Trong khuôn khổ giải bắn súng quân dụng Lục quân các nước ASEAN sắp diễn ra tại Trung tâm huấn luyện Quốc gia Miếu Môn. Các xạ thủ quân đội Việt Nam vừa có buổi trình diễn các bài bắn mẫu trước đại biểu quân đội ASEAN
Xạ thủ quân đội Việt Nam chuẩn bị trình diễn bài bắn mẫu
Sau khi tham dự Hội nghị Kỹ thuật Giải bắn súng quân dụng Lục quân Quân đội các nước ASEAN lần thứ 24 (AARM -24) do Bộ tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức để thảo luận và thống nhất về điều lệ, sáng 28/5, đại biểu 10 nước: Brunei, Cambodia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Phillippines, Singapore, Thái Lan, Việt Nam đã đến tham quan Trung tâm huấn luyện Quốc gia Miếu Môn và một số công tác bảo đảm phục vụ giải. Theo kế hoạch, giải thi sẽ diễn ra từ 11/11 đến 30/11.
Tại Trung tâm huấn luyện Quôc gia Miếu Môn, đại biểu được Ban tổ chức giới thiệu tham quan Trường bắn súng Nam; Trường bắn súng Cacbin; Trường bắn súng Trường; Trường bắn súng Đại liên; Trường bắn súng Nữ.
Đặc biệt các đại biểu cũng đã được tham quan một số bài bắn mẫu do các xạ thủ của lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam trình diễn.
Xin giới thiệu hình ảnh cận cảnh các tư thế bắn trình diễn của xạ thủ quân đội Việt Nam (bấm vào ảnh để xem khổ lớn dạng slide):
Đại biểu quân đội Việt Nam và ASEAN họp Hội nghị kỹ thuật giải bắn súng quân dụng ASEAN 2014 (AARM - 24)
Xạ thủ quân đội Việt Nam trình diễn các bài bắn mẫu trong nhiều tư thế đứng, quỳ, nằm.
Thực hiện bài bắn với súng ngắn
Bắn mẫu súng tiểu liên
Súng trung liên
Đại biểu quân đội ASEAN đánh giá cao các bài bắn mẫu trình diễn của xạ thủ quân đội Việt Nam
Các bài bắn mẫu trình diễn đều đạt kết quả cao
Đại biểu kiểm tra kết quả các bài bắn trình diễn.
Xạ thủ quân đội nhân dân Việt Nam
Các tay súng nữ trong đội xạ thủ của quân đội nhân dân Việt Nam tham dự bắn trình diễn.
Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.
Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.
Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.
Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.
Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.
Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.