Vòng loại World Cup 2022: Next Media tuyên bố mạnh tay ngăn chặn vi phạm bản quyền trận Việt Nam và Thái Lan ngày 5/9

ICTnews - Next Media sẽ quyết tâm ngăn chặn hình thức livestream lậu trên mạng xã hội, cũng như kiểm soát việc tổ chức các điểm trình chiếu công cộng với mục đích thương mại.
Vòng loại World Cup 2022: Next Media tuyên bố mạnh tay ngăn chặn vi phạm bản quyền trận Việt Nam và Thái Lan ngày 5/9 - ảnh 1

Các điểm trình chiếu công cộng cũng cần được cấp phép bản quyền bởi Next Media. (Ảnh có tính minh họa. Nguồn ảnh: Internet)

Next Media - đơn vị sở hữu độc quyền và phát sóng đầy đủ trận đấu giữa ĐT Thái Lan và ĐT Việt Nam tại lượt đi vòng loại thứ 2 World Cup 2022 tại Việt Nam vừa ra tuyên bố cho biết, Next Media sẽ kiểm soát và làm nghiêm ngặt việc livestream “lậu” trên các nền tảng mạng xã hội và đặc biệt là các đơn vị tổ chức trình chiếu trực tiếp trận đấu tại các địa điểm công cộng… với mục đích thương mại mà không được cấp phép từ Next Media.

Công ty cổ phần Giải pháp Truyền hình thế hệ mới (Next Media) hiện đang là đơn vị duy nhất ở Việt Nam sở hữu độc quyền và phát sóng đầy đủ trận bóng đá giữa ĐT Thái Lan và ĐT Việt Nam (ngày 5/9) trên nền tảng miễn phí và trả tiền thông qua hạ tầng truyền dẫn vệ tinh, hạ tầng truyền dẫn mặt đất, hạ tầng truyền dẫn cáp, IPTV, phát thanh, Internet (bao gồm mạng xã hội và mạng video như Facebook, YouTube, Dailymotion...), mạng di động và trình chiếu công cộng tại Việt Nam và trên thế giới.

Do đó, Next Media cho biết, bất kỳ đơn vị hay doanh nghiệp nào tổ chức trình chiếu giải đấu tại các địa điểm công cộng đều cần phải liên hệ với họ để được cấp quyền. Chi phí của gói bản quyền này chưa được Next Media tiết lộ.

Bà Đỗ Phương Chi, Giám đốc bản quyền của Next Media cho hay: “Là đơn vị kinh doanh và hoạt động trong lĩnh vực bản quyền. Chúng tôi hướng tới sự trải nghiệm tốt nhất cho khán giả khi theo dõi các giải đấu, trận đấu mà Next Media sở hữu cũng như phân phối. Vì vậy chúng tôi quyết tâm kiểm soát, ngăn chặn những hình thức livestream “lậu” trên mạng xã hội. Ngoài ra, với các sự kiện trình chiếu trực tiếp trận đấu với mục đích thương mại như phụ thu dịch vụ, bán vé xem trận đấu, quảng cáo sản phẩm, phát TVC chèn đè trận đấu, quảng cáo trên màn hình led...”

Cũng theo bà Chi, hiện tại Next Media đã và đang gửi công văn tới các sở ban ngành của các tỉnh và thành phố đề nghị hợp tác và không cấp phép cho các đơn vị cá nhân, các tổ chức trình chiếu trận đấu giữa ĐT Thái Lan và ĐT Việt Nam (ngày 5/9) tại các nơi công cộng nếu chưa có sự đồng ý của Next Media.

Hiện tại Next Media đã phát hiện ra một số nhãn hàng lớn và các công ty tổ chức sự kiện đang âm thầm làm “chui” khi chưa có bản quyền trình chiếu trận đấu nơi công cộng.

“Chắc chắn những đơn vị không được cấp quyền sẽ bị xử lý nghiêm khi Next Media vào cuộc”, người đại diện pháp lý của Next Media cho biết.

Trận đấu lượt đi giữa Thái Lan và Việt Nam vào ngày 5/9/2019 sẽ được sản xuất, phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền hình, phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam với kênh phát sóng gốc là VTC1.

Đồng thời, trận đấu được phát trực tiếp trên hệ thống digital của Next Media gồm: Kênh Fanpage Next Sport, YouTube Next Sport và trang Fanpage cũng như YouTube của Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF Channel.

Tính tới hôm nay, Next Media đã chấp thuận cho nhiều đơn vị truyền hình tiếp sóng nguyên vẹn trận đấu, bao gồm: Truyền hình Nhân Dân, VTV5, VTC2, VTC3, VTC9, VOVTV (VietnamJourney), VOV1, VOV2, VOV3, VTVCab 16 – Bóng đá TV, K+ PM, HTV Thể Thao, THVL4/THVL4HD và THVLi, BTV2, MyTV và MyTVnet, Mocha.

