Xung đội Syria: Mỹ gọi việc Nga không kích Aleppo là "man rợ"

BBC đưa tin, hôm 25/9, tại một cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Samantha Power cáo buộc Nga đã hành động "man rợ" khi thực hiện các cuộc không kích tại thành phố Aleppo của Syria.
Xung đội Syria: Mỹ gọi việc Nga không kích Aleppo là

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Samantha Power

Bà Samantha Power nói rằng Nga đã nói dối về những hành vi của mình tại Syria và rằng Moscow cùng với chế độ của Tổng thống Syria al Assad đã tàn phá Aleppo, thành phố mang tính biểu tượng của Trung Đông.

Bà Power nói: "Thay vì hòa bình, Nga và chế độ của ông Assad đã gây chiến tranh. Thay vì cứu sống những người dân Syria, Nga và chế độ của ông Assad đang ném bom các bệnh viện”.

Bà này còn cho  rằng Nga đang chuẩn bị không kích nhằm vào phía đông Aleppo ngay cả khi Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cam kết với Liên Hiệp Quốc rằng Nga ủng hộ tiến hành một giải pháp hòa bình ở Syria.

Đáp lại những lời cáo buộc trên, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vitaly Churkin cho rằng các lực lượng Syria đang nỗ lực tiêu diệt khủng bố ở Aleppo và trong quá trình đó họ luôn tránh ảnh hưởng tới thường dân.

Ông Vitaly Churkin nhận định, việc mang lại hòa bình cho Syria hiện là nhiệm vụ gần như bất khả thi. Ông cũng cáo buộc các nhóm vũ trang đối lập đã phá hoại thỏa thuận ngừng bắn.

Thành phố Aleppo, phía bắc Syria, đã bị biến thành chiến trường trong cuộc nội chiến kéo dài hơn 5 năm qua ở Syria.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc kêu gọi Hội đồng Bảo An Liên Hợp Quốc yêu cầu Nga ngừng không kích ở Syria. Thậm chí, trong cuộc gặp, đại diện một số nước còn cho rằng Nga đã phạm tội ác chiến tranh trong vụ đánh bom một đoàn xe nhân đạo gần Aleppo hôm 19/9 mặc dù Nga luôn phủ nhận cáo buộc này. Moscow cho rằng, quân nổi dậy hoặc máy bay không người lái của Mỹ mới chính là thủ phạm đã tấn công đoàn xe.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo hãng tin BBC của Anh. BBC được thành lập năm 1922. BBC có các chương trình thông tin trên TV, trên đài phát thanh và trên Internet.

PHẠM KHÁNH (Lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !