Xung đột bế tắc, chính phủ Syria sẽ kêu gọi ngừng bắn?
Ông Jamail cũng cho hay, nền kinh tế Syria đã hứng chịu nhiều tổn thất to lớn do cuộc nội chiến kéo dài hơn 2 năm. Theo ước tính, Syria đã mất khoảng 100 tỷ USD khi hoạt động sản xuất bị gián đoạn.
Khói bốc lên từ phía sau một tòa nhà ở Jobar, Damascus. |
Ông khẳng định: “Cả chính quyền và phe đối lập có vũ trang đều không có khả năng đánh bại nhau”. Nếu phe đối lập cũng chấp thuận thì chính phủ Syria sẽ kêu gọi một lệnh ngừng bắn với sự giám sát của quốc tế.
Trước đó, phe đối lập đã nhiều lần từ chối tham gia hội nghị Geneva 2 trừ khi ông Assad từ chức. Những bình luận trên của ông Jamil đem lại những tín hiệu tích cực cho hội nghị mà Nga và Mỹ đã cố gắng kêu gọi trong nhiều tháng qua.
Khi được hỏi chính phủ Syria có thể sẽ đưa ra đề nghị gì tại Geneva, ông nói: "Một kết thúc cho sự can thiệp của bên ngoài, một lệnh ngừng bắn và thiết lập một quá trình chính trị ôn hòa, theo cách người dân Syria có thể tự đưa ra quyết định mà không cần có sự can thiệp từ bên ngoài và một cách dân chủ”.
Ông Jamil cũng nhấn mạnh Syria đã thay đổi nhưng nó cần sự hỗ trợ chứ không phải là áp lực. Ông cho rằng báo cáo điều tra về việc sử dụng vũ khí hóa học ở Syria của Liên Hiệp Quốc vừa mới công bố “không hoàn toàn khách quan".
Trước đó Tổng thống Nga Vladimir Putin cho hay ông không thể chắc chắn 100% rằng Syria sẽ thực hiện cam kết tiêu hủy các kho vũ khí hóa học của mình, nhưng cho rằng có nhiều lý do để hy vọng thỏa thuận sẽ thành công.
Ông cũng nhận định, vụ tấn công hôm 21/8 đã được dàn dựng một cách “xảo quyệt” để đổ tội cho chính phủ Syria, mở đường cho sự can thiệp của nước ngoài.