Vừa thất bại bầu cử Tổng thống Pháp, bà Le Pen đã muốn lập đảng chính trị mới

Vừa thất bại trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp trước ứng viên Emmanuel Macron, bà Marine Le Pen, lãnh đạo cực hữu đảng Mặt trận Quốc gia (FN) cho biết đảng này cần cải cách sâu rộng để trở thành lực lượng “yêu nước” rộng lớn hơn.

"Đảng Mặt trận Quốc gia cần phải đổi mới một cách sâu rộng để có thể nắm bắt cơ hội lịch sử và đáp ứng kỳ vọng của người dân Pháp. Tôi sẽ đề xuất tiến hành cải tổ sâu rộng đảng Mặt trận Quốc gia nhằm tạo ra một lực lượng chính trị mới", RT dẫn lời bà Le Pen.

Vừa thất bại bầu cử Tổng thống Pháp, bà Le Pen đã muốn lập đảng chính trị mới - ảnh 1

Bà Marine Le Pen, lãnh đạo cực hữu đảng Mặt trận Quốc gia (FN).

Theo bà Le Pen, dù thất bại nhưng kết quả trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp của bà đã đi vào lịch sử, đồng thời khẳng định đảng của bà sẽ trở thành lực lượng đối lập chính với ông Emmanuel Macron, người vừa mới trở thành tân Tổng thống Pháp. Thủ lĩnh đảng FN cũng cho biết cảnh quan chính trị ở Pháp đang bị chia rẽ thành “những người yêu nước” và “những người theo chủ nghĩa toàn cầu”. Ngoài ra, bà Le Pen còn kêu gọi những “người yêu nước” Pháp gia nhập phong trào chính trị mới của bà.

Bà Le Pen cho biết bà đã bắt đầu triển khai chiến dịch bầu cử mới ở quốc hội sẽ diễn ra trong vài tháng tới. Lời kêu gọi của bà Le Pen đã nhận được sự ủng hộ của nhiều chính trị gia đảng FN. Cụ thể, ông Florian Philippot, phó Chủ tịch đảng FN, đã nhấn mạnh kết quả trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp của bà Le Pen là “chưa từng có” và ca ngợi chiến dịch tranh cử của bà.

Ông Philippot cũng nhấn mạnh đảng FN sẽ là đảng đối lập với tân Tổng thống Macron. Ngoài ra, ông Philippot cho biết đảng FN cần cải tổ và phong trào chính trị mới sẽ không được đặt tên là Mặt trận Quốc gia.

Trước đó, Reuters dẫn thông tin từ Bộ Nội vụ Pháp cho hay ứng cử viên trung lập Emmanuel Macron (39 tuổi), đại diện cho phong trào Tiến Bước, đã chính thức đắc cử Tổng thống Pháp với kết quả cuối cùng là 66,06% phiếu bầu. Kết quả của ông Macron đã bỏ xa đối thủ của mình là bà Marine Le Pen với chỉ 33,94% phiếu bầu.

Minh Thu (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !