Xả súng, đốt sòng bạc khu nghỉ mát ở Manila, 34 người chết
Theo nhiều hãng thông tấn, sau khi gây án hung thủ đã tự sát ngay lập tức. Giám đốc Sở cảnh sát Quốc gia Philippines Ronald Dela Rosa đã xác nhận rằng hung thủ đã tự sát sau khi nổ súng về phía các sĩ quan cảnh sát có vũ trang. “Hắn đã tự thiêu trong một phòng khách sạn”, ông Dela Rosa trả lời trong một cuộc họp báo. “Hắn đã nằm lên giường, trùm kín chăn dày và tự đổ xăng lên mình”.
![]() |
Người bị thương được đưa lên xe cấp cứu sau vụ xả súng tại khu Resort World ở Manila (Philippines). |
Cảnh sát Philippines đã nhanh chóng có mặt tại nơi xảy ra vụ việc, sau khi có tiếng súng và tiếng nổ lớn phát ra từ khu Resort World tại thủ đô Manila. Hàng chục người đã bị thương khi cố gắng thoát ra ngoài, trước khi cảnh sát làm chủ được tình hình vào sáng ngày 2/6.
Được biết, hung thủ đã tiến vào một phòng của khu sòng bạc, châm lửa đốt một bàn chơi và nổ súng bừa bãi, song không ai bị bắn trúng. “Chúng tôi chưa thể kết luận đây là một vụ khủng bố”, ông Dela Rosa cho biết. “Chúng tôi cho rằng đây là một vụ cướp bởi hung thủ không làm ai bị thương và đi thẳng về kho tiền của sòng bạc. Hắn đã bắn vào màn hình tivi tại đây rồi dùng xăng đốt một bàn chơi”. Ông Dela Rosa cho biết hung thủ “giống người nước ngoài, cao khoảng 1,8m”.
![]() |
Hỏa hoạn xảy ra trên một tầng lầu của khách sạn Philippines. |
Tuy nhiên, hãng tin Reuters cho biết đã có 34 thi thể được tìm thấy tại khu nghỉ mát, phần lớn những người này được cho là đã chết vì ngạt khói.
Cho đến sáng ngày 2/6, lửa vẫn tiếp tục cháy trên tầng hai của tòa nhà. Phát ngôn viên Hội Chữ thập Đỏ Philippines Fernando Atienza cho biết ít nhất 25 người đã bị thương và có người đã bị chấn thương nghiêm trọng do nhảy từ tầng 2 của khách sạn.
Trước đó, truyền hình Philippines cho biết đã có hai tay súng đeo mặt nạ và mặc đồ đen xông vào khu nghỉ mát và nổ súng, đến 3 giờ 30 phút sáng (giờ địa phương) tiếng súng mới ngừng hoàn toàn.
![]() |
Khách du lịch hoang mang sau vụ tấn công. |
Vụ việc xảy ra trong bối cảnh lực lượng vũ trang Philippines đang đối đầu với một tổ chức khủng bố thân IS. Đã có những lo ngại ban đầu rằng vụ xả súng này là một cuộc tấn công do tổ chức này gây ra.
Tại thành phố Marawi, cách thủ đô Manila 800km về phía nam, xung đột giữa quân đội Philippines và tổ chức khủng bố hồi giáo Maute đã kéo dài 10 ngày. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã thiết quân luật khắp đảo Mindanao ngay sau khi thành phố bị tấn công. Nhiều đơn vị quân đội Philippines đã được triển khai ở đảo Mindanao do lo ngại các phần tử khủng bố có thể tấn công ở những nơi khác bên ngoài Marawi.
![]() |
Quân đội Philippines đã nhanh chóng được điều động. |
Cuộc giao tranh xảy ra sau khi quân đội Philippines đã có kế hoạch bắt sống thủ lĩnh phiến quân Hồi giáo Isnilon Hapilon, kẻ đã được IS thu nhận và đang bị FBI treo tiền thưởng là 5 triệu USD. Đã có ít nhất 171 người chết trong cuộc giao tranh. Tổng thống Duterte cho biết ông sẽ xem xét áp dụng thiết quân luật lên toàn đất nước nếu sự việc trở nên nghiêm trọng hơn.
Tổng thống Philippines cũng lo ngại rằng đảo Mindanao sẽ biến thành một địa điểm ẩn náu của những phần tử khủng bố IS chạy trốn từ Iraq và Syria.
Video khung cảnh náo loạn tại khu Resort World ở Manila sau khi vụ xả súng xảy ra. |
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi lời thăm hỏi tới những người bị ảnh hưởng bởi vụ xả súng này. Phát biểu tại Nhà Trắng, ông Trump cho biết: “Thật đáng buồn khi thế giới đang phải trải qua những giây phút hoang mang”, đồng thời nói thêm ông đang “theo dõi chặt chẽ tình hình tại đó” và sẽ công bố thêm các thông tin chi tiết.