Vụ điệp viên Skripal: Phòng thí nghiệm Saratov không lưu trữ chất độc Novichok
Vụ cựu điệp viên Skripal: Phòng thí nghiệm Saratov đã thử nghiệm, song không lưu trữ chất độc Novichok |
Hôm thứ Sáu (6/4), phát biểu với các phóng viên RIA Novosti, cựu thành viên của Ủy ban Liên Hợp Quốc về vũ khí sinh học và hóa học, ông Igor Nikulin cho biết, chất độc thần kinh Novichok, mà các nhà chức trách Anh đánh giá là hợp chất A-234, đã được thử nghiệm, tuy nhiên không được lưu trữ tại các phòng thí nghiệm ở Shihany, thuộc vùng Saratov.
Trước đó, tờ Times của Anh khi đề cập đến nguồn gốc của chất độc này, đã viết rằng cơ quan điều tra Anh kết luận "phòng thí nghiệm ở Shihany" vùng Saratov là nơi sản xuất ra hợp chất A-234.
Ông Nikulin nhấn mạnh: "Chất Novichok đã được thử nghiệm, nhưng không được lưu trữ tại phòng thí nghiệm tại Shihany, thuộc khu vực Saratov. Đây là tin không chính xác".
Ông tin tưởng rằng công tác kiểm tra do Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW) được thực hiện ở Nga vào tuần trước, sẽ xác nhận Nga không tạo ra các chất độc thuộc loại này.
Trong một diễn biến khác, hãng thông tấn Interfax dẫn lời ông Mikhail Babich, đại diện của Điện Kremlin tại vùng liên bang Volga cho biết, Moscow bác bỏ thông tin của truyền thông Anh nói rằng chất độc thần kinh sử dụng trong vụ cựu điệp viên hai mang Sergei Skripal bị đầu độc có nguồn gốc tại một phòng thí nghiệm ở một thị trấn trên sông Volga của Nga.
Ông Babich, từng là Chủ tịch Ủy ban quốc gia về giải giáp vũ khí hóa học của Nga, khẳng định: “Phòng thí nghiệm này không bao giờ thuộc phạm vi công việc của chúng tôi. Tất cả các cơ sở tích trữ vũ khí hóa học đều được công khai. Shihany không phải một trong số đó." Quan chức này thừa nhận, từng có một “cơ sở” khác ở vùng Saratov song không đặt tại Shihany.
Hôm 4/3, cựu nhân viên tình báo quân đội Nga trước đó bị kết tội làm gián điệp cho Anh, Sergei Skripal và con gái Yulia đã được phát hiện trong tình trạng bất tỉnh tại Salisbury, Anh.
Vụ án này đã gây ra một vụ bê bối ngoại giao quốc tế cực lớn. Ngay lập tức, London tuyên bố rằng nhà nước Nga tham gia vào vụ đầu độc Skripal bằng chất A-234, tuy nhiên Moscow nhất quyết phủ nhận điều đó.
Trong một cuộc phỏng vấn với Sky News hôm 3/4, người đứng đầu phòng thí nghiệm bí mật của Bộ Quốc phòng Anh cho biết, các chuyên gia đã không thể xác định được nguồn gốc của chất Novichok. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Anh thừa nhận rằng kết luận về sự tham gia của Nga trong vụ đầu độc Skripal là dựa trên cơ sở phỏng đoán thông tin riêng của mình.
Đại diện Nga tại Liên Hợp Quốc, Vasily Nebenzia nhấn mạnh, nếu nước Anh "đã cả gan tuyên bố sự cố ở Salisbury nhiều khả năng là do Nga làm", thì Nga "với mức xác suất cao cũng tin rằng vụ này là do tình báo của một số quốc gia thực hiện".