Xã hội đen thâm nhập quân đội Mỹ
Xã hội đen thâm nhập quân đội Mỹ
![]() |
Các trang bị vũ khí hiện đại và kỹ năng chiến đấu đặc biệt của quân đội Mỹ có thể sẽ bị thành viên các băng đảng xã hội đen lợi dụng cho các mục đích đen tối khác. |
Trung tâm Tình báo Băng đảng Quốc gia (NGIC), cơ quan tiến hành cuộc điều tra này cho hay, một số thành viên trong những băng đảng xã hội đen đã gia nhập quân đội để trốn chạy cuộc sống đường phố. Trong khi đó, những đối tượng trong băng đảng thì lại nhắm mục tiêu vào những dịch vụ đặc biệt về đào tạo chiến đấu và sử dụng vũ khí của quân đội.
"Thành viên các băng đảng được đào tạo trong quân đội gây ra những mối đe dọa nghiêm trọng cho các nhân viên thi hành luật vì vũ khí và những kỹ năng chiến đấu đặc biệt của họ cộng với khả năng truyền đạt lại những kỹ năng này cho các đồng đảng của mình", bản báo cáo viết.
Báo cáo được đăng trên trang web của tổ chức dành cho quân nhân Mỹ tiết lộ rằng thành viên các băng đảng ở Mỹ đã có mặt trong tất cả các lực lượng vũ trang của nước này. Trong đó, phần lớn tập trung trong hàng ngũ Quân đội Dự bị và Vệ binh Quốc gia.
Đây là lần thứ 3 báo cáo này được tiến hành kể từ năm 2005. Báo cáo năm 2005 có đầy đủ các thông tin về các băng đảng nhưng quân đội chưa hề bị "nhúng chàm" ở thời điểm đó. Trong khi đó, bản báo cáo năm 2009 dành ra 2 đoạn nói về vấn đề này và liệt kê tên 19 băng đảng có các thành viên đang đứng trong hàng ngũ quân đội.
Bản báo cáo năm 2011 dành ra 4 trang để nói về vấn đề vướng mắc và liệt kê danh sách 50 băng đảng hiện có thành viên phục vụ trong quân đội.
Bản báo cáo này cho biết, các quan chức thực thi luật pháp ở hơn 100 cơ quan hành pháp đã phải "chạm trán", bắt giữ hoặc giam giữ những thành viên xã hội đen đã hoặc đang phục vụ trong quân đội.
Các thành viên xã hội đen trẻ tuổi, những người chưa có tiền sử bị bắt giam, hiện đang nỗ lực đăng ký tham gia phục vụ trong quân đội và đang cố che giấu các mối liên quan đến băng nhóm xã hội đen của mình kể cả việc xoá vết xăm, trong quá trình tham gia tuyển quân.
Và trong bối cảnh hiện nay, khi quân đội Mỹ được gửi đi tham chiến khắp nơi, các băng đảng hay các thành viên liên quan đã tìm được cách len lỏi vào trong các căn cứ quân sự rải khắp từ Nhật đến Đức cho đến Afghanistan và Iraq. Trung tâm điều tra đã tìm thấy dấu ấn của các băng đảng này trên máy móc của quân đội ở những nước nói trên.
Bản báo cáo này cũng đặc biệt đề cập đến các vụ án năm 2010 về việc 3 cựu lính thủy đánh bộ bị bắt ở Los Angeles vì bán vũ khí tấn công cho băng đảng Florencia 13, và một binh lính trong đội đặc nhiệm của Hải quân Mỹ bị buộc tội ở bang Colorado vì buôn lậu súng máy của quân đội và các loại vũ khí khác từ Iraq và Afghanistan vào Mỹ.
"Thành viên các băng đảng được trang bị vũ khí tối tân lại có hiểu biết và thậm chí có trình độ chuyên môn cao nhờ phục vụ trong các cơ quan hành pháp và quân đội có thể sẽ tạo nên một mối đe dọa ngày càng tăng trong cả nước vì họ có thể dùng những kỹ năng và vũ khí này để chống lại các nhân viên thi hành luật, các thành viên băng đảng thù địch và dân thường", bản báo cáo kết luận.
Đánh giá của NGIC không phải là kết luận duy nhất về những vấn đề xã hội đen trong quân đội Mỹ ngày càng gia tăng. Văn phòng Điều tra Hình sự Quân đội (CID) cũng đã tiến hành các cuộc điều tra trong nhiều năm qua. Báo cáo từ cơ quan này cho hay, số lượng các vụ điều tra về tội phạm bạo lực liên quan đến xã hội đen trong quân đội là 9 vụ trong năm 2005. Trong khi chỉ 1 năm trước đó con số này là 3.
Hoa Tạ
