WHO nói gì về chủng Covid-19 mới?

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang theo dõi tình hình với sự xuất hiện của các loại virus mới, bao gồm cả biến chủng Covid-19 NeoCoV. Tuy nhiên, mức độ nguy hiểm của loại virus mới này vẫn đang được nghiên cứu.

Trước đó, các nhà khoa học Trung Quốc đã lên tiếng về nguy cơ xâm nhập vào cơ thể người của virus NeoCoV. Đây là loại virus này trước đây đã được phát hiện ở Nam Phi.

Bản thảo của nghiên cứu được lưu trữ trên cổng thông tin BioRxiv. Có thông tin cho rằng, virus này cần một đột biến nào đó để tương tác với cơ thể con người, hiện tại nó chỉ đe dọa loài dơi.

Theo BioRxiv, NeoCoV “có thể sử dụng hiệu quả một số loại Enzyme chuyển đổi Angiotensin 2 (ACE2) của dơi và ít thuận lợi hơn là ACE2 của con người để xâm nhập”.

Virus SARS-CoV-2 cũng sử dụng ACE2 để xâm nhập vào cơ thể người, điều này có nghĩa là cơ chế lây nhiễm của hai chủng có thể giống nhau.

{keywords}
Các nhà khoa học Trung Quốc cảnh báo, một biến chủng mới của virus corona được phát hiện ở Nam Phi có thể gây ra mối đe dọa tiềm tàng đối với an toàn sinh học. (Ảnh: Depositphotos)

“Chúng tôi đã lưu ý bài báo này và cảm ơn các nhà nghiên cứu đã chia sẻ những phát hiện của họ trong bản thảo. Động vật, đặc biệt là động vật hoang dã là nguồn gốc của hơn 75% các bệnh truyền nhiễm mới ở người. Đồng thời, nhiều bệnh khác cũng do virus mới gây ra. WHO cho biết, virus corona thường được tìm thấy ở động vật, bao gồm cả ở dơi”, WHO tuyên bố.

Tuy nhiên, mối nguy hiểm của một loại Covid-19 mới có thể gây ra làn sóng đại dịch mới vẫn cần được nghiên cứu.

“Liệu virus được phát hiện trong quá trình nghiên cứu có gây nguy hiểm cho con người hay không sẽ cần được nghiên cứu thêm. WHO sẽ phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Thú y thế giới (OIE), Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc (FAO), Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP) và các tổ chức khác để giám sát và ứng phó với mối đe dọa của virus truyền bệnh từ động vật sang người”, WHO cho biết.

Các tác giả của nghiên cứu nhấn mạnh NeoCoV phần lớn vẫn chưa được khám phá. Các nhà khoa học khác đồng ý rằng cần phải nghiên cứu thêm, cũng như giám sát chặt chẽ dơi và các động vật khác bị ảnh hưởng bởi virus liên quan đến MERS-CoV “để không bỏ lỡ thời điểm này”.

Bất kỳ sự lây nhiễm nào phát sinh từ thiên nhiên và truyền sang người đều là một điều đáng lo ngại, bởi vì với mật độ dân số như ở các thành phố Đông Nam Á, ở Trung Quốc nói riêng, ở các thành phố châu Âu, châu Mỹ, bất kỳ sự lây nhiễm nào cũng sẽ lây lan như cháy rừng.

Chuyên gia Nga bình luận về NeoCoV

Chuyên gia Sergey Alkhovsky, Trưởng phòng thí nghiệm Công nghệ Sinh học, Trung tâm Nghiên cứu Dịch tễ, Vi sinh Quốc gia Gamaleya thuộc Bộ Y tế Nga bình luận: “Có hai điều cần nói về phát hiện này. Điều thứ nhất, chúng ta thấy rằng trong thiên nhiên hoang dã đang có những biến thể có khả năng liên kết thụ thể của con người, tức là đối với thụ thể này, virus không cần phải trải qua bất kỳ sự thích ứng nào”.

Theo chuyên gia này, trong trường hợp của virus corona, có giả thiết cho rằng virus này đã trải qua quá trình thích ứng bổ sung trên vật chủ khác.

Điều thứ hai mà chuyên gia thu hút sự chú ý là, trước kia chúng ta chưa hề biết rằng các virus có giống MERS có khả năng liên kết các thụ thể ACE2. Ông Alkhovsky gọi khám phá này là nghiêm túc và thú vị, đồng thời nói thêm “rất khó để đánh giá mức độ nguy hiểm tức thời của biến chủng mới này”.

Thanh Bình (lược dịch)

Thế giới liên tiếp lập kỷ lục về số ca mắc Covid-19

Thế giới liên tiếp lập kỷ lục về số ca mắc Covid-19

Hơn 21 triệu người đã bị mắc Covid-19 trong tuần qua trên thế giới, đây là con số kỷ lục kể từ đầu đại dịch.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !