Xúc động hình ảnh ngôi trường duy nhất 1 thầy 1 trò

Với mong muốn giúp học sinh thoát nghèo, người thầy giáo già quyết trụ lại trường chỉ để dạy học cho duy nhất một cậu bé. 

Thầy giáo Jiang Guonan tham gia giảng dạy tại Trường Tiểu học Jigao nằm ở vùng nông thôn của tỉnh Giang Tây, Trung Quốc đã 42 năm.

Trong hoàn cảnh nhiều học sinh và giáo viên rời bỏ quê hương để tới sống tại các thành phố lớn ở Trung Quốc, em Jiang Haotian trở thành học sinh duy nhất còn ở lại trong lớp của thầy Guonan.

Tuy nhiên, người thầy tận tụy vẫn không từ bỏ mà tiếp tục dạy học cho cậu học trò nhỏ. Theo truyền thông Trung Quốc, thầy Guonan muốn được dạy học để cậu bé 7 tuổi có thể thoát nghèo.

Trong căn phòng rộng chỉ có một duy nhất một chiếc bàn cùng một cậu học sinh và người thầy đứng trên bục giảng. Em Haotian trở thành học sinh duy nhất trong lớp của thầy Guonan từ tháng 9/2019.

Dù đã đủ tuổi để về hưu, nhưng người thầy giáo già vẫn quyết trụ lại lớp để dạy tất cả các môn học cho học trò từ kiến thức giáo khoa cho tới giáo dục thể chất.

“Tôi liên tục thay đổi phương thức giảng dạy của mình. Đôi khi chúng tôi học lý thuyết trên lớp, đôi khi lại tập luyện thể chất và nhiều hoạt động khác. Thậm chí, đôi khi hai thầy trò ra ngoài đi bộ, nói chuyện và kể chuyện cho nhau nghe”, thầy Guonan tâm sự.

Cậu học trò Haotian hiện sống cùng ông bà do bố mẹ em đã đi làm ăn xa nhà. Đôi khi thầy Guonan tới nhà nấu cơm cho cậu học sinh để giảm bớt gánh nặng chăm sóc cho ông bà cậu bé.

Theo thầy Guonan, niềm đam mê dạy học của thầy xuất phát vì một mục đích.

“Nếu tôi cũng rời đi giống như tất cả mọi người, vậy ai sẽ là người dạy học cho cậu bé? Thằng bé sẽ trở thành một con người nghèo khó vì không được đi học. Cậu bé không có bạn cùng học, do đó tôi vừa là thầy giáo vừa là bạn đồng hành duy nhất của học sinh. Chúng tôi cùng nhau học, cùng nhau chơi. Mong ước lớn nhất của tôi là học sinh của mình có thể học tốt”, thầy Guonan chia sẻ.

Trung Quốc: Bắt giữ nam phụ huynh hành hung bé trai giữa lớp

Trung Quốc: Bắt giữ nam phụ huynh hành hung bé trai giữa lớp

Một nam phụ huynh ở Trung Quốc bị cảnh sát bắt giữ sau khi đánh vào mặt một bé trai học chung lớp mẫu giáo với con người này.  

Minh Thu (lược dịch)

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !