World Bank: “Tham nhũng là kẻ thù hàng đầu của các nước đang phát triển”
Giám đốc Ngân hàng Thế giới Jim Yong Kim |
Trong thế giới đang phát triển, tham nhũng là kẻ thù công khai hàng đầu", ông Jim cho biết trong một cuộc họp tại trụ sở của Ngân hàng Thế giới ở Washington.
" Mỗi đô la mà một quan chức tham nhũng hoặc một người kinh doanh tham nhũng đặt trong túi của họ là một đồng đô la bị đánh cắp từ một người phụ nữ mang thai cần được chăm sóc y tế; Hoặc từ một cô gái hay một cậu bé xứng đáng có một nền giáo dục tốt".
Ông Jim cho biết khu vực tư nhân sẽ trở thành "một phần của giải pháp". "Các ngành dầu khí, khai thác mỏ và các công ty khác nên gia tăng công bố hợp đồng của họ với chính phủ", ông nói, nhằm tạo ra cơ hội giám sát các hoạt động của cả các quan chức công ty và nhà nước.
Ông Jim thông báo rằng Ngân hàng Thế giới sẽ tạo ra một quỹ duy nhất dành cho các chuyên gia kỹ thuật trong lĩnh vực pháp luật, khu vực công, quản lý tài chính và tiểu bang, mua sắm công như một công cụ chính để chống tham nhũng.
Trong năm 1996, Ngân hàng Thế giới lần đầu tiên tăng cường tập trung chống tham nhũng, gọi đó là một "căn bệnh ung thư" của các nước nghèo. "Ung thư có thể được chữa khỏi", ông Jim nhận định.
Ông cho biết Ngân hàng Thế giới đã có những bước tiến trong việc loại bỏ tham nhũng. Ví dụ, ông nói, " khi tham nhũng đe dọa làm hỏng một dự án điện quan trọng cho các nước miền nam châu Phi, Ngân hàng Thế giới đã can thiệp, ngăn chặn không để khoản tiền 6 triệu USD không bị lạm dụng".
Những trường hợp lớn khác bao gồm việc hủy bỏ một khoản tín dụng 1,2 tỷ USD. Khoản tiền này để xây dựng một cây cầu ở Bangladesh. Trong tháng 6/2012, sau khi tìm thấy bằng chứng về một âm mưu tham nhũng cấp cao giữa các quan chức chính phủ Bangladesh và giám đốc điều hành của SNC Lavalin, một công ty đa quốc gia Canada mà Ngân hàng Thế giới là tổ chức kết nối với dự án, SNC Lavalin đã bị cấm ký hợp đồng với Ngân hàng Thế giới trong 10 năm.
Trong một ví dụ khác, vào tháng 2/2012, hai đơn vị của tập đoàn Alstom của Pháp đã phải trả tổng cộng 9,5 triệu USD tiền bồi thường và bị loại khỏi các cơ quan hợp tác với Ngân hàng Thế giới trong ba năm vì hối lộ các quan chức ở Zambia hòng trúng thầu một dự án thủy điện do Ngân hàng Thế giới tài trợ.