Xăm trổ, ăn tới béo phì để trốn nghĩa vụ quân sự ở Hàn Quốc

Để trốn nghĩa vụ quân sự, không ít nam giới Hàn Quốc chọn cách xăm trổ phản cảm hay ăn tới mức béo phì thừa cân. 

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đang sửa đổi các quy định trước đây liên quan tới việc những người đàn ông xăm trổ kín người hay thừa cân béo phì sẽ không phải đi nghĩa vụ quân sự tại ngũ. 

Theo các quy định hiện hành, những người có nhiều hình xăm trên cơ thể hoặc những hình xăm ở vị trí lộ liễu gây phản cảm cho người nhìn có thể bị đánh 4 điểm trong phần kiểm tra sức khỏe. Nói cách khác, những người này sẽ không phải đi nghĩa vụ quân sự tại ngũ mà thay vào đó phục vụ trong các cơ quan của nhà nước.

{keywords}
Hàn Quốc thay đổi các quy định để đưa nam giới có hình xăm trên cơ thể vào danh sách đi nghĩa vụ quân sự tại ngũ. (Ảnh: Yonhap)

Điều này làm nảy sinh tình trạng một số nam giới Hàn Quốc cố tình đi xăm mình để bị đánh từ điểm 1 – 3 trong phần kiểm tra sức khỏe, cũng như tránh phải đi nghĩa vụ quân sự tại ngũ.  

Thay vì phục vụ trong quân ngũ, những đối tượng trên sẽ làm việc tại các cơ sở như trung tâm cộng đồng của địa phương, hội trường thành phố, cơ quan chính phủ và các cơ sở công cộng như nhà ga tàu điện ngầm.

Song hôm 1/12, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết cơ quan này đang xem xét điều chỉnh các quy định hiện thời để đưa những nam thanh niên xăm mình đi nghĩa vụ quân sự tại ngũ.

“Cái nhìn thiếu thiện cảm của xã hội về người có hình xăm nay đã thay đổi. Chúng tôi đang đánh giá những hình xăm ở đâu và như thế nào vẫn có thể đưa vào diện đi nghĩa vụ quân sự tại ngũ”, Korea Herald dẫn lời một quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc.

Ngoài ra, vấn đề cân nặng cũng sẽ được sửa đổi trong phần tuyển quân. Cụ thể, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc sẽ thay đổi chỉ số khối cơ thể (BMI) đối với các đối tượng đi nghĩa vụ quân sự tại ngũ mà cơ quan này áp dụng cho tới năm 2014.

Cụ thể, theo các quy định được sửa đổi vào năm 2015, những đối tượng có BMI dưới 17 hoặc trên 33 sẽ bị đánh 4 điểm. Còn trong thời gian tới, những người có BMI dưới 16 và trên 35 mới bị đánh 4 điểm trong phần kiểm tra sức khỏe.

Ví dụ, một người đàn ông cao 1m75 và cân nặng từ 48 – 108 kg sẽ đủ điều kiện để đi nghĩa vụ quân sự tại ngũ. Trong khi theo quy định hiện thời là một người có cùng chiều cao 1m75 nhưng nặng từ 52 – 102 kg mới đủ điều kiện đi nghĩa vụ quân sự tại ngũ.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nhấn mạnh, những thay đổi trên là để đảm bảo sàng lọc các đối tượng không phù hợp tham gia nghĩa vụ quân sự tại ngũ hoặc phục vụ trong các cơ sở công, cũng như hỗ trợ quá trình huấn luyện tại thao trường.

Ngoài ra, vấn đề về sức khỏe tâm thần cũng được sửa đổi. Hiện tại, đối với những nam giới có dấu hiệu mắc các bệnh tâm thần có thể hoãn đi nghĩa vụ quân sự cho tới khi đáp ứng đủ tiêu chuẩn. Còn theo các quy định sửa đổi, chỉ những đối tượng “không có dấu hiệu bị tâm thần hoặc chỉ bị tâm thần nhẹ” mới được đưa vào danh sách tuyển quân.

Hàn Quốc là một trong những quốc gia có luật nghĩa vụ quân sự khắc nghiệt nhất thế giới. Tại Hàn Quốc, thực hiện nghĩa vụ quân sự được xem như giấy chứng nhận cho lòng yêu nước. Hầu hết nam thanh niên Hàn Quốc trong độ tuổi từ 18 - 35 đều phải dành quãng thời gian 2 năm để đi nghĩa vụ quân sự.

Một số trường hợp được miễn hoặc giảm thời gian đi nghĩa vụ ở Hàn Quốc là do vấn đề sức khỏe như tàn tật, mắc bệnh tâm thần, truyền nhiễm hoặc không có khả năng lao động.

Bất ngờ về nghề của công dân Triều Tiên đào tẩu sang Hàn Quốc

Bất ngờ về nghề của công dân Triều Tiên đào tẩu sang Hàn Quốc

Nam công dân Triều Tiên đào tẩu sang Hàn Quốc hồi đầu tháng 11 từng là huấn luyện viên thể dục nên đã dễ dàng nhảy qua hàng rào cao hơn 3 m ở vùng biên. 

Minh Thu (lược dịch)

Hành khách cố mở cửa thoát hiểm máy bay giữa trời, bị bắt ngay khi hạ cánh

ẤN ĐỘ - Tờ The Times of India đưa tin, một người đàn ông 29 tuổi đã bị bắt sau khi cố gắng mở cửa thoát hiểm máy bay giữa không trung.

Chiến thuật mới của Nga nhằm bảo vệ cầu Crưm khỏi xuồng cảm tử Ukraine

Nga đang triển khai hàng loạt radar cỡ nhỏ và lắp đặt hệ thống tác chiến lên tàu chiến để bảo vệ cầu Crưm khỏi các cuộc tập kích bằng xuồng cảm tử (USV) của Ukraine.

Thủ tướng Israel phẫu thuật tim

Lúc 1h sáng nay (23/7), Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo trên Twitter rằng ông sẽ trải qua một ca phẫu thuật tim trong đêm để lắp máy điều hòa nhịp tim.

Tình báo Mỹ thừa nhận khó theo dõi vũ khí hạt nhân của Nga ở Belarus

Giới chức tình báo Mỹ thừa nhận, nước này khó có thể theo dõi các vũ khí mà Nga đã chuyển tới Belarus, kể cả có hình ảnh vệ tinh.

Kiev xem cầu Crưm là mục tiêu tấn công, Mỹ nói Ukraine tổn thất đáng kể

Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố, cầu Crưm là mục tiêu tấn công của Ukraine.

Hàn Quốc tuyên bố Triều Tiên phóng tên lửa hành trình ra biển

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, Triều Tiên đã thực hiện việc phóng một số tên lửa hành trình ra biển Hoàng Hải lúc 4h sáng 22/7 (giờ địa phương).

Trực thăng lao xuống hồ ở Mỹ, toàn bộ hành khách thiệt mạng

Cả phi công và 3 hành khách trên chiếc trực thăng lao xuống một hồ nước nông ở vùng North Slope thuộc bang Alaska, Mỹ được xác định đã tử vong.

Vụ lính Mỹ từ Hàn Quốc vượt biên sang Triều Tiên diễn ra thế nào?

Washington đang cố gắng xác định số phận của binh nhì Travis T. King, lính Mỹ đã từ Hàn Quốc vượt biên trái phép sang Triều Tiên ngày 18/7.

Khoảnh khắc tên lửa HIMARS bắn cháy pháo tự hành Nga ở Ukraine

Chỉ với một quả tên lửa phóng từ Hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS), cỗ pháo tự hành 2S5 Giatsint-S của Nga đã bị phá hủy nhanh chóng.

Triều Tiên dọa đáp trả bằng hạt nhân khi Mỹ phô diễn sức mạnh quân sự

Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Kang Sun Nam cảnh báo, việc triển khai vũ khí của Mỹ như tàu sân bay, máy bay ném bom hay tàu ngầm tên lửa ở Hàn Quốc có thể rơi vào các điều kiện pháp lý cho phép Bình Nhưỡng dùng vũ khí hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !