Xe tăng Armata có thể 'biến' thành robot?

Sản phẩm mới nhất của nền công nghiệp quốc phòng Nga, xe tăng T-14, ngay từ đầu đã được thiết kế để trở thành một loại tăng không người lái điều khiển từ xa.

Ông Vyacheslav Khalitov, phó giám đốc của công ty UralVagonZavod của Nga cho biết, “Nhiều khả năng các cuộc chiến tranh trong tương lai sẽ diễn ra mà không có sự xuất hiện của con người, do vậy chúng tôi phải chuẩn bị cho việc tự động hóa xe Armata”.

Xe tăng Armata có thể 'biến' thành robot? - ảnh 1

Xe tăng Armata trong lễ diễu binh ngày Chiến thắng Phát xít 9/5.

Mặc dù việc chế tạo hệ thống điều khiển từ xa cho xe tăng không khó khăn, nhưng để tự động hóa xe tăng, nhà sản xuất sẽ cần một hệ thống thông minh mà theo ông Khalitov, nó có thể “tính toán các tình huống trên chiến trường và dựa vào đó để đưa ra quyết định đúng”.

Ông Khalitov tin rằng chiếc xe tăng này sẽ được lực lượng vũ trang Nga sử dụng trong thế kỷ 21 và sẵn sàng đối mặt với bất kỳ thử thách nào.

Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin nhấn mạnh rằng ý tưởng chế tạo hệ thống điều khiển từ xa cho xe tăng đã được đưa ra ngay từ những giai đoạn đầu của dự án.

Theo một số thông tin, những thay đổi đối với kết cấu bên trong của xe tăng khi không còn tổ lái sẽ gia tăng không gian cho các loại đạn được và nhiên liệu hơn 50%. Điều này có thể cho phép nâng cao tầm hoạt động của xe tăng trong một số nhiệm vụ nhất định.

Xe tăng Armata T-14 đã được công bố trước công chúng trong lễ diễu binh kỷ niệm 70 năm ngày Chiến thắng Phát xít tại Moscow vào ngày 9/5.

Hiện mới chỉ có 20 xe T-14 đã được sản xuất tại Nga cho đến thời điểm hiện tại, và Bộ Quốc phòng Nga dự kiến sẽ kết thúc các cuộc thử nghiệm cuối cùng trong năm nay. Theo ước tính ban đầu, quân đội Nga cần 2.300 xe T-14 để có thể thay thế hoàn toàn các loại xe cũ và nâng cao hiệu quả chiến đấu.

Xe tăng có khoang lái dành cho một tổ gồm 3 người, được bố trí ở phía trước xe và tách biệt khỏi khoang đạn pháo để đảm bảo an toàn. T-14 còn được trang bị một tháp pháo gồm khẩu pháo cỡ nòng 125mm và một khẩu súng máy 7,62mm được điều khiển bằng hệ thống điện tử.

Nhiều khả năng, quá trình tự động hóa và điều khiển từ xa sẽ được áp dụng cho toàn bộ các loại xe có khung dựa trên Armata. Bên cạnh T-14, khung xe được sử dụng cho hàng chục xe quân sự, bao gồm một xe chuyển quân, pháo tự hành và hệ thống phòng không.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo hãng tin Russia Today (RT). RT hiện có khoảng 1.000 chuyên gia truyền thông trên toàn thế giới. RT chuyên nắm bắt những câu chuyện và vấn đề thường bị các phương tiện truyền thông bỏ qua để tạo ra những tin tức ở một khía cạnh rất khác biệt.

Anh Tuấn (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !