Vụ tấn công ở Paris: Mua súng lậu dễ như mua rau
SCMP cho hay giới chuyên gia vũ khí Pháp nhận định, các khẩu súng trường Kalashnikov, súng phóng lựu, lựu đạn, thuốc nổ, súng ngắn Tokarev là những loại vũ khí đã được anh em nhà Kouachi và Amedy Coulibaly, 3 thủ phạm gây ra hàng loạt vụ tấn công từ ngày 7 – 10/1 tại Pháp sử dụng, có thể được mua một cách dễ dàng từ các băng nhóm tội phạm trong thành phố.
“Điều đáng tiếc là những loại vũ khí quân sự trên lại trôi nổi trên thị trường lâu nay và ai cũng có thể mua mà không bị phát hiện”, một quan chức chống khủng bố giấu tên cho hay.
![]() |
Amedy Coulibaly đã bị lực lượng chống khủng bố Pháp tiêu diệt sau khi tên này bắn chết một nữ nhân viên cảnh sát và 4 người dân tại siêu thị dành cho người Do Thái. |
Ví dụ, “Trước khi đi cướp các xe chở tiền của ngân hàng, bọn tội phạm đã đi thu mua các chất thuốc nổ dẻo đa năng Semtex trong quân đội, vũ khí hạng nặng và cả máy phóng tên lửa. Chúng còn biết cách sử dụng thành thạo các loại vũ khí này”, ông này nói thêm.
Trong khi đó, một chuyên gia chống nạn buôn lậu vũ khí tại Pháp cho hay tên Coulibaly, kẻ tiến hành vụ bắt cóc các con tin tại siêu thị người Do Thái hôm 10/1 và hạ sát 4 người trước khi bị lực lượng cảnh sát chống khủng bố Pháp tiêu diệt, đã sử dụng loại vũ khí “rất dễ tìm”.
Theo ông này, các khẩu súng trường AK-47 đã xuất hiện phổ biến tại khu vực Đông Âu sau khi chính quyền cộng sản Albania tan rã và sự sụp đổ của đất nước Nam Tư.
Giá chợ đen của súng trường AK-47 rơi vào khoảng 1.000 – 2.000 euro tùy vào tình trạng khẩu súng. Trong khi đó, súng Scorpion được bán với giá 1.500 euro. Còn súng phóng lựu bán kèm với đạn thường được bán với giá 2.000 euro.
“Những thương vụ mua bán vũ khí lậu chỉ diễn ra nhỏ lẻ. Thông thường, chỉ từ 2 – 3 khẩu Kalashnikov được giấu bên trong khoang hành lý trên một chuyến xe chạy từ Bosnia hay Serbia. Do đó, cảnh sát không thể truy lùng nguồn gốc mạng lưới cung cấp vũ khí trái phép. Đối với các máy phóng tên lửa, chúng được đưa về Pháp từ khu vực phía đông và các băng nhóm tội phạm lớn thường sử dụng loại vũ khí này để tấn công xe chở tiền của ngân hàng trong suốt thời gian dài qua”, chuyên gia chống buôn lậu vũ khí chia sẻ.
Thật may mắn là tên Coulibaly không có cơ hội sử dụng những chất nổ mà hắn mang theo khi tấn công siêu thị người Do Thái. Tuy nhiên, đây chỉ là những chất nổ thường được sử dụng tại các khu mỏ khai thác than và thường xuyên bị ăn trộm.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), tờ báo tiếng Anh đầu tiên của Hồng Kông được Tập đoàn SCMP phát hành.