Xả súng ở Paris: Trước Charlie Hebdo đã có hàng loạt vụ tấn công
Phát biểu tại hiện trường sau vụ xả súng tại tòa soạn tạp chí Charlie Hebdo, cướp đi sinh mạng của 12 người, Tổng thống Francois Hollande tuyên bố: "Chúng ta đang ở trong thời khắc khó khăn. Một vài cuộc tấn công khủng bố đã được ngăn chặn trong những tuần gần đây. Chúng ta đang bị đe dọa bởi chúng ta là một đất nước tự do".
Trong 18 tháng qua, các quan chức tình báo Pháp đã ngăn chặn được 5 âm mưu tổ chức tấn công khủng bố tại nước này, tờ Mashable dẫn lời Bộ trưởng Nội Vụ Pháp Bernard Cazeneuve.
![]() |
Camera ghi lại hình ảnh 2 nghi phạm tham gia vụ xả súng tại tòa soạn Charlie Hebdo hôm 8/1. |
Theo ông Cazeneuve, các cuộc tấn công này do "những cá nhân từ nước ngoài quay trở về Pháp hoặc những người ở ngay trong nước Pháp và chưa bao giờ ra nước ngoài" âm mưu tiến hành. Theo Bộ trưởng Nội vụ Pháp, cơ quan chức năng nước này đã bắt giữ được một nghi phạm cách đây 2 tháng và hắn trở về Pháp sau thời gian ở Syria. Cũng theo ông Cazeneuve, những tay súng hồi giáo trở về từ Syria tiếp tục là mối đe dọa lớn nhất với nước Pháp.
Giới chức Pháp ước tính khoảng 1.200 công dân Pháp hoặc những người đang sống tại Pháp có tham gia vào mạng lưới các tay súng hồi giáo tại Iraq và Syria.
Chia sẻ với tờ Mashable, chuyên gia phân tích khủng bố, ông Daveed Garenstein-Ross nhận định các cuộc tấn công khủng bố xảy ra tại Pháp phần lớn liên quan tới công dân nước này được các tay súng Hồi giáo đào tạo ở nước ngoài.
"Rất đông công dân Pháp ra nước ngoài để chiến đấu cho các nhóm hồi giáo tại Syria. Số lượng có thể lên tới hơn 1.000 người. Không ít tay súng đã chết ở nước ngoài. Song một số vẫn còn sống và sẽ quay trở về Pháp. Chúng ta đã biết được rằng một số kẻ đã quay trở về nước", ông Garenstein-Ross nói thêm.
Cũng theo ông Garenstein-Ross, thế giới đã phải chứng kiến "số vụ tấn công khủng bố tăng mạnh trong năm 2014". "Ngày càng nhiều người trở nên quá khích dưới tác động của Internet và các phương tiện truyền thông. Chúng ta cũng sẽ chứng kiến ngày càng nhiều các cuộc tấn công khủng bố tại Pháp", chuyên gia Garenstein-Ross nói.
Báo động mức cao nhất
Ngay trước vụ tấn công tại tòa soạn tạp chí Charlie Hedbo hôm 8/1, chính phủ Pháp đã áp dụng tình trạng báo động cao trên cả nước.
Mùa thu năm ngoái là thời điểm lần đầu tiên giới chức Pháp nâng cấp báo động toàn quốc gia lên mức cao sau khi các tay súng Hồi giáo kêu gọi tổ chức tấn công khủng bố tại Pháp. Lời đe dọa được đưa ra sau khi Paris tham gia vào nhóm không chiến nhằm tiêu diệt các tay súng cực đoan tại Iraq và Syria.
![]() |
Cảnh sát tăng cường tuần tra trên đường phố Paris sau những lời đe dọa tấn công khủng bố. |
Tiếp đó, tới tháng 12/2014, các thành phố của Pháp đều được đặt trong tình trạng cảnh báo cao sau hàng loạt vụ cuộc tấn công mang tên "con sói đơn độc" nhằm vào những người đi đường.
Vụ tấn công gần nhất xảy ra tại thành phố phía tây Nantes hôm 22/12, khi một người đàn ông lái xe đâm thẳng vào đám đông đứng bên ngoài khu chợ bán hàng Giáng sinh. Sau khi gây án, tên này đã quay lại xe và tự đâm liên tiếp vào người, AP đưa tin. Phát ngôn viên Bộ Nội vụ Pháp Pierre-Henry Brandet cho hay động cơ vụ án vẫn chưa được làm rõ.
Còn theo tờ Euronews, vụ va chạm trên đã khiến 11 người bị thương trong đó có 5 người bị thương nặng. Sau đó, 1 người đã không qua khỏi tại bệnh viện.
Trước một ngày xảy ra vụ án tại Nantes, một người đàn ông cũng đã cho xe ô tô đâm thẳng vào đám đông tại Dijon, khiến 13 người bị thương. Theo các công tố Pháp, lái xe này mắc chứng rối loạn tâm lý. Tuy nhiên, các nhân chứng thông báo với cảnh sát rằng trong quá trình gây án, lái xe đã hô lớn "hành động vì trẻ em Palestine".
Sau hàng loạt vụ tấn công hồi tháng 12/2014, Thủ Tướng Pháp Manuel Valls nhấn mạnh Pháp chưa từng phải đối mặt với mối đe dọa khủng bố nghiêm trọng như bây giờ. Do đó, chính quyền Pháp đã cho tăng cường an ninh trên khắp cả nước và điều động thêm 300 nhân viên an ninh.
Trước thời điểm xảy ra vụ tấn công tại Charlie Hedbo khiến 10 nhân viên tòa soạn và 2 cảnh sát thiệt mạng hôm 8/1, Pháp đã nâng mức báo động cả nước lên cấp cao nhất. Lực lượng an ninh cũng được tăng cường tới các nhà thờ, cơ quan truyền thông, trạm giao thông xung quanh Paris và các trường học.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin Mashable. Đây là website tin tức, công nghệ và mạng xã hội được thành lập năm 2005.