Trận đấu cũng được phát sóng trên hạ tầng truyền hình mặt đất kỹ thuật số DVB-T2 của SDTV: kênh tần số K33 UHF khu vực Miền Nam (các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau), kênh tần số K36 UHF khu vực Miền Trung-Tây Nguyên (các tỉnh từ Đà Nẵng đến Ninh Thuận, Lâm Đồng)

Tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022, khán giả sẽ được xem trực tiếp các trận đấu hấp dẫn của đội tuyển quốc gia Việt Nam mà Next Media đã mua bản quyền, cụ thể: Trận đấu diễn ra tại Thái Lan ngày 5/9/2019 (Thái Lan - Việt Nam) và các trận đấu diễn ra tại Việt Nam: ngày 10/10/2019 (Việt Nam - Malaysia), ngày 14/11/2019 (Việt Nam - UAE), ngày 19/11/2019 (Việt Nam - Thái Lan), ngày 4/6/2020 (Việt Nam - Indonesia).

Đình Anh

Phát hành đặc biệt bộ tem kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Chiều 31/1, tại Hà Nội, Bộ TT&TT và Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ phát hành đặc biệt bộ tem “Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020)”. Trước đó, Bưu chính Việt Nam đã phát hành 10 bộ tem về Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trao giải Báo chí với phát triển bền vững 2019 và phát động cuộc thi năm 2020

Ngày 10/1/2020, Viện Nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED), các đơn vị đồng hành tổ chức lễ trao “Giải Báo chí với phát triển bền vững 2019” và phát động “Giải Báo chí với phát triển bền vững 2020”.

Hà Nội quy hoạch báo chí, giảm 10 tòa soạn báo, tạp chí

Sau sắp xếp, Hà Nội còn 8 cơ quan báo chí, trong đó có 5 báo in, 1 đài truyền hình Hà Nội và 2 tạp chí.

Sách Quốc gia 2019: Bộ sách đồ sộ của cố GS Phan Huy Lê được vinh danh

Bộ sách "Vùng đất Nam Bộ - Quá trình hình thành và phát triển" do cố Giáo sư Phan Huy Lê tổng chủ biên cùng "Động vật chí và Thực vật chí VN" đạt giải A Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 2.

Giải thưởng sách Quốc gia: Mục tiêu cao nhất là lan tỏa tới độc giả

"Giải thưởng Sách Quốc gia hướng tới mục tiêu cao nhất là tạo sự lan tỏa ngày càng sâu rộng trong đời sống văn hóa, xã hội", Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo chia sẻ.

Hà Tĩnh: Dịch vụ bưu chính công ích phát huy tốt vai trò và lợi thế

Việc giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn Hà Tĩnh đã đi vào ổn định và đang phát huy được vai trò lợi thế, tạo điều kiện thuận lợi và tiết kiệm chi phí, thời gian cho nhân dân khi thực hiện các thủ hành chính.

Hỏi ông Putin câu hỏi "chưa được duyệt", nữ phóng viên bị nghỉ việc bí ẩn?

Truyền thông Nga đang có suy đoán khác nhau về việc 1 nữ phóng viên đã bị buộc xin thôi việc sau khi đặt câu hỏi bất ngờ cho ông Putin trong cuộc họp báo thường niên ngày 19/12.

Cục Tần số: Sắp đấu giá băng tần 2.6Ghz để nâng cao chất lượng mạng 4G

ICTnews - Theo ông Lê Văn Tuấn, Phó Cục Trưởng Cục Tần số Vô tuyến điện, Bộ TT&TT đang khẩn trương chuẩn bị đấu giá băng tần 2.6 Ghz để các nhà mạng tiếp tục mở rộng, nâng cao chất lượng mạng 4G, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người sử dụng.

Cục trưởng Cục Viễn thông: "Thị trường viễn thông đã bão hòa, khó phát triển thuê bao di động"

ICTnews - Ông Hoàng Minh Cường, Cục trưởng Cục Viễn thông cho biết, thị trường viễn thông đã bão hòa, khó phát triển thuê bao mới. Vì vậy, Cục sẽ cần nghiên cứu phương án tạo động lực cạnh tranh lành mạnh trên thị trường.

Các ngôi sao công nghệ thế giới sẽ đến Việt Nam vào tháng 9/2020

Hội nghị và triển lãm Thế giới số 2020 (ITU Digital World 2020) là sự kiện quan trọng của Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) do Việt Nam đăng cai sẽ diễn ra từ 06-09/09/2020 tại Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !