VTV phát ngôn tiền hậu bất nhất về bản quyền truyền thông EURO 2012
VTV phát ngôn tiền hậu bất nhất về bản quyền truyền thông EURO 2012
Tại cuộc họp báo ở TP.HCM ngày 27/3, đại diện của VTV cụ thể là bà Đỗ Thị Lan Hương, Giám đốc Trung tâm quảng cáo và dịch vụ truyền hình VTV (TVAD) khẳng định, các báo in và báo điện tử muốn sử dụng logo, hình ảnh, clip trong thời gian giải đấu diễn ra đều phải xin phép VTV, đơn vị được UEFA cho phép phân phối truyền thông trên lãnh thổ Việt Nam.
![]() |
Bà Đỗ Thị Lan Hương (trái) trong cuộc họp báo chiều 27/3 |
Đại diện VTV thậm chí còn khẳng định, các cơ quan truyền thông muốn cử phóng viên đi tác nghiệp tại Ba Lan và Ukraina vào tháng 6 tới phải được sự đồng ý của VTV. Tuy nhiên, ngay sau đó, trước những phản ứng mạnh mẽ của giới truyền thông bởi đây là việc làm chưa từng có tiền lệ, VTV đã phải xuống nước và đứng ra giải thích rằng thông tin của buổi họp báo về bản quyền EURO 2012 “đã bị hiểu lầm”. Để chứng minh, đại diện của VTV còn cung cấp văn bản với đối tác trong đó quy định rõ quyền lợi của VTV khi mua bản quyền phát sóng EURO 2012. Những quyền đó bao gồm:
- Quyền Truyền thông, gồm quyền sản xuất và phát sóng các chương trình sau: Chương trình trực tiếp tất cả các trận đấu; Chương trình phát chậm trong vòng 24h tất cả các trận đấu; Chương trình Tổng hợp tất cả các trận đấu; Chương trình Clip Ngày thi đấu của tất cả các trận đấu.
- Các chương trình hỗ trợ, nghĩa là những chương trình tổng hợp, bình luận... sử dụng tới trên 50% thời lượng chương trình là tư liệu EURO 2012; Lễ bốc thăm; Trailer.
- Hình ảnh trận đấu trong các chương trình khác, gồm quyền sản xuất và truyền phát hình ảnh, video clip trận đấu trong các chương trình khác của VTV.
- Dịch vụ Truyền hình số tương tác.
- Chương trình bổ sung của UEFA: Là các chương trình bổ sung do UEFA cung cấp (nếu có) để sản xuất các Chương trình chỉ riêng về EURO 2012, bao gồm trong các Chương trình nói trên hoặc sản xuất Trailer cho các chương trình đó.
- Phát thanh: Quyền sản xuất và phát sóng Chương trình phát thanh trên các phương tiện phát thanh của VTV (nếu có).
- Quyền phụ trợ khác gồm quyền quảng bá: Quyền sử dụng và tái sản xuất Nhãn hiệu UEFA EURO 2012 cho mục đích quảng bá cho các Chương trình phát sóng EURO 2012 tại Việt Nam; Quyền phân phối các Đồ lưu niệm trong lãnh thổ: Những Đồ lưu niệm này phải có nguồn từ Nhà tài trợ và đơn vị được UEFA cấp phép.
Như vậy có thể thấy, bản quyền truyền thông mà VTV nắm giữ chủ yếu là những vấn đề liên quan đến truyền hình, phát sóng. Việc báo điện tử, báo giấy sử dụng hình ảnh EURO 2012 không liên quan đến VTV. Trước làn sóng phản đối mạnh mẽ từ báo chí, chiều nay (28/3), người đại diện của VTV đã phải lên tiếng, đưa ra những thông tin trái ngược hoàn toàn với buổi họp báo một ngày trước đó.
![]() |
Ông Phan Ngọc Tiến, Phó trưởng Ban Thể thao giải trí và thông tin kinh tế của VTV |
Trao đổi với phóng viên, ông Phan Ngọc Tiến, Phó trưởng Ban Thể thao giải trí và thông tin kinh tế của VTV cho biết: “Các cơ quan báo chí vẫn có quyền tổ chức những cuộc thi dành cho khán giả song hành cùng VCK EURO 2012 như chương trình dự đoán kết quả các trận đấu mà không phải xin phép VTV. Tất cả các cơ quan báo chí được phép sử dụng những clip liên quan đến VCK EURO 2012 như thông tin bên lề, bàn thắng đẹp có thời lượng dưới 90 giây phục vụ khán giả.”
Về việc nhiều cơ quan báo chí đã ký hợp đồng mua hình ảnh, clip VCK EURO 2012 từ những hãng thông tấn lớn như AFP, Reuters, AP… Ông Tiến đính chính rằng, các báo có quyền sử dụng hình ảnh mua lại từ các đơn vị nước ngoài có bản quyền EURO 2012, bởi các hãng thông tấn lớn khi được UEFA cấp phép tác nghiệp phải tự chịu trách nhiệm về hình ảnh của mình.
Ông Tiến giải thích thêm, VTV không có ý định ngăn cản các phóng viên Việt Nam sang tác nghiệp ở EURO 2012 cũng như bắt họ phải xin phép. Tuy nhiên, ông cho biết, các phóng viên nên thông qua VTV vì: “Với tư cách là đơn vị giành quyền phát sóng EURO 2012 tại VN, VTV có thể giới thiệu giúp phóng viên các đài tác nghiệp thuận lợi tại EURO”.
QUANG MINH