YouTube đang xóa bỏ tất cả các video về yêu quái Momo

Cuối cùng YouTube cũng lên tiếng về trò bịp bợm đang nổi như cồn "thử thách Momo" (Momo Challenge) trên trang chia sẻ video lớn nhất hành tinh thời gian qua.

YouTube sẽ không chấp nhận chạy quảng cáo trong các video về trò lừa bịp mang tên "Thử thách Momo" (Momo Challenge) mới nổi lên gần đây, ngay cả khi đó là quảng cáo từ các tập đoàn tin tức có tiếng và các công ty chuyên sáng tạo nội dung phổ biến trên Internet.

Nhiều tập đoàn tin tức, bao gồm CBS, ABC, CNN, Fox, và các kênh tin tức địa phương đã đăng tải nhiều phân đoạn về Momo - một trò bịp bợm đang lan truyền rộng rãi về một sinh vật ghê rợn do Keisuke Aisawa nghĩ ra, và bị cáo buộc cổ vũ các hành vi tự hành hạ bản thân. Những đoạn video này không phải được đăng tải với mục đích kiếm tiền, và một vài trong số chúng thậm chí còn có những cửa sổ nhằm cảnh báo người xem về nội dung không mấy dễ chịu sắp được phát.

YouTube xác nhận rằng bất kỳ nội dung nào có Momo sẽ bị xem là vi phạm các hướng dẫn về nội dung phù hợp với quảng cáo của trang web này, và do đó chúng sẽ không được hiển thị quảng cáo - bao gồm cả các video tin tức. Một số video, bao gồm đoạn video từ CBS, cũng có các màn hình cảnh báo hiện ra trước khi video được phát, nhắc nhở người xem nội dung video "không phù hợp hoặc phản cảm".

YouTube đang xóa bỏ tất cả các video về yêu quái Momo - Ảnh 1.

Màn hình hiện ra trong video Momo của CBS

Momo ban đầu là một câu chuyện kinh dị được sáng tác trong subreddit creepypasta, nhưng đã trở thành một hiện tượng toàn cầu trong năm 2018 sau khi tờ báo Indonesia đưa tin về một cô bé 12 tuổi tự tử sau khi tham gia "Thử thách Momo". Thử thách này yêu cầu lũ nhóc nhắn một con số lạ trên WhatsApp và nhận lại hướng dẫn để tự làm hại bản thân minh. Nhưng nhiều trang tin đã báo cáo rằng thử thách này có vẻ như cũng chỉ là một câu chuyện kinh dị ngày một lan rộng hơn mà thôi.

Trò bịp bợm xoay quanh thử thách Momo "đã bị kéo dài bởi các nhà đài tin tức địa phương và các bậc phụ huynh lo sợ thái quá trên toàn thế giới" - Taylor Lorenz viết trên trang The Atlantic như vậy. Nhiều tổ chức tin tức được xem là có uy tín cao trên thế giới đã đăng tải lên YouTube những đoạn tin tức khiến Jim Waterson của tờ The Guaridan phải  thốt lên về độ phủ sóng của trào lưu này là "hành động báo chí vô trách nhiệm nhất tại đây (nước Anh) trong nhiều năm trời".

Hiện các nhà quảng cáo trên YouTube tỏ ra rất cảnh giác trong việc tiếp tục những chiến dịch quảng cáo sau khi một cuộc tranh cãi xoay quanh những thông điệp đầy kích động xuất hiện trong các bình luận trong các video trẻ em. YouTube đã hành động rất quyết liệt kể từ khi cuộc tranh cãi nổ ra lần đầu vài tuần trước, bao gồm việc công bố rằng gần như toàn bộ các phần bình luận trong các video có trẻ em sẽ bị xóa bỏ. Không cho phép chạy quảng cáo trong các video về Momo - một thứ khiến người xem bị dụ dỗ và khiến các bậc cha mẹ cực kỳ lo sợ - là hoàn toàn hợp lý.

Biến tướng mới nhất của trò bịp bợm mang tên Momo là các video YouTube có hình ảnh Momo nói với lũ trẻ tự làm đau chính mình. YouTube đã công khai bình luận về tình huống này trong một tweet với nội dung cho biết không ai trong công ty từng thấy "chứng cứ mới đây về những video cổ cũ cho thử thách Momo trên YouTube" và nhắc lại rằng "những video khuyến khích những thử thách gây hại và nguy hiểm là trái với chính sách" của công ty.

YouTube còn có những quy định hết sức nghiêm khắc về nơi cho phép hiện diện quảng cáo, để bảo vệ các thương hiệu khỏi việc xuất hiện bên cạnh các nội dung gây tranh cãi. Các video tập trung vào "nội dung có hoặc chú trọng vào các chủ đề hay sự kiện nhạy cảm", như thử thách Momo, đều bị xem xét không cho chèn quảng cáo. YouTube cho biết ngay cả khi nội dung này có mục đích đưa tin tức hoặc phim tài liệu, nó cũng sẽ không được xem là phù hợp. Vì thử thách Momo có liên quan đến việc tự tử, nó hiển nhiên không thích hợp để phát quảng cáo.

Được biết, YouTube đang tìm cách biến nền tảng chia sẻ video của họ thành một nơi thân thiện hơn với gia đình và các nhà quảng cáo nói chung thông qua việc giải quyết nhiều vấn đề khác nhau trong vài tuần qua. Công ty đã xóa bỏ khoảng hàng chục triệu bình luận mang tính khiêu khích, và chấm dứt hơn 400 kênh được thành lập nhằm đăng tải các thông điệp xấu. Công ty còn xóa sổ nhiều kênh như FilthyFrankClips vì chèn các nội dung phản cảm vào các chương trình trẻ em.

YouTube tuyên bố sẽ tiếp tục hành động nhắm vào các nhà kiến tạo nội dung khi họ vi phạm các chính sách của công ty theo những cách gây hại cho cộng đồng tham gia website này.

Tham khảo: TheVerge

Theo Trí Thức Trẻ

Phát hành đặc biệt bộ tem kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Chiều 31/1, tại Hà Nội, Bộ TT&TT và Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ phát hành đặc biệt bộ tem “Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020)”. Trước đó, Bưu chính Việt Nam đã phát hành 10 bộ tem về Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trao giải Báo chí với phát triển bền vững 2019 và phát động cuộc thi năm 2020

Ngày 10/1/2020, Viện Nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED), các đơn vị đồng hành tổ chức lễ trao “Giải Báo chí với phát triển bền vững 2019” và phát động “Giải Báo chí với phát triển bền vững 2020”.

Hà Nội quy hoạch báo chí, giảm 10 tòa soạn báo, tạp chí

Sau sắp xếp, Hà Nội còn 8 cơ quan báo chí, trong đó có 5 báo in, 1 đài truyền hình Hà Nội và 2 tạp chí.

Sách Quốc gia 2019: Bộ sách đồ sộ của cố GS Phan Huy Lê được vinh danh

Bộ sách "Vùng đất Nam Bộ - Quá trình hình thành và phát triển" do cố Giáo sư Phan Huy Lê tổng chủ biên cùng "Động vật chí và Thực vật chí VN" đạt giải A Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 2.

Giải thưởng sách Quốc gia: Mục tiêu cao nhất là lan tỏa tới độc giả

"Giải thưởng Sách Quốc gia hướng tới mục tiêu cao nhất là tạo sự lan tỏa ngày càng sâu rộng trong đời sống văn hóa, xã hội", Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo chia sẻ.

Hà Tĩnh: Dịch vụ bưu chính công ích phát huy tốt vai trò và lợi thế

Việc giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn Hà Tĩnh đã đi vào ổn định và đang phát huy được vai trò lợi thế, tạo điều kiện thuận lợi và tiết kiệm chi phí, thời gian cho nhân dân khi thực hiện các thủ hành chính.

Hỏi ông Putin câu hỏi "chưa được duyệt", nữ phóng viên bị nghỉ việc bí ẩn?

Truyền thông Nga đang có suy đoán khác nhau về việc 1 nữ phóng viên đã bị buộc xin thôi việc sau khi đặt câu hỏi bất ngờ cho ông Putin trong cuộc họp báo thường niên ngày 19/12.

Cục Tần số: Sắp đấu giá băng tần 2.6Ghz để nâng cao chất lượng mạng 4G

ICTnews - Theo ông Lê Văn Tuấn, Phó Cục Trưởng Cục Tần số Vô tuyến điện, Bộ TT&TT đang khẩn trương chuẩn bị đấu giá băng tần 2.6 Ghz để các nhà mạng tiếp tục mở rộng, nâng cao chất lượng mạng 4G, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người sử dụng.

Cục trưởng Cục Viễn thông: "Thị trường viễn thông đã bão hòa, khó phát triển thuê bao di động"

ICTnews - Ông Hoàng Minh Cường, Cục trưởng Cục Viễn thông cho biết, thị trường viễn thông đã bão hòa, khó phát triển thuê bao mới. Vì vậy, Cục sẽ cần nghiên cứu phương án tạo động lực cạnh tranh lành mạnh trên thị trường.

Các ngôi sao công nghệ thế giới sẽ đến Việt Nam vào tháng 9/2020

Hội nghị và triển lãm Thế giới số 2020 (ITU Digital World 2020) là sự kiện quan trọng của Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) do Việt Nam đăng cai sẽ diễn ra từ 06-09/09/2020 tại Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !