Ý cầu cứu Trung Quốc giải quyết nợ công

Chính phủ Ý đã hướng đến Trung Quốc, quốc gia giàu tiền mặt, với hi vọng rằng Bắc Kinh sẽ mua các khoản nợ của Ý để giúp nước này vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính.

Ý cầu cứu Trung Quốc giải quyết nợ công

Ý cầu cứu Trung Quốc giải quyết nợ công

Ý đã đề nghị Bắc Kinh mua “một số lượng lớn” các khoản nợ của Ý bao gồm trái phiếu chính phủ và các khoản đầu tư tại các công ty chiến lược.

Tờ Financial Times đưa tin các quan chức Ý, Lou Jiwei, chủ tịch của Tập đoàn đầu từ Trung Quốc (CIC), một trong những qũy lợi ích quốc gia lớn nhất trên thế giới, đã dẫn đầu đoàn đại biểu đến Rome tuần trước để đàm phán với Bộ trưởng bộ Tài chính Giulio Tremonti và Cục Tiền gửi và Cho Vay, cơ quan nhà nước chủ quản Qũy Chiến Lược để kêu gọi đầu tư nước ngoài của Ý.

Hãng CNN đưa tin, hai tuần trước đây, các quan chức Italia đã đến Bắc Kinh để gặp gỡ CIC và Cục Quản lý Nhà nước về Ngoại hối (SAFE). SAFE đang quản lí số lượng lớn dự trữ ngoại hối 3.200 tỉ USD của Trung Quốc còn CIC là một Qũy lợi ích quốc gia quản lí 300 tỉ USD. Vittorio Grilli, giám đốc kho bạc Italia đã gặp các nhà đầu tư Trung Quốc tại Bắc Kinh vào tháng Tám. Các quan chức Ý cho biết các cuộc đàm phán tiếp theo được dự kiến sẽ sớm diễn ra.

Khả năng Trung Quốc đầu tư xảy ra vào thời điểm rất quan trọng đối với Ý, do các thị trường đang yêu cầu tỷ suất lợi nhuận cao hơn đối với các khoản nợ công của Ý hiện đang ở mức 120% GDP, một tỉ lệ chỉ đứng sau Hy Lạp trong khu vực đồng Euro.

Trong quá khứ ông Tremonti đã từng viết về nỗi lo sợ của ông về “thực dân hóa ngược” của Trung Quốc đối với châu Âu. Nhưng ông đã phải tìm kiếm các sự lựa chọn khác cho châu Âu để tăng cường cho qũy hỗ trợ của khối và Ngân hàng Trung ương châu Âu cảnh báo rằng chương trình “mua trái phiếu cũ theo tháng” không thể tiếp diễn mãi mãi. Thứ hai vừa qua, kho bạc đã bán 11,5 tỷ Euro trái phiếu ngắn hạn với tỉ suất lợi nhuận cao hơn, cho thấy Ý đang gặp các vấn đề về tài chính.

Các nhà phân tích châu Âu tỏ ra thận trọng về kết quả của cuộc đàm phán. Mặc dù Bắc Kinh tỏ ra rất tin tưởng vào uy tín trả nợ của các nước như Hy Lạp và Bồ Đào Nha, các nhà phân tích cho biết các khoản mua của Trung Quốc đối với các nước ngoại vi châu Âu còn tương đối nhỏ.

Hiện Trung Quốc mua bao nhiêu trong tổng số nợ 1.900 tỉ Euro của Ý vẫn chưa được biết rõ mặc dù một quan chức Ý đã cho Financial Times biết Trung Quốc hiện nắm giữ 4 %.

Cuộc khủng hoảng nợ của Ý đã buộc chính phủ xem xét việc bán các cổ phần chiến lược trong các công ty như Enel, công ty điện lực Ý và Eni, tập đoàn dầu khí đa quốc gia.

Tình trạng khẩn cấp của Italia có thể vượt ra ngoài cơ chế cứu trợ hiện hành của châu Âu và dưới sức ép ngày càng tăng của các thị trường trái phiếu, Rome đã phải đưa ra gói giải pháp thắt lưng buộc bụng để cân bằng ngân sách vào năm 2013.

Các biện pháp cắt giảm thâm hụt dự kiến sẽ được Quốc hội thông qua tuần này nhưng dư luận lo sợ rằng các biện pháp này sẽ làm chậm tốc độ tăng trưởng vốn đã yếu ớt của Ý.

Theo Reuters, hôm thứ hai tổng thống Silvio Berlusconi đã hứa rằng gói các biện pháp trị giá 54 tỉ đô la sẽ được thông qua nhanh chóng và không có thay đổi gì nữa. Động thái này của ông nhằm xoa dịu nỗi lo sợ rằng Italia đã mất đi quyết tâm thực hiện kế hoạch không được ưa chuộng này.

Italia đối mặt với cuộc thử thách tín nhiệm của thị trường vào ngày thứ 3 khi bán 7 tỉ Euro nợ dài hạn bao gồm trái phiếu có thời hạn 5 năm và các trái phiếu thanh toán vào năm 2018 và 2020.

Cựu thống đốc ngân hàng Nhân dân Trung Quốc Ngô Tiểu Linh, nói với Reuters vào thứ 3 rằng sự lo sợ của các nhà đầu tư về khủng hoảng nợ ở châu Âu là không cần thiết và Trung Quốc sẵn sàng làm việc với các bên để lấy lại niềm tin của thị trường.

‘Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ Châu Âu trong việc duy trì một đồng Euro ổn định”, ông Ngô nói.

Ông Ngô, hiện không liên quan trực tiếp đến việc ra quyết định đối với các khoản đầu tư ngoại hối của Trung quốc, cho rằng cộng đồng quốc tế nên “rộng lượng và cho Ý và các nước châu Âu khác thêm thời gian” để giải quyết vấn đề nợ nần “nếu như họ có động lực thay đổi”.

Lê Dung

Tổng hợp

Tổng hợp

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !