Vụ nổ ở Trung Quốc: Nguy cơ cháy nổ, rò rỉ hóa chất vẫn tiềm ẩn

Hơn 50 người thiệt mạng trong vụ nổ kho chứa hóa chất tại thành phố Thiên Tân hôm 13/8. Các chuyên gia Trung Quốc đã tới đánh giá hiện trường và nghi ngại sẽ còn các vụ nổ khác xảy ra tại đây.

Theo AP, hơn 700 người đã bị thương cùng hàng chục người được thông báo mất tích ngay sau hai vụ nổ kinh hoàng vào đêm 12/8 ở kho chứa hóa chất nguy hiểm của công ty hậu cần Tianjin Dongjiang Port Rui Hai International Logistics Co. Ltd. 

Thảm họa này đã phá hủy toàn bộ khu nhà ở của công nhân, các thùng chứa hàng cùng gần 1.000 chiếc ô tô còn mới đỗ gần đó. Sóng xung kích từ vụ nổ cũng đã làm vỡ cửa kính của nhà dân cách hiện trường hàng kiliomet. 

Vụ nổ ở Trung Quốc: Nguy cơ cháy nổ, rò rỉ hóa chất vẫn tiềm ẩn - ảnh 1

Nhân viên cứu hộ làm việc tại hiện trường vụ nổở thành phố Thiên Tân.

Nguyên nhân dẫn tới thảm họa tại khu cảng Thiên Tân, một trong số 10 khu cảng lớn nhất thế giới và lớn thứ 7 tại Trung Quốc, vẫn chưa được làm rõ. Trong khi đó, các cơ quan chức năng Trung Quốc cũng tiến hành kiểm soát chặt chẽ mọi nguồn thông tin báo chí và truyền thông đưa về vụ nổ. 

Hơn 1.000 nhân viên cứu hỏa đã được cử tới hiện trường vụ nổ, nơi chứa một lượng lớn hàng hóa giá trị lớn là quặng kim loại, than đá, thép, ô tô và dầu thô, nằm cách phía đông thành phố Bắc Kinh khoảng 120 km. 

Trong ngày 13/8, Cục An ninh Hàng Hải Thiên Tân cũng yêu cầu các tàu chở dầu và “hóa chất nguy hiểm” không được cập cảng cũng như tiến vào khu trung tâm cảng, nơi gần hiện trường vụ cháy. 

Theo chính quyền địa phương, ít nhất 50 người đã thiệt mạng và hơn 700 người khác bị thương bao gồm 71 trường hợp bị thương nặng. Công ty Cảng Thiên Tây cho hay hàng chục nhân viên của đơn vị này hiện đang mất tích. Trong đó, số công nhân di cư tới làm việc tại cảng vẫn chưa được xác nhận con số cụ thể. 

Hôm 12/8, vụ nổ thứ nhất bùng phát từ một lô hàng thuốc nổ vào khoảng 23h30', tạo ra ngọn lửa lớn đến nỗi người ta có thể nhìn thấy nó từ khoảng cách hàng km. Vụ nổ thứ hai xảy ra khoảng 30 giây sau. Theo Xinhua, hai vụ nổ đã phá nát một nhà kho chứa “hàng hóa chất nguy hiểm”. Sức công phá của vụ nổ đầu tiên tương đương 3 tấn thuốc nổ TNT và vụ thứ hai tương đương 21 tấn TNT.

Truyền thông Trung Quốc cho biết hiện quản lý Công ty Cảng Thiên Tân đã bị bắt giữ. Nhà lãnh đạo Tập Cận Bình khẳng định sẽ trừng trị mạnh tay đối với các đối tượng liên quan tới hai vụ nổ trên. 

Vụ nổ ở Trung Quốc: Nguy cơ cháy nổ, rò rỉ hóa chất vẫn tiềm ẩn - ảnh 2

Lính cứu hỏa bị thương trong khi dập tắtđám cháy tại cảng Thiên Tân.

Lực lượng cứu hỏa đang tạm thời dừng công tác cứu hộ để các nhóm chuyên gia môi trường tới đánh giá liệu trong những đám mây quanh hiện trường có chứa hóa chất độc hại để đưa ra phương án xử lý tốt nhất. 

Thành phố Thiên Tân với số dân sinh sống lên tới 15 triệu người, được chính phủ Trung Quốc coi là trung tâm tài chính và công nghệ cao. Khu Phát triển Công nghiệp Thiên Tân đã thu hút nhiều nhà đầu tư lớn từ nước ngoài như Motorola, Toyota, Samsung và Novozymes.

Tại Mỹ, Nhà Trắng đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới chính phủ Trung Quốc đồng thời cử các chuyên gia tới hỗ trợ những người bị thương sau thảm họa. 

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Associated Press (AP) của Mỹ. Đây là hãng tin lớn nhất trên thế giới, có trụ sở tại New York. AP cũng là một trong những nguồn cung cấp tin tức lớn nhất cho các tờ báo, đài truyền hình và đài phát thanh trên thế giới.


MINH THU (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !