Vụ cô giáo bắt học sinh quỳ: Biên bản phụ huynh đồng ý cho con quỳ bị làm giả chữ ký?

Vụ việc cô giáo yêu cầu học sinh quỳ tại trường THCS Tô Hiệu (Thường Tín, Hà Nội) vẫn đang gây sự chú ý đối với dư luận những ngày qua. Về phía phụ huynh của học sinh bị cô giáo bắt quỳ cho biết họ không ký vào biên bản quy định hình thức phạt quỳ trước lớp trong cuộc họp phụ huynh như cô giáo nói.

Cô giáo bắt học sinh quỳ tại trường THCS Tô Hiệu thu hút sự chú ý của dư luận

Giải thích về việc yêu cầu học sinh quỳ ngay trong lớp học, cô Lê Thị Quy – giáo viên chủ nhiệm lớp 9B trường THCS Tô Hiệu cho biết: “Tôi và phụ huynh học sinh đã có biên bản làm việc và trước đó phụ huynh cũng đồng ý việc nếu học sinh vi phạm quy định sẽ chịu hình thức phạt là quỳ trước lớp.

Như vậy, học sinh hư thì tôi phạt thôi, tôi chỉ làm theo đúng yêu cầu của phụ huynh học sinh”.

Điều đáng nói là ngay sau khi biên bản này được đưa ra, một phụ huynh có tên trong đó cho rằng chữ ký của mình bị làm giả và phụ huynh này không ký vào biên bản nào cả.

“Do gia đình có việc bận nên hôm họp phụ huynh cho cháu tôi không có mặt. Sau đó, đến hết tiết học thứ 5, cô giáo Quy gọi tôi cùng 4 phụ huynh khác có con bị cho là hay ăn quà vặt trong lớp, hay nói chuyện, trốn tiết học đến để trao đổi.

Buổi trao đổi đó tôi không hề ký vào biên bản nào mà nay lại xuất hiện biên bản làm việc có tên tôi nhưng chữ ký không phải của tôi và họ của tôi cũng bị ghi sai”, bà Dương Thị Sắn - phụ huynh học sinh lớp 9B cho hay.

Chữ ký thật (bên trái) và chữ ký trong biên bản bị coi là giả mạo (bên phải)

Một phụ huynh khác trong lớp 9B cũng phản ánh với PV Infonet: “Tôi không chỉ bức xúc việc giáo viên yêu cầu học sinh quỳ ngay trước lớp mà tôi còn bức xúc việc cô Lê Thị Quy – giáo viên chủ nhiệm lớp 9B mở lớp dạy thêm môn Toán tại nhà, con tôi không đi học thêm nhà cô nên có dấu hiệu con bị cô “đì”. Tôi đề nghị ban lãnh đạo trường THCS Tô Hiệu cũng như các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra xem giáo viên này mở lớp dạy thêm có được cấp phép hay không?”.

Liên quan đến sự việc, ông Nguyễn Như Ý – Trường phòng GD&ĐT huyện Thường Tín cho hay: “Phía Phòng GD&ĐT cũng đã nhận được phản ánh về việc biên bản cô Lê Thị Quy – giáo viên chủ nhiệm lớp 9B  đưa ra thì phần chữ ký của phụ huynh là giả.

Về vấn đề này, chúng tôi đang tiến hành xác minh. Còn về việc cô Lê Thị Quy tổ chức dạy các lớp dạy thêm ở nhà, nếu được cấp phép thì điều này hoàn toàn đúng theo quy định. Tôi sẽ chỉ đạo nhà trường xác minh lại vấn đề này và cung cấp thông tin sau khi có kết quả”.

Hoàng Thanh
Từ khóa: vụ cô giáo bắt học sinh quỳ trường THCS Tô Hiệu Thường Tín Hà Nội yêu cầu học sinh quỳ cô giáo bắt học sinh quỳ biên bản chữ ký giả họp phụ huynh cô giáo phạt học sinh quỳ

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Hơn 12.000 học sinh, sinh viên được đào tạo về công nghệ AI

Đến nay đã có hơn 12.000 học sinh, sinh viên đến từ 95 trường học tại 21 tỉnh thành trên cả nước được đào tạo về vạn vật kết nối, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn…

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Đang cập nhật dữ liệu !