành phần khác.

“Không rõ chiếc máy này có thể sản xuất các vỏ động cơ có đường kính lớn hơn 1,5 m. Nếu như không làm được việc này, Triều Tiên sẽ cần một chiếc máy cuốn dây tóc có thể sản xuất phần vỏ động cơ có kích cỡ đủ lớn để vận hành ICBM”, ông Elleman cho hay.

Cũng theo chuyên gia người Mỹ, hình ảnh mô phỏng hai quả tên lửa trong chuyến thăm của ông Kim chính là tên lửa Pukguksong-3 và Hwasong-13. Trong đó, Puguksong-3 là phiên bản cải tiến của tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn Pukguksong-1 và 2. 

“Nếu Triều Tiên có thể làm chủ công nghệ sản xuất động cơ tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn và đảm bao những yêu cầu quản lý chất lượng chặt chẽ, tên lửa Pukguksong-3 có thể có tầm bắn lên tới 2.000 km”, theo ông Elleman, tên lửa Pukguksong-1 và 2 hiện có tầm bắn khoảng 1.200 km. 

Minh Thu (lược dịch)

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Đang cập nhật dữ liệu